Thể Thao

Golden State Warriors thắng trận thứ 10 liên tiếp trong mùa NBA playoff năm nay

Wednesday, 17/05/2017 - 07:35:23

Trong trận đấu tối thứ Ba, tỷ lệ chính xác các cú ném banh của San Antonio Spurs là 37%, trong khi đó, tỷ lệ chính xác các cú ném banh của Golden State Warriors là 56%.


Draymond Green của Golden State Warriors đang ghi điểm trước sự thất thế của Pau Gasol của San Antonio Spurs vào đêm thứ Ba tại Oakland. (Getty Images)


OAKLAND - Kết quả trận thứ hai của vòng chung kết Miền Tây (Western Conference) đã diễn ra đúng như dự đoán... trước khi trận đấu diễn ra.

Nhiều người tin rằng đội hình - thiếu vắng Kawhi Leonard - của San Antonio Spurs không có một chút cơ hội nào để thắng tại sân vận động Oracle Arena, sân nhà của Golden State Warriors, và dự đoán của họ hoàn toàn đúng sau tối thứ Ba.

Warriors đánh banh càng San Antonio Spurs với số điểm 136-100, dẫn đầu với tỷ số 2-0 trong loạt bảy trận đấu, trước khi bay tới San Antonio để thi đấu trận ba và trận bốn. Thua tới 136 điểm là số điểm cao nhất trong sự nghiệp của huấn luyện viên Gregg Popovich, từ ngày ông đến và từng giúp San Antonio đoạt giải vô địch.

Việc Kevin Durant bị trặc mắt cá chân dường như thay đổi tính chất quyết liệt của loạt thi đấu này. Trước khi trận đấu bắt đầu, anh nói với ESPN, "Chúng tôi không cho phép họ tận dụng lợi thế mà họ gây ra trong trận đấu trước đó. Chúng tôi phải tấn công dữ dội ngay từ đầu.”

Chỉ trong 12 phút đầu tiên, Stephen Curry ghi được 15 trong tổng số 29 điểm của anh suốt trận banh, trong đó có 4 lần trong tổng số 6 lần thảy banh từ xa. Cuối hiệp một, Golden State Warrors dẫn trước 33-16. Như vậy, ở hiệp một, San Antonio Spurs chỉ ghi nhiều hơn Stephen Curry 1 điểm.

Curry cho biết sau trận đấu, "Chúng tôi cố gắng ghi nhiều điểm khi trận đấu bắt đầu, dồn nhiều sức lực, và tập trung vào chiến thuật phòng thủ, vì đó là lúc chúng tôi tràn đầy phong độ nhất. Chúng tôi chơi khá ở hiệp một của trận này hơn hiệp một của trận trước."

Trong ba trận đấu vừa qua, Stephen Curry mở rộng kỷ lục về thảy banh từ xa của NBA. Điểm trung bình một trận của anh là 33. Mức chính xác khi anh thảy banh trong vòng tròn là 57% và mức chính xác khi anh thảy banh từ xa là 49%.

Anh nói tiếp, "Đây là trận tranh tài vòng playoff, nếu không nhiệt tình, không hứng thú, không hòa mình vào trận đấu, chúng tôi sẽ bị gạt khỏi mùa giải. Nhờ trời, tôi thi đấu rất tốt, năng động và tự tin."
Tất cả các cầu thủ của Warriors đều có cơ hội góp phần vào chiến thắng, trong đó có 7 cầu thủ ghi hơn 10 điểm. Kết quả là Golden State thực hiện 39 lần chuyền banh trong vòng tròn và 18 lần thảy banh từ xa, nhiều hơn đối thủ 10 lần.

Suốt buổi tối thứ Ba, hàng tiền đạo của San Antonio Spurs vất vả tìm cơ hội tấn công, và ngay cả hàng phòng ngự của họ cũng cảm thấy lúng túng. May mắn thay ở hiệp ba, các cầu thủ tấn công tìm được cơ hội dâng lên cao và trao nhiệm vụ thiêng liêng cho Pau Gasol.

Bị Draymond Green kiềm kẹp chặt chẽ, Pau Gasol chỉ có thể thực hiện được hai cú ném banh nhưng banh bị dội ngược và Draymond Green chuyền banh sang cho Stephen Curry. Từ một vị trí rất xa, Stephen Curry ném banh chính xác vào rổ và ghi được 3 điểm.

Sau đó, San Antonio Spurs chuyển nhiệm vụ tấn công sang cho LaMarcus Aldridge, là cầu thủ giỏi thứ nhì của câu lạc bộ. Nhưng trước sự kiềm kẹp chặt chẽ của Draymond Green, anh đành đưa banh sang cho Bryn Forbes và cuối cùng Bryn Forbes bị đối thủ lừa lấy mất banh.

Trong trận đấu tối thứ Ba, tỷ lệ chính xác các cú ném banh của San Antonio Spurs là 37%, trong khi đó, tỷ lệ chính xác các cú ném banh của Golden State Warriors là 56%.

Ngôi sao sáng duy nhất của San Antonio Spurs là Jonathon Simmons, anh ghi được 22 điểm. Khi toàn đội chỉ làm được 31 điểm ở hiệp nhì, huấn luyện viên Gregg Popovich quyết định đưa cầu thủ trẻ tuổi hơn vào sân. Ông không thể làm gì khác ngoài cách đó.

Tuy vậy, tinh thần chiến đấu của San Antonio Spurs không hề giảm sút. Trong hiệp ba họ vẫn ráng sức ghi được 61 điểm, và đó là điều họ không thể ngờ sau khi toàn đội thiếu vắng Kawhi Leonard vì chấn thương. Họ tin rằng nếu có sự hiện diện của Kawhi Leonard trong trận đấu tối thứ Ba, Golden State Warriors không thể thắng Game 2.

Huấn luyện viên tạm thời Mike Brown của Warriors không muốn nghe điều đó, vì ông tin rằng các cầu thủ San Antonio Spurs thực sự đấu rất giỏi cho dù không có mặt Kawhi Leonard. Ông nhắc tới Game 6 vòng bán kết giữa San Antonio Spurs và Houston Rocketts. Ông nói San Antonio Spurs vẫn chiến thắng trong khi Kawhi Leonard ngồi ghế dự bị.
Với 10 chiến thắng liên tiếp, Golden State Warriors có thể tự hào với danh hiệu "bất khả chiến bại" của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT