Các viên chức cấp cao bày tỏ lo ngại rằng, những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người tị nạn. Các kết quả thăm dò cho thấy, tại một đất nước coi trọng kỷ luật như Đức, người dân đang mất dần niềm tin rằng chính quyền có đủ khả năng để kiểm soát tình hình, khi giới truyền thông liên tục đưa tin về việc người tị nạn nằm ngủ trên đường phố hoặc đánh nhau trong trại.
BERLIN - Một tháng trước, người dân Đức chào đón người tị nạn bằng những tràng vỗ tay và gấu bông, thì nay họ đang ngày càng lo ngại về tình trạng quá tải và bất ổn do người nhập cư mang lại.
Đầu tháng 9, nhiều người dân Đức đã đổ xô đến các trạm ở biên giới để chào đón người tị nạn. Việc này được coi là "câu chuyện cổ tích mùa hè", ở một đất nước đã từng đề cao tính ưu việt sắc tộc trong thời Đức Quốc xã. Thăm dò khi đó cho thấy, hầu hết người Đức đều ủng hộ Thủ Tướng Merkel khi bà tuyên bố "Chúng tôi có thể!", khi đáp lại câu hỏi về việc liệu Đức có thể quản lý dòng người tị nạn hay không.
Tuy nhiên, một cuộc thăm dò vào giữa tuần trước cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với bà Merkel đã giảm xuống còn 54%, sau khoảng 3 năm luôn ở mức trên 70%. Cuộc thăm dò, được tiến hành bởi công ty nghiên cứu Infratest Dimap, cũng cho thấy rằng khoảng 51% người Đức lo ngại có quá nhiều người tị nạn đang đến nước họ, tăng so với con số 38% trước đó 1 tháng.
Các viên chức cấp cao bày tỏ lo ngại rằng, những kẻ khủng bố có thể trà trộn vào dòng người tị nạn. Các kết quả thăm dò cho thấy, tại một đất nước coi trọng kỷ luật như Đức, người dân đang mất dần niềm tin rằng chính quyền có đủ khả năng để kiểm soát tình hình, khi giới truyền thông liên tục đưa tin về việc người tị nạn nằm ngủ trên đường phố hoặc đánh nhau trong trại.
Không giống các cuộc khủng hoảng khác ở châu Âu, cuộc khủng hoảng di dân trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người Đức. Sân vận động, phòng tập thể thao, các khu thương mại, hội trường, đều bị chuyển thành nơi ở cho người tị nạn. Một số viên chức địa phương đang công khai bày tỏ sự phẫn nộ vì cách cư xử của một số người di cư, và lo ngại tỷ lệ tội phạm sẽ tăng.
"Hồi mùa hè, người tị nạn vẫn tỏ thái độ biết ơn khi được ở đây", Bộ Trưởng Nội vụ Thomas de Maizière nói trên TV. “Còn bây giờ, một số người biểu tình vì họ không thích nơi tạm cư. Họ gây rắc rối vì không thích đồ ăn. Họ gây sự, đánh nhau ở nơi chúng tôi cho họ ở tạm.”
Trong bài nói chuyện ở một thành phố Đông Đức tuần trước, trước lễ kỷ niệm 25 năm ngày hợp nhất 2 miền Đông và Tây Đức, bà Merkel đã cố gắng lấy lại niềm tin của người dân. Bà mô tả việc đất nước mở của cho người tị nạn là "nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi phải có những nỗ lực mang tầm quốc gia". Đức sẽ làm việc với Liên Âu EU và Thổ Nhĩ Kỳ để cố gắng quản lý dòng chảy người di cư, nhằm vượt qua khủng hoảng, bà Merkel tuyên bố.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chuyện gì đã xảy ra khiến 160 con cá voi khổng lồ nằm la liệt trên bờ biển với khoảng hơn chục con đã không còn sống
Những người dân đang tắm biển bất ngờ gặp 160 con cá voi mắc cạn ở bãi biển phía Tây nước Úc đang khiến không ít người xót xa
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...