Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Quân Cụ Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập (1980 - 2015)

Friday, 11/09/2015 - 12:28:08

Sau đó, ban tổ chức vinh danh và trao quà cho hai niên trưởng Nguyễn Trọng Liệu và Hồ Doãn Tiềm là hai cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Cụ. Ngoài ra, con trai niên trưởng Hồ Doãn Tiềm là Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ, anh Michael Ngô Hải Trung cũng được giới thiệu trước Đại Hội.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 6.9.2015 Hội Ái Hữu Quân Cụ Nam California đã tổ chức Đại Hội Thường Niên 2015, kỷ niệm 35 năm thành lập Hội. Đại Hội diễn ra tại nhà hàng Diamond thuộc thành phố Garden Grove với sự tham dự của gần 70 cựu sĩ quan và quân nhân ngành Quân Cụ, đa số đã cao niên, trong đó có bốn cựu Đại Tá: Nguyễn Hồng Đài, Phạm Tất Thông, Nguyễn Trọng Liệu và Nguyễn Văn Ưng. Đại Tá Ưng là vị cao niên nhất (98 tuổi) nhưng còn khỏe mạnh và minh mẫn.

Cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Đài, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Cụ, phát biểu trong ngày Đại Hội Thường Niên 2015 (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước bàn thờ cụ Phan Đình Phùng, Thánh Tổ ngành Quân Cụ, mọi người tham dự đã nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ và mặc niệm. Sau đó, ông Nguyễn Hữu Phái, Tổng Thư Ký thay mặt ban tổ chức giới thiệu quý niên trưởng và các ái hữu về từ những tiểu bang Hoa Kỳ, trong đó có cả ái hữu về từ Canada. Sau phần giới thiệu quý niên trưởng và các ái hữu Quân Cụ từ miền xa đến tham dự, một vị đại diện Ban Chấp Hành tường trình 35 năm hoạt động của Hội. Theo lời tường trình, Hội Ái Hữu Quân Cụ được thành lập vào năm 1980 tại Nam California, lúc đầu chỉ với 16 người. Sau đó, các ái hữu bầu anh Nguyễn Đình Nại làm Trưởng Ban Liên Lạc, để tìm kiếm các cựu quân nhân Quân Cụ đang lưu lạc khắp bốn phương trời. Năm 1981 Đại Hội được triệu tập và đã bầu Ái hữu Nguyễn Văn Hùng làm Hội Trưởng (1981 -1994); Ban Chấp Hành do ông Hùng làm Hội Trưởng đã xúc tiến lập Nội quy, xin được giấy phép của Tiểu Bang để trở thành một hội bất vụ lợi.
Sau đó đến các vị Hội Trưởng kế tiếp: Niên trưởng Hồ Doãn Tiềm (1994- 1998); Niên trưởng Nguyễn Trọng Liệu (1998 -2004) và hiện nay Niên trưởng Nguyễn Hồng Đài (2004-). Mỗi năm Hội họp mặt hai lần vào dịp đầu năm âm lịch và một lần vào dịp lễ Labor Day. Hội cũng đã thực hiện được 15 Lá Thư Ái Hữu sau chuyển thành Đặc San Quân Cụ . Nhờ có Bản Tin, Đặc San, CD, DVD và nhờ sự phổ biến trên các phương tiện truyền thông, số Hội Viên có lúc lên tới 400, nhưng vì tuổi đời chồng chất, một số ái hữu đã ra đi, nay số người chẳng còn là bao. Tuy nhiên, Hội vẫn cố gắng duy trì những lần họp mặt, để anh em đồng đội còn dịp gặp nhau trong tuổi xế chiều.
Sau đó, ban tổ chức vinh danh và trao quà cho hai niên trưởng Nguyễn Trọng Liệu và Hồ Doãn Tiềm là hai cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quân Cụ. Ngoài ra, con trai niên trưởng Hồ Doãn Tiềm là Đại Tá Lục Quân Hoa Kỳ, anh Michael Ngô Hải Trung cũng được giới thiệu trước Đại Hội.
Hội Trưởng, Đại Tá Nguyễn Hồng Đài lên chào mừng mọi người. Trong lời tâm sự, ông nhắc lại vài nét về những sinh hoạt của Hội, và mong mọi người tìm một giải pháp cho tương lai của Hội trong Đại Hội Thường Niên 2016 sẽ bầu lại tân Hội Trưởng. Vị cựu Đại Tá cao niên xin mọi người tha cho ông, đừng bắt ông vác ngà voi thêm nữa. Cuối cùng, niên trưởng Nguyễn Hồng Đài chúc quý niên trưởng, quý Ái Hữu thật nhiều sức khỏe, hẹn gặp nhau đông đủ trong ngày Đại Hội kỳ tới.
Sau đó, là phần cắt bánh mừng sinh nhật thứ 35, mọi người nhập tiệc , thưởng thức văn nghệ và sau cùng ban tổ chức cảm tạ và bế mạc. Trong Đại Hội cũng phát hành Đặc San Quân Cụ số đặc biệt kỷ niệm 40 năm Quốc Hận (1975 - 2015) do niên trưởng Nguyễn Hồng Đài (Chủ Nhiệm), niên trưởng Nguyễn Hữu Phái (Chủ Bút) và niên trưởng Phó Minh Long làm Tổng Thư Ký Đặc San.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT