Người Việt Khắp Nơi

Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH Họp Mặt

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông Saturday, 13/07/2013 - 12:02:32

Tháng 11/1960 Tiểu Đoàn 3 TQLC tham gia đảo chính chống TT. Diệm. Đại úy Lê Nguyên Khang đã dẫn hai Tiểu Đoàn TQLC còn lại về giải vây góp phần làm cho cuộc đảo chánh thất bại.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

LITTLE SAIGON – Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH Nam Cali vừa tổ chức Đại Hội Thường Niên vào hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật tại Nam California.
Trong ngày Thứ Bảy 6-7-2013, khoảng 200 chiến hữu Thủy Quân Lục Chiến có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster để làm lễ chào cờ và đặt vòng hoa Tưởng Niệm. Trong quân phục rằn ri và mũ xanh, các chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến VNCH vẫn còn mang nét oai phong, hào hùng của những người lính thiện chiến nhất của Quân Lực VNCH, một thời từng làm bạt vía quân thù trên cổ thành Quảng Trị. Bên cạnh các chiến sĩ TQLC, toán hậu duệ TQLC cũng trong quân phục ngụy trang họa tiết con cọp với nón beret xanh, sẵn sàng nối bước cha anh.

Các chiến hữu TQLC đặt vòng hoa tưởng niệm đồng đội đã vị quốc vong thân .




Đại Hội TQLC diễn ra vào buổi tối.
Trong hàng ngũ niên trưởng của binh chủng, chúng tôi thấy có sự hiện diện của cựu Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân cùng nhiều sĩ quan trong binh chủng, một số vị dân cử, quan khách và thân hữu cùng đông đảo cơ quan truyền thông có mặt. TQLC Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội TQLC Nam Cali, ngỏ lời chào mừng quan khách và các chiến hữu. Ông cho biết, Đại Hội năm nay, ngoài mục đích để anh em chiến hữu và gia đình TQLC họp mặt, hàn huyên tâm sự, còn là dịp để thảo luận về cuốn quân sử Thủy Quân Lục Chiến VNCH sẽ được phát hành trong thời gian tới.
Thủy Quân Lục Chiến là một trong các đơn vị chính quy VNCH do Pháp thành lập, sau này do Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ giúp phát triển. Năm 1960, Tổng Thống Ngô Đình Diệm bổ nhiệm Đại Úy Lê Nguyên Khang (sau là Tướng) làm Chỉ Huy Trưởng TQLC. Tháng 11/1960 Tiểu Đoàn 3 TQLC tham gia đảo chính chống TT. Diệm. Đại úy Lê Nguyên Khang đã dẫn hai Tiểu Đoàn TQLC còn lại về giải vây góp phần làm cho cuộc đảo chánh thất bại.
Binh chủng TQLC nổi tiếng là binh chủng thiện chiến của Quân Lực VNCH. Những trận chiến khốc liệt nhất mà TQLC tham gia là trận Đầm Dơi, Cà Mau, Mặt Trận Huế năm Mậu Thân 1968, Mặt Trận đường 9 Nam Lào và Trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị đã đi vào quân sử và làm cho quân Việt Cộng bạt vía kinh hồn.
Trong những ngày cuối cùng của miền Nam, TQLC vẫn tiếp tục giao tranh với Cộng quân nhưng sau đó bị buộc phải buông súng.
Binh chủng TQLC /VNCH từng được các vị sau đây nắm quyền Chỉ Huy: Thiếu Tá Lê Quang Mỹ (1954) sau thăng Đại Tá - Trung Tá Lê Quang Trọng (1954-1956) cấp bậc sau cùng là Đại Tá – Thiếu Tá Phạm Văn Liễu ( tháng 1 đến tháng 8/1956), cấp bậc sau cùng là Đại Tá– Đại Úy Bùi Phó Chí ( Tháng 8 đến tháng 10/1956) – Thiếu Tá Lê Như Hùng (tháng 10/1956 đến tháng 5/1960 cấp bậc sau cùng là Trung Tá) – Thiếu Tá Lê Nguyên Khang (tháng 5/1960 đến tháng 11/1963, cấp bậc sau cùng Trung Tướng – Trung Tá Nguyễn Bá Liên (tháng 1/1963 đến tháng 2/1964) cấp bậc sau cùng là Chuẩn Tướng – Đại tá Lê Nguyên Khang (Tháng 2/64 đến tháng 5/1972, cấp bậc sau cùng là Trung Tướng) và vị Tư Lệnh cuối cùng là Thiếu Tướng Bùi Thế Lân (Tháng 5/1972 đến tháng 4/1975).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT