Người Việt Khắp Nơi

Hai người Việt bị truy tố bán thuốc lá lậu

Tuesday, 12/11/2013 - 10:57:36

Các viên chức liên bang đã tịch thu hơn 100,000 điếu thuốc lá chợ đen, trong những vụ điều tra ba người đàn ông ở Worcester, tiểu bang Massachusetts bị nghi tội nhận những lô hàng lậu từ Việt Nam.

 
WORCHESTER – Các viên chức liên bang đã tịch thu hơn 100,000 điếu thuốc lá chợ đen, trong những vụ điều tra ba người đàn ông ở Worcester, tiểu bang Massachusetts bị nghi tội nhận những lô hàng lậu từ Việt Nam.

Theo tin của nhật báo Worcester Telegram & Gazette, ba người bị bắt gồm Trần Quang, 53 tuổi, Oscar Garcia, 46 tuổi, và Nguyễn Tuấn, 42 tuổi. Mới đây họ bị buộc tội tại tòa án liên bang, với tội danh sở hữu thuốc lá lậu. Quang và Garcia cũng phải đối diện với một tội danh đồng lõa.

Một bản cáo trạng liên bang nói rằng Quang và Garcia đã tàng trữ thuốc lá lậu trong căn nhà của họ ở Worcester và đem thuốc đi bán. Qua bưu điện, họ nhận thuốc lá từ Việt Nam từ tháng Giêng 2009 đến tháng Sáu 2011.

Nhà chức trách nói rằng hai người này trả tiền cho một cơ sở kinh doanh địa phương để mua lại các lô hàng thuốc lá từ Việt Nam. Nhật báo cho biết cảnh sát không có bằng chứng cho thấy thuốc lá đã được đóng thuế tại Mỹ.

Trong trường hợp Nguyễn Tuấn, nhà chức trách nói rằng ông đã nhận được các chuyến hàng từ Việt Nam gởi tới nhà ông. Hồ sơ tòa án cho biết nhà chức trách đã tịch thu 124,800 điếu thuốc lá và $6,600 Mỹ kim tiền mặt từ ngôi nhà này trong tháng 7 năm 2011, theo báo Telegram.

Theo một bản báo cáo gần đây của Ủy Ban Thuốc Lá Bất Hợp Pháp của tiểu bang này, thuốc lá chợ đen đã gây thất thoát cho Massachusetts từ $74 triệu Mỹ kim đến $295 triệu Mỹ kim mỗi năm,

Giá thuốc lá của Massachusetts đã tăng lên tới $3.51 Mỹ kim một gói, từ mức giá 2.51 Mỹ kim trong tháng Bảy.

Worchester nằm cách Boston gần 50 dặm về hướng tây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT