Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Hàng ngàn người phản đối việc mời Leo DiCaprio đóng vai nhà thơ Ba Tư

Friday, 01/07/2016 - 11:28:23

Người tên Valerie Janovic nói: "Việc mời Leonardo DiCaprio vào vai Rumi không khác gì bịa lại lịch sử và gán ghép sự tiến bộ về tinh thần của người Trung Đông thành công đức người da trắng.

Tài tử Leo DiCaprio và tranh vẽ nhà thơ Rumi.

 

HOLLYWOOD - Đầu tháng 6, biên kịch David Franzoni và Stephen Joel Brown công bố dự án phim tiểu sử về nhà thơ nổi tiếng Ba Tư thế kỷ 13 - Rumi. Bộ đôi nhà làm phim nổi tiếng Hollywood cho biết rằng, tài tử Leonardo DiCaprio đang là lựa chọn hàng đầu cho vai diễn.

Ngay sau đó, một người có tên Valerie Janovic lập thỉnh nguyện thư trên trang web The Petition Site và kêu gọi các nhà sản xuất phim không đưa diễn viên Titanic vào phim. Tới ngày 30 tháng 6, đã có 11,000 người ký vào thỉnh nguyện thư này. Chia sẻ trên Twitter và mạng xã hội, người yêu điện ảnh kêu gọi các nhà làm phim Hollywood không đưa diễn viên da trắng đóng vai nhà thơ được coi là biểu tượng tâm hồn người Hồi giáo.

Người tên Valerie Janovic nói: "Việc mời Leonardo DiCaprio vào vai Rumi không khác gì bịa lại lịch sử và gán ghép sự tiến bộ về tinh thần của người Trung Đông thành công đức người da trắng. Khi việc tuyển diễn viên còn đang diễn ra, chúng ta có thể hành động để thay đổi.”
Tài tử DiCaprio hiện chưa có phản hồi gì về việc này.

Tình trạng thiếu đa dạng sắc tộc trong ngành điện ảnh Hollywood đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Năm ngoái, Viện Hàn Lâm Điện Ảnh Hoa Kỳ đã bị chỉ trích vì không đề cử bất kỳ người da màu nào cho giải Oscar. Ngoài ra, nữ diễn viên Tilda Swinton cũng bị chỉ trích khi được mời vào vai pháp sư người Tây Tạng trong phim siêu anh hùng sắp ra mắt - Doctor Strange. Trước đó, việc tuyển Jake Gyllenhaal vào vai chính trong phim Prince of Persia (Hoàng tử Ba Tư) hay Scarlett Johanson vào vai cô gái Nhật - Motoko Kussanagi - trong Ghost in the Sheel cũng bị chỉ trích.

Rumi là nhà thơ huyền thoại của vùng Trung Đông. Sinh ra vào thế kỷ 12 ở vùng Balkh - nước Afghanistan ngày nay, ông phải trốn chạy khỏi cuộc xâm lược của quân Mông Cổ và đi hành hương khắp các vùng thánh địa Hồi giáo như Baghdad, Mecca và Damascus, trước khi định cư ở Konya. Sự nghiệp sáng tác thơ ca của ông được cho là sánh ngang William Shakespeare của văn học Anh ngữ.

Dự án phim về nhà thơ Rumi được lên kế hoạch từ đầu năm. Niên kịch của dự án - David Franzoni - là tác giả của phim Võ sĩ giác đấu. Để chuẩn bị cho dự án, các nhà làm phim Hollywood sang Trung Đông, gặp gỡ nhiều chuyên gia về Rumi để tìm hiểu về cuộc đời nhà thơ Hồi giáo vĩ đại. Dự án mới đang tìm đạo diễn, diễn viên chính và dự kiến khởi quay vào năm 2017.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT