Người Việt Khắp Nơi

Giáo Xứ Saint Barbara tổ chức buổi văn nghệ Thương Về Miền Trung

Saturday, 28/05/2016 - 08:55:14

Trong lời mở đầu, linh mục Phạm Tuấn thay mặt các linh mục trong giáo xứ chào mừng và cám ơn các cha, đặc biệt thầy Thích Chánh Kiến từ Dallas qua tham dự, quý Sơ, quý thầy Phó Tế, quý ông bà cố cùng toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Saint Brabara đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ cho đồng bào miền Trung.

Bài THANH PHONG


Với tình yêu thương đồng bào không phân biệt tôn giáo, Hòa Thượng Thích Chánh Kiến cùng các linh mục Nguyễn Đức Minh (bên phải), LM Việt Châu, hai ông bà cố của LM Trân và LM Christopher Tuấn Phạm ngồi bên nhau trong buổi tiệc gây quỹ giúp đồng bào miền Trung đêm thứ Sáu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


WESTMINSTER - Sau vụ nhà máy thép Formosa thải chất độc ra biển miền Trung, các gia đình sống bằng nghề đánh bắt hải sản đang điêu đứng vì không còn tôm, cua, cá để đánh bắt, nếu có bắt được cũng không ai dám mua, vì thế hàng ngàn gia đình đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, túng thiếu. Đứng trước sự đau khổ của đồng bào mình, các linh mục và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn giáo xứ Saint Barbara đã tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ giúp đỡ các gia đình đang gặp hoạn nạn, không phân biệt tôn giáo. Buổi văn nghệ được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016 tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster với sự tham dự của gần 600 đồng hương, hầu hết là giáo dân giáo xứ Saint Barbara.

Ngoài các linh mục Thomas Quốc Trần, SVD (Quản Xứ), hai cha Phó: Christopher Phạm Tuấn, Joseph Nguyễn Thái và Phó Tế Nguyễn Ánh thuộc giáo xứ Saint Barbara còn có linh mục Việt Châu từ VN sang, cha cố Nguyễn Đức Minh, cha cố Đỗ Thanh Hà, hai nữ tu Grace Lê Đức và Stella Kim Lê thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.

Đặc biệt có nhà sư Phật Giáo Thích Chánh Kiến, trụ trì chùa Đạo Hương, Dallas, Texas cũng có mặt tham dự.
Trước giờ khai mạc, linh mục nhạc sĩ Tiến Linh cùng ban nhạc Hải Âu 2 và một số ca sĩ đã trình diễn nhiều bản đơn ca, hợp ca do linh mục Tiến Linh sáng tác như Tin Mừng Vui – Làm Việc Bác Ái - Làm Chi Đó Cho Dân – Tiếng Hát Cho Mọi Người và một số nhạc phẩm ngoại quốc.

Vào lúc 7 giờ tối, linh mục Tiến Linh giới thiệu và mời linh mục Christopher Tuấn Phạm lên chào mừng quan khách và làm phép của ăn. Linh mục Phạm Tuấn, một linh mục trẻ mới về làm cha Phó giáo xứ Saint Barbara một năm đang được giáo dân hết mực yêu mến vì tinh thần đạo đức và nhất là những bài giảng ngắn gọn nhưng xúc tích, nay vì nhu cầu, cha vừa nhận bài sai của Đức Giám Mục GP Orange rời Saint Barbara vào đầu tháng 7 này để về giáo xứ chánh tòa (nhà thờ kiếng).

Trong lời mở đầu, linh mục Phạm Tuấn thay mặt các linh mục trong giáo xứ chào mừng và cám ơn các cha, đặc biệt thầy Thích Chánh Kiến từ Dallas qua tham dự, quý Sơ, quý thầy Phó Tế, quý ông bà cố cùng toàn thể anh chị em giáo dân giáo xứ Saint Brabara đã đến tham dự buổi tiệc gây quỹ cho đồng bào miền Trung. Sau đó, linh mục xin tất cả mọi người thinh lặng, hiệp ý cùng linh mục cầu nguyện trước khi nhập tiệc và thưởng thức văn nghệ:

“ Lạy Thiên Chúa toàn năng, Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara chúng con họp mặt nhau nơi đây để thương về những anh chị em bất hạnh tại quê nhà miền Trung thân yêu của chúng con, bao nhiêu người đang cần đời sống về nghề biển, cần những con cá, con tôm để sống, nhưng ngày nay những thứ đó đã chết hết! Chúng con là những anh chị em tha hương, chúng con nhớ về quê Mẹ; nhớ về những trái tim đang đau khổ, đang đói khổ về thân xác và chúng con hiện diện hôm nay để xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng con nơi đây có một tấm lòng yêu thương, một trái tim rộng lượng và đặc biệt xin cho chúng con là những chiếc lá lành bao bọc những chiếc lá đang đói khổ ở Việt Nam.

“Chúng con cũng cầu nguyện cho đất nước được hòa bình thật sự; cho tất cả mọi người dân Việt được sống làm người, biết yêu thương, được sống tự do, và xin Chúa đặc biệt chúc lành cách riêng cho tất cả chúng con đang hiện diện nơi đây và của ăn chúng con sắp sửa dùng nhờ lòng Chúa thương ban.”

Sau khi mọi người đọc kinh Lạy Cha, linh mục Phạm Tuấn ban phép lành trên của ăn, và linh mục đã hát bài “Xin Cho Con Được Nên Giống Chúa” để mở đầu cho chương trình văn nghệ rất phong phú gồm đơn ca, hợp ca, hát Quan Họ, do linh mục Tiến Linh phụ trách và các ca sĩ Mai Thiên Vân, Y Phương, Hoàng Hiệp, Ngọc Quang Đông, Hạ Vy, Nhã Vy, Kim Thanh, Tâm Đan, Nisha trình diễn. Trong lúc nhập tiệc và văn nghệ, linh mục Tiến Linh kêu gọi mọi người mở rộng lòng hảo tâm giúp đỡ thêm, ngoài việc mua vé tham dự. Linh mục và các ca sĩ cũng như các thành viên ban tổ chức đã nhiệt tình đến từng bàn kêu gọi sự quảng đại của mọi người, kết quả sơ khởi thu được gần 100 ngàn Mỹ kim.

Ngoài bữa tiệc này, Ban Thường Vụ Cộng Đoàn cũng đã bán cơm gây quỹ giúp đồng bào miền Trung sau các thánh lễ cuối tuần 14 và 15 tháng 5, 2016. Trước khi kết thúc buổi tiệc, ông Trần Văn Tuệ, Chủ Tịch Ban Thường Vụ, thay mặt ban tổ chức lên ngỏ lời cảm tạ qúy cha, quý Sơ, Thầy Thích Chánh Kiến, thầy Phó Tế Nguyễn Ánh, quý ông bà cố cùng quý đồng hương giáo dân.

Linh mục Tiến Linh và toàn ban văn nghệ kết thúc chương trình bằng Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico Assisi, nhạc sĩ Kim Long phổ nhạc “Lạy Chúa từ nhân, Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.

“Lạy Chúa, xin hãy dạy con Tìm an ủi người hơn được người ủi an.Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT