Thế Giới

Hàng trăm ngàn con cua nhện phủ kín vùng biển Úc

Saturday, 18/06/2016 - 11:16:34

Nhà hải dương học Sheree Marris ghi lại những hình ảnh của đàn cua nhện ở vịnh Port Phillip, nhằm thu hút sự quan tâm đối với đời sống đại dương đa dạng tại khu vực.


MELBOURNE - Một đàn cua nhện khổng lồ với số lượng lên đến hàng trăm ngàn con đang xâm chiếm vùng biển gần thành phố Melbourne, Úc. Cua nhện di cư đến vùng biển phía nam của Úc hàng năm khi nước biển trở nên mát hơn. Nhà hải dương học Sheree Marris ghi lại những hình ảnh của đàn cua nhện ở vịnh Port Phillip, nhằm thu hút sự quan tâm đối với đời sống đại dương đa dạng tại khu vực.

Nguyên nhân chính xác của hành vi tụ tập thành đàn lớn ở cua nhện chưa được giải thích, nhưng các nhà khoa học suy đoán, nhiều khả năng nó có liên quan đến quá trình lột xác. Khi cua nhện lột bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài để phát triển, chúng rất dễ trở thành thức ăn cho các loài thú săn mồi như chim mòng biển và cá đuối. Việc tụ tập với số lượng lớn giúp tăng độ an toàn cho cả đàn.

Nổ súng tại Trung Quốc, 3 người chết

QUẢNG ĐÔNG - Cảnh sát Trung Quốc sáng thứ Bảy đã bắt người đàn ông xả súng trong một vụ cãi vã, liên quan tới tranh chấp đất đai ở tỉnh Quảng Đông, khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Sự việc xảy ra vào tối thứ Sáu, khi nghi can Zhang Zhiming, 44 tuổi, cãi nhau với những người dân làng tại huyện Dongyuan, tỉnh Quảng Đông, về dự án liên quan tới nhà ở của ông này. Zhang cũng từ chối yêu cầu hòa giải của các viên chức trong thôn.
Sau khi cãi nhau, Zhang bỏ đi, nhưng sau đó đã quay trở lại cùng một khẩu súng săn để tấn công các viên chức này. Vụ nổ súng khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát cho hay, nguyên nhân sự việc là tranh cãi về “sửa chữa nhà”. Tuy nhiên, họ không nêu rõ chi tiết. Sau khi nổ súng làm 3 người thiệt mạng, Zhang viết giao ước gởi các chủ nợ rằng ông ta sẽ “trả nợ đúng hẹn ở thế giới bên kia.” Cảnh sát bắt nghi phạm vào sáng thứ Bảy.
Bạo lực liên quan tới súng thường xảy ra ở tỉnh Quảng Đông. Hồi tháng 2 năm ngoái, một người đàn ông nổ súng làm bị thương 14 dân làng ở huyện Lufeng, trong vụ tranh chấp đất đai với viên chức địa phương tại thị trấn Hudong. Viên chức này bị cáo buộc chiếm 4,000 mét vuông đất rừng để xây nghĩa trang gia đình, và thuê tay súng tấn công người dân khi họ ngăn cản việc xây dựng.

4,000 người biểu tình phản đối Trung Quốc
HONG KONG - Hơn 4,000 người y đã biểu tình để phản đối việc Trung Quốc tạm giữ 5 người bán sáchhôm thứ Ba. Cuộc biểu tình diễn ra một ngày sau khi 100 nhà hoạt động tuần hành đến văn phòng đại diện của Trung Quốc tại Hong Kong, để phản đối điều mà họ gọi là "bắt cóc xuyên biên giới.”
Những người biểu tình hô khẩu hiệu "bảo vệ tự do báo chí, tự do xuất bản và tự do ngôn luận", yêu cầu Bắc Kinh thả Gui Minhai, quốc tịch Thụy Điển, một trong số 5 người bị tạm giữ vẫn còn đang ở Trung Quốc. Ông Gui xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc hôm 17 tháng 1 và nói ông ra đầu thú cảnh sát. Ông Alvin Yeung, thuộc đảng Công dân ở Hong Kong, cho biết các vụ bắt người thách thức chính sách "một nước hai chế độ" mà Trung Quốc áp dụng với Hong Kong, khi nơi này được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.
Năm người bán sách đều mất tích trong năm ngoái rồi xuất hiện ở Trung Quốc đại lục sau đó. Họ đều làm việc tại nhà xuất bản Causeway Bay. Causeway Bay thường bán ấn phẩm chỉ trích giới lãnh đạo ở Bắc Kinh và tiết lộ đời tư của các viên chức cấp cao cùng gia đình họ. Loại sách này bị cấm lưu hành ở Trung Quốc đại lục.

Bỉ bắt 12 nghi phạm khủng bố
BRUSSELS - Cảnh sát Bỉ vừa mở một đợt bố ráp trên cả nước, bắt 12 người nghi có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Các đợt bố ráp diễn ra đêm thứ Sáu, tại 16 khu vực ở Brussels, Flanders và Wallonia mà "không gặp trở ngại.” Hiện chưa tìm thấy vũ khí hay chất nổ nào, theo thông báo từ các công tố viên liên bang Bỉ cho biết. Nhà chức trách ban đầu tạm giữ 40 người, sau đó giảm xuống còn 12 người. Một thẩm phán sẽ xác định ai trong số 12 người sẽ bị bắt.
Sự việc được cho là có liên quan đến trận đấu giữa Bỉ và Ireland diễn ra lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ở Bordeaux, Pháp. Các mục tiêu tiềm năng là ở Bỉ, có thể là người hâm mộ theo dõi trận đấu qua truyền hình tại những nơi đông người. Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã triệu tập một cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia để bàn về mối đe dọa, theo nguồn tin từ chính phủ Bỉ.
Bỉ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ vụ đánh bom khủng bố sân bay Brussels và một ga tàu điện ngầm thành phố do Nhà nước Hồi giáo IS thực hiện hồi tháng 3, làm 32 người chết và hàng trăm người bị thương.

Iraq chiếm Fallujah, chuẩn bị tấn công Mosul
IRAQ – Quân đội Iraq chuẩn bị tiến công về phía thành phố Mosul, thành trì lớn nhất của Nhà nước Hồi giáo ở nước này, sau khi đẩy bật nhóm phiến quân ra khỏi phần lớn thành phố Fallujah. "Chúng tôi đã bắt đầu giai đoạn hai trong chiến dịch giải cứu Nineveh,” Bộ Trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi nói. "Mục tiêu trong giai đoạn là chiếm Qayyarah và biến nơi đây thành bàn đạp tấn công Mosul.”
Qayyarah trải dọc theo sông Tigris từ căn cứ chính của các lực lượng ủng hộ chính phủ Iraq ở Makhmur, khu vực người Kurd kiểm soát. Qayyarah có một sân bay và cách Mosul khoảng 60 cây số về phía nam. Đợt tấn công này từng nhiều lần được Washington thúc đẩy và sẽ được liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu hỗ trợ.
Mosul là thành phố lớn cuối cùng ở Iraq còn bị Nhà nước Hồi giáo IS kiểm soát. Quân đội Iraq hôm thứ Sáu đã giành lại tòa nhà chính quyền ở trung tâm Fallujah từ IS và treo quốc kỳ lên đây. Fallujah, nằm bên bờ sông Euphrates, bị các tay súng chống chính phủ Iraq chiếm đóng từ đầu năm 2014. Nơi này sau đó biến thành thành trì của IS. IS hiện vẫn kiểm soát các khu dân cư phía bắc Fallujah, nơi chúng đang sử dụng hàng ngàn dân thường làm lá chắn sống.

Brazil truy tố 7 nghi can hiếp thiếu nữ 16 tuổi
RIO DE JANERO - Sáu người đàn ông và 1 thiếu niên Brazil sắp bị truy tố vì tội cưỡng hiếp một thiếu nữ 16 tuổi rồi đăng ảnh và video lên mạng Internet. Điều tra viên đứng đầu trong vụ án đã gửi kết luận đến các công tố viên, yêu cầu bắt tất cả nhóm nghi can. Nạn nhân khai rằng hồi tháng 5, cô bị chuốc thuốc mê khi đến nhà bạn trai ở Rio de Janeiro chơi, và tỉnh dậy trong một ngôi nhà khác, vây quanh là 33 người đàn ông.
Sự việc bị đưa ra ánh sáng sau khi video quay lại cảnh cô gái bị cưỡng hiếp dài 40 giây bị đăng lên Twitter, gây sốc cho cả Brazil và dẫn tới cuộc biểu tình của các nhóm phụ nữ. Điều tra viên cho hay, một trong những bằng chứng chính là một chiếc điện thoại và phần ghi âm trong đó. Cảnh sát xác định, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp trong hai vụ khác nhau.
Hai trong số những nghi can đã bị giam giữ. Những kẻ này có thể đối mặt với án tù 15 năm vì tội cưỡng hiếp, 8 năm vì chụp ảnh sự việc và 6 năm vì chia sẻ chúng. Cảnh sát sẽ điều tra thêm các nghi can khác.

Voi trúng đạn đến gặp bác sĩ cầu cứu
ZIMBABWE - Các bác sĩ thú y thuộc Tổ chức bảo tồn Aware Trust Zimbabwe tìm thấy một con voi bị trúng đạn trong công viên quốc gia Mana Pools. Công viên này từ lâu đã trở thành mục tiêu cho các nhóm săn trộm ngà voi. Trước đó, con voi này được cho là đã sống 3 - 6 tuần với viên đạn găm giữa trán. Nhóm bác sĩ gây mê con voi, sau đó chụp X-quang và làm sạch vết thương. Tuy nhiên, họ quyết định không lấy viên đạn ra bởi như vậy sẽ an toàn hơn, theo bác sĩ Lisa Marabini. Bà Marabini cho biết, con voi khoảng 25 tuổi và có thể cần điều trị thêm. "Chúng tôi đoán con voi trúng đạn bên ngoài công viên và nó chạy vào công viên tìm nơi ẩn náu," Marabini nói.
Con voi có biệt danh Pretty Boy đến gần các bác sĩ thú y mà không hề tỏ vẻ hung dữ. "Giống như thể nó biết chúng tôi ở đó để cứu giúp nó," Marabini chia sẻ. Nếu viên đạn chệch xuống dưới vài centimet, nó sẽ ghim vào não con voi. Con voi còn có một vết thương ở vai. "Chúng tôi nghi ngờ nó bị bắn ở đầu trước tiên, và trúng đạn ở vai khi quay lưng bỏ trốn", bà Marabini suy đoán.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT