Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016 chuẩn bị ra mắt khán giả quận Cam

Friday, 18/03/2016 - 10:06:57

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho rằng trong chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016 lần này, bằng tài năng và sự công phu luyện tập của các ca sĩ, nhạc sĩ trong dàn nhạc cũng như các tiết mục được chọn lọc đặc sắc sẽ gửi đến người nghe những rung động của những miền âm thanh tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho các khán giả khi đến thưởng thức chương trình.

Bài BĂNG HUYỀN
 
Chương trình hòa nhạc tổ chức định kỳ trong năm của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra) luôn là sự kiện trình diễn âm nhạc giao hưởng hiếm hoi trong cộng đồng chúng ta, là dịp khán giả có dịp thưởng thức tài nghệ của những nghệ sĩ hàng đầu và những tài năng trẻ tiềm năng trong cộng đồng.

 

    Ca sĩ Teresa Mai (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)


Mỗi năm, khán giả lại được thưởng thức những chương trình đa dạng và tinh tế gồm hòa nhạc mùa xuân, hòa nhạc mùa hè, dạ tiệc mùa đông, với sự góp mặt của các nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa. Trong năm nay sẽ bắt đầu có thêm chương trình Hòa Nhạc Mùa Thu.
Chương trình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ là chương trình nghệ thuật có phẩm chất cao nhưng luôn theo đuổi mục đích chung: vun trồng đam mê, kết nối các nền văn hóa xa xôi lại cùng nhau, thông qua tiếng nói chung là âm nhạc.

            Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng biểu diễn chung với dàn nhạc (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016

Vào 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 17 tháng 4 năm 2016 sắp tới, tại rạp hát Rose Center Theater, một thính đường sang trọng, ấm cúng ở thành phố Westminster (địa chỉ 14140 All American Way , Westminster, CA 92683) chương trình Hòa nhạc Mùa Xuân 2016 (Spring Concert 2016) sẽ tiếp tục tinh thần ấy, nhưng cũng sẽ mang đến một sự mới lạ, đặc sắc khi giới thiệu đến quý khán giả những tác phẩm hầu hết là của các tác giả trong giai đoạn cổ điển (1730-1820) của âm nhạc Tây Phương như Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, Paganini, Beethoven, Schubert, Brahms.. vân vân...

Qua phần trình tấu kết hợp chất thơ, sự trong sáng cùng kỹ thuật hoàn hảo, điêu luyện của nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng, em Michell Nguyễn, Arlene Hồ, Trí Lương; Nhạc sĩ dương cầm Nguyễn Vân Anh (đến từ Úc Châu), Nguyễn Phương Mai; tiếng sáo Flutist: Bob Morgan; kèn Oboist: Tim Nelson; nhạc sĩ Cellist: Elizabeth Moulton;

Tiếng hát của các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải. Nhóm hát hợp xướng của trường Huntington Beach High School. Cùng dàn nhạc thiếu nhi, dàn nhạc thiếu niên và dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. M.C chương trình: Nguyễn Kim Oanh.

                                                 Ca sĩ Phạm Hà (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

 Nét đặc sắc mới, lạ của chương trình

Mong muốn đem những tinh hoa của nền âm nhạc cổ điển Phương Tây đến gần hơn với khán giả qua những tác phẩm bất hủ của các nhà soạn nhạc vĩ đại, mỗi tác phẩm là một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc của các tác giả với những vẻ đẹp tinh tế, là điều mà nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng chú trọng khi chọn lọc 19 tác phẩm đưa vào chương trình Hòa nhạc Mùa Xuân 2016 năm nay.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói: “Những năm trước, chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân thì chỉ có phần hòa nhạc giao hưởng thôi, nhưng năm nay có thêm người hát. Người hát sẽ hát những bài nhạc cổ điển, nhưng là những bài rất dễ nghe, chẳng hạn như Serenade của F.Schubert (do Bích Vân hát), Ave Maria của F. Schubert (do Teresa Mai và Trịnh Hoàng Hải hát)à Khán giả nghe những bài này rồi sẽ càng yêu hơn vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển.”

Hé lộ thêm những nét mới lạ của chương trình, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng giới thiệu : “Năm nay tôi muốn thay đổi mới lạ, chương trình sẽ chia ra làm 2 phần rõ rệt, phần 1 những tác phẩm biểu diễn theo phong cách thính phòng (chamber music). Trong phần 1, sân khấu không có dàn nhạc, mà ngay trung tâm sân khấu là đàn dương cầm. Qua chương trình này, tôi muốn giúp khán giả hiểu về dàn nhạc thính phòng (chamber music) là gì. Với dàn nhạc thính phòng, khi diễn tấu một bản nhạc với số lượng nhạc cụ hạn chế, từ một nhạc cụ độc tấu (được gọi là soloist) cho đến vài ba nhạc sĩ diễn tấu đủ để biểu diễn trong phạm vi nhỏ và liên kết với nhau thành nhóm nhạc thính phòng. Khi sáng tác cho dàn nhạc thính phòng, các nhà soạn nhạc thường chú trọng đến từng phương thức biểu cảm của từng cấu trúc âm nhạc phù hợp với từng loại nhạc cụ cụ thể, biểu hiện ở sự cân bằng giữa các giọng nhạc và tính chất cô đọng, tinh tế trong từng ngữ điệu, giai điệu, nhịp điệu và phương thức biểu cảm.”

                                                  Ca sĩ Bích Vân (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

“Ngay cả những ca khúc hát trong phần 1, cũng chỉ có 1 piano, 1 cello, 1 violin, viola đệm, chứ không phải cả 1 dàn nhạc giao hưởng (symphonie) đệm như ở phần 2 chương trình. Trong phần 1 tôi không cầm đũa điều khiển dàn nhạc mà chỉ cầm cung vĩ kéo cây đàn violin của tôi. Tác phẩm Carnival of Venice của N. Paganini và Hunarian Dance No 5 (J. Brahms) tôi sẽ đàn chung với mấy em nhỏ (khoảng 6 em) từ 6 đến 10 tuổi đàn, với phần đệm piano của Phương Mai Nguyễn. Hoặc với tác phẩm Brandenburg Concerto No.5 (J.S Bach), tôi sẽ đàn violin cùng với tiếng dương cầm của Phương Mai Nguyễn và tiếng sáo của Bob Morgan. Nghệ sĩ dương cầm Vân Anh Nguyễn và tôi cùng với nghệ sĩ cello Elizabeth Moulton sẽ trình tấu tác phẩm rất đặc sắc Piano Trio No.1 in Dm (F. Mendelssohn). Kỳ này còn có sự tham gia lần đầu tiên của các em người Mỹ trong nhóm hát hợp xướng của trường Hungtington Beach high school, là trường mà ông Tim Nelson (một nghệ sĩ gắn bó với Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ suốt bao năm qua) làm giám đốc âm nhạc, ông giới thiệu nhóm hát này với Hội, các em sẽ hát Floer Duet from “Lakme” do ông Tim Nelson đệm piano cho các em hát kiểu hợp xướng. Đây là một bài hát có giai điệu rất đẹp.”

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho biết sau phần một giới thiệu cho khán giả dàn nhạc thính phòng (chamber music), qua đến phần 2 ông sẽ cầm lại cây đũa điều khiển dàn nhạc của mình, vì toàn bộ các tác phẩm cả khí nhạc và thanh nhạc trong phần 2 sẽ có phần diễn tấu của dàn nhạc các em thiếu nhi, dàn nhạc các em thiếu niên và dàn nhạc giao hưởng (symphonie) của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, gồm có đầy đủ các thành phần nhạc cụ (full-size) với đủ 4 bộ nhóm nhạc cụ chính dây, gõ, đồng và gỗ. Bộ đàn dây (các loại đàn violin, cello, viola, contrabass), dàn kèn trong đó có bộ gõ (Flute, Oboe, Clarinet , Bassoon), bộ kèn đồng (Horn Trumpet , Trombone , Tuba) và bộ gõ. Phần 2, các tiếng hát Bích Vân (hát Habanera from “Carmen” của G. Bizet), Teresa Mai (hát Solveig's Song của E. Grieg), Lê Hồng Quang (hát Granada của A. Lara) sẽ có dàn nhạc giao hưởng làm đẹp thêm tiếng hát của các ca sĩ.

Phần trình tấu khí nhạc trong phần 2 khán giả sẽ được thưởng thức liên khúc tác phẩm Four Seasons (A. Vivaldi), Symphony No.5 (L. v. Beethoven), Midsummer Night (F. Mendelssohn) do các em trong dàn nhạc thiếu nhi biểu diễn. Tác phẩm Sabre Dance (A. Khatchaturian), Symphony No.3 (F. Mendelssohn) sẽ được các em dàn nhạc Thiếu Niên biểu diễn, và Eine Kleine Nacht Musik (W. A. Mozart) , Pictures At An Exhibition (M. Mussorgsky) sẽ được dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình tấu.

Chương trình còn có tác phẩm Concerto in D for Oboe (J. Haydn) do nghệ sĩ Tim Nelson biểu diễn trên cây kèn Oboe với dàn nhạc. Kèn Oboe là một nhạc cụ rất đặc biệt, là nhạc cụ mà dàn nhạc giao hưởng thường lấy để “so cung” (lấy tông, lên dây đàn) với âm thanh rất đặc biệt.

 
                           Dàn nhạc Thiếu Niên của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

Tiếng đàn sâu lắng, phiêu linh, điêu luyện của nghệ sĩ trẻ dương cầm Vân Anh Nguyễn sẽ dẫn dắt người nghe vào vẻ đẹp của tác phẩm Concerto No. 21 in C (2nd Movt.) B27 (W.A. Mozart) với phần hòa tấu chung với dàn nhạc giao hưởng chắc chắn sẽ đem lại nhiều thích thú cho khán giả.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho rằng trong chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016 lần này, bằng tài năng và sự công phu luyện tập của các ca sĩ, nhạc sĩ trong dàn nhạc cũng như các tiết mục được chọn lọc đặc sắc sẽ gửi đến người nghe những rung động của những miền âm thanh tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ đem lại sự hài lòng cho các khán giả khi đến thưởng thức chương trình.


      Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng biểu diễn chung với dàn nhạc (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nhờ nhật báo Viễn Đông chuyển lời mời của ông: “Mong quý vị hãy tới dự buổi hòa nhạc này, trước là để khuyến khích các em, ủng hộ các em, ủng hộ cho Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ để Hội vẫn tiếp tục trên con đường làm nghệ thuật. Vì nếu không có sự ủng hộ của quý vị khán giả, của những mạnh thường quân bảo trợ, nếu vì thiếu hụt nhiều quá mà chúng tôi không gánh nổi, sẽ phải ngưng hoạt động như những dàn nhạc giao hưởng của người Mỹ tại một số địa phương, là điều chúng tôi không muốn. Chúng tôi luôn mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho hội có đủ tài chánh dàn dựng những chương trình định kỳ mỗi năm, và quan trọng là khi quý vị đến xem chương trình, là quý vị khuyến khích các em, ủng hộ các em, các em sẽ càng ngày càng ham mê luyện tập để trình diễn. Để chúng ta duy trì và phát triển ngày càng lớn mạnh dàn nhạc giao hưởng của cộng đồng chúng ta tại hải ngoại. Vì ở hải ngoại nói chung, riêng tại Hoa Kỳ và quận Cam của chúng ta, chỉ có duy nhất dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.”

                         Dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng nói thêm: “Khi chúng ta có, thì đây là niềm hãnh diện, để “nói chuyện” với các cộng đồng sắc dân khác bên cạnh chúng ta, các em gốc Việt ra đàn trong dàn nhạc, các em hãnh diện là người Việt Nam. Không chỉ vậy, trong các chương trình định kỳ của Hội tổ chức ngoài những tác phẩm Tây phương, chúng tôi còn giới thiệu những tác phẩm Việt Nam để giới thiệu cho khán giả vẻ đẹp của âm nhạc Việt Nam biểu diễn bằng dàn nhạc Tây Phương nó hay ra sao, qua đó thấy rằng nó không hề nghèo nàn, nó phong phú, đa sắc vô cùng khi được soạn theo thể loại giao hưởng để hòa tấu. Quan trọng nhất là Hội còn tập cho các em tính đồng đội khi các em ngồi trong dàn nhạc, các em học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tạo cho tác phẩm đó thật hay gửi đến khán giả. Tôi có thể tự hào khoe với quý vị các em tham gia trong dàn nhạc của Hội, những em đã trưởng thành, em nào cũng đều có bằng 4 năm đại học tại Mỹ, hơn 80 phần trăm các em theo học ngành bác sĩ và kỹ sư, nhưng vẫn gắn bó với âm nhạc.”


                            Nhạc Trưởng Nguyễn Khánh Hồng (Hình của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ)


Vé chương trình Hòa Nhạc Mùa Xuân 2016 của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ có các loại, 50 mỹ kim là giá vé bảo trợ, và vé 35 mỹ kim, 20 mỹ kim, Vé đã bán tại studio của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic), tại địa chỉ 9451 Edinger Ave., Westminter, CA 92683. Điện thoại (714) 418-0109.
Hoặc Bolsa Tickets:
15361 Brookhurst St, #102, Westminster
(714) 418-2499 or www. bolsatickets.com
(bh)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT