Thế Giới

Duterte sắp đến Trung Quốc thảo luận về Biển Đông

Tuesday, 06/08/2019 - 06:39:08

Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Manila, phát ngôn viên của Tổng Thống Rodrigo Duterte xác nhận nhà lãnh đạo này sẽ sớm gặp chủ tịch Trung Quốc


MANILA – Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Manila, phát ngôn viên của Tổng Thống Rodrigo Duterte xác nhận nhà lãnh đạo này sẽ sớm gặp chủ tịch Trung Quốc để bàn về phán quyết Biển Đông. Phát ngôn viên Salvador Panelo không cho biết thời gian của chuyến đi, nhưng nhiều khả năng nó sẽ diễn ra trước cuối tháng này. Ông cho hay Tổng Thống Duterte cũng quan tâm đến việc thảo luận thêm với Trung Quốc về việc cùng khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Phi Luật Tân theo tỷ lệ "60-40.”
Kế hoạch tới Bắc Kinh được ông Duterte đưa ra sau khi nhiều viên chức quốc phòng và dư luận nước này chỉ trích lập trường mềm mỏng của ông, trước các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông bằng "đường 9 đoạn" do nước này đơn phương vẽ ra, dù đã bị Tòa Trọng Tài Quốc Tế (PCA) bác bỏ trong phán quyết năm 2016. Tuy nhiên, Phi Luật Tân đã không nhắc gì đến phán quyết của PCA kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền năm 2016.
Duterte hôm 22 tháng 7 nói rằng chính quyền ông sẽ thi hành phán quyết của PCA, nhưng "không phải bây giờ.” Trong khi đó, hầu hết người dân Phi Luật Tân đều muốn chính phủ khẳng định chủ quyền với các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, và bắt những ngư dân Trung Quốc đang khai thác trái phép ở đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT