Người Việt Khắp Nơi

Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức tiệc vinh danh bệnh nhân ung thư

Monday, 14/03/2016 - 10:57:34

“Thứ hai là vinh danh những người ung thư. Ung thư mà vinh danh cái gì? Họ đâu có phải là anh hùng đâu mà vinh danh. Nhưng thưa quý vị, ai đã từng bị ung thư sẽ biết, cái sự can đảm, cái sự kiên cường của người bị bệnh ung thư phải có.

Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Chiều thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, 2016 Hội Ung Thư Việt Mỹ đã tổ chức buổi tiệc với chủ đề “Bước Chân Hy Vọng” để hỗ trợ những người đang chiến đấu với bệnh ung thư; ngưỡng mộ những người đã chiến thắng và vinh danh những người đã mất và luôn hy vọng cho những điều tốt nhất đến với mình. Buổi tiệc diễn ra tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster với sự tham dự của gần 1,000 đồng hương, trong đó có một số quan khách Việt, Mỹ, những bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.
Sau nghi thức khai mạc, bác sĩ Thái Vân Nguyễn, Chủ Tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quan khách, các nhà bảo trợ cũng như các bệnh nhân ung thư đã đến tham dự rất đông đủ trong buổi dạ tiệc đêm thứ Bảy.

Hội Đồng Quản Trị Hội Ung Thư Việt Mỹ cầm hoa hồng chuẩn bị trao tặng các bệnh nhân ung thư chiều thứ Bảy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Giải thích chủ đề “Bước Chân Hy Vọng,” bác sĩ Bích Liên nói, “Bước chân của người bệnh rất là rụt rè, rất là đau khổ, rất là chập chững, rất là hoang mang. Những bước chân đó cần có những bước chân của chúng ta đồng hành, đi cùng với họ để những bước chân họ được vững hơn, đi tới mục đích hơn. Do đó, hôm nay tôi rất xúc động khi thấy rất đông chúng ta đến hỗ trợ các bệnh nhân ung thư, chúng tôi cũng rất là vui khi thấy nhiều người trước đây rất đau khổ, rất tủi thân mà hôm nay đến đây đã nói rằng Tôi đã từng bị bệnh ung thư và tôi đang chiến đấu với bệnh ung thư, tôi đã chiến thắng bệnh ung thư!
“Bước chân của quý vị đến đây mang theo niềm hy vọng cho các bệnh nhân ung thư. Đó là điều vô cùng quan trọng, và đó là cái điểm chính, chúng ta đến đây không phải đến để ăn tối, không phải như vậy. Không phải đến đây để nghe văn nghệ, mặc dầu hôm nay chúng ta có rất nhiều ca sĩ hát rất là hay, và đã đến đây hát cho chúng ta nghe, và có những người MC rất tài ba như anh Đỗ Tân Khoa đã đến đây để giúp cho chúng ta, nhưng đó không phải là mục đích của ngày hôm nay; mục đích của ngày hôm nay.
“Thứ nhất là chúng ta chúc mừng cái đời sống của những người đã bị ung thư; Tại sao chúng ta lại chúc mừng những người bị ung thư? Ung thư khổ quá mà chúc mừng cái gì? Nhưng mà ai cũng có thể bị bệnh ung thư, chúc mừng là chúc mừng cái đời sống họ đang có, dù là một ngày cũng là cái đời sống tốt đẹp, dù là 10 năm, 20 năm được chữa lành là cái đời sống mà mình chúc mừng.

“Thứ hai là vinh danh những người ung thư. Ung thư mà vinh danh cái gì? Họ đâu có phải là anh hùng đâu mà vinh danh. Nhưng thưa quý vị, ai đã từng bị ung thư sẽ biết, cái sự can đảm, cái sự kiên cường của người bị bệnh ung thư phải có. Đó là lý do tại sao chúng ta vinh danh họ. Cái thứ ba là chúng ta cho họ thấy họ không cô đơn, họ có những người cùng đồng hành với họ, có những người có thể đồng bệnh tương lân, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng cũng có những người chưa bị bệnh, có những người trong gia đình không có ai liên hệ với bệnh ung thư, nhưng họ có tấm lòng, họ đến với những người đó, Giờ này, hôm nay chúng ta hãy chứng tỏ điều đó.”

Sau đó, bác sĩ Bích Liên mời Hội Đồng Quản Trị mang những bó hoa hồng lên sân khấu để đến từng bàn tặng cho các người bệnh ung thư. Bác sĩ Bích Liên cũng giới thiệu một người mà bà cho là rất quan trọng, vì đã chiến thắng bệnh ung thư, không còn bệnh nữa; đó là nữ ca sĩ Ngọc Minh. Trong khi Hội Đồng Quản Trị đi từng bàn trao hoa cho các bệnh nhân ung thư, trên sân khấu, bác sĩ Bích Liên, bác sĩ Thái Vân, ca sĩ Ngọc Minh, MC. Đỗ Tân Khoa, ca sĩ Phương Hồng Quế,... cùng hợp ca nhạc phẩm “Và Con Tim Đã Vui Trở Lại” của nhạc sĩ Đức Huy.

Ca sĩ Ngọc Minh đã chia sẻ tâm tình của một người từng bị ung thư và nay đã qua 11 năm sống lành mạnh, không có triệu chứng gì của bệnh ung thư nữa, và bác sĩ Bích Liên khuyên các chị em phụ nữ nên đi khám vú hàng năm để phát hiện ung thư kịp thời. Khi phát hiệm sớm thì việc chữa trị sẽ có kết quả rất cao. Bà cho biết, “Mẹ tôi bị ung thư từ năm bà 38, 39 tuổi; có những người bác sĩ chữa cho bà nói, bà may mắn sống được năm năm nữa thôi. Khi đó bà rất buồn vì con còn nhỏ thế mà đến nay bà đã được 83 tuổi rồi, thành ra bây giờ bà nói, Tao bây giờ không cần gì nữa, đi lúc nào cũng được.”

Bác sĩ Bích Liên cũng không ngần ngại kể rằng gia đình bà có nhiều người bị ung thư, nhưng tất cả đã được chữa trị sớm và đã sống trên 10 năm, con trai của bác sĩ Bích Liên cũng bị ung thư cách nay 7 năm, anh đã học xong Đại Học và đi làm được mấy năm nay, rất khỏe mạnh.”

Trong lúc mọi người nhập tiệc, một số bệnh nhân ung thư được MC Đỗ Tấn Khoa đi đến từng bàn phỏng vấn, trong đó có ông Ngầu Trương, ông bị viêm gan B dẫn đến ung thư. Ông Trương nói, “Mỗi ngày tôi uống một viên thuốc do bác sĩ cho và thấy sức khỏe bình thường. Bác sĩ bảo đừng uống bia mà tôi uống bia, uống rượu hoài à!”

Sau lời chia sẻ của ông Ngầu Trương, ca sĩ Trang Thanh Lan hát bản “Mười Năm Tái Ngộ,” ca sĩ Mai Lệ Huyền trình bày nhạc phẩm “Tình Yêu Thủy Thủ” tặng các bệnh nhân ung thư và riêng tặng bà chị Mai Ngọc Khánh với lời chúc, chị luôn khỏe mạnh.

Sau đó, một số ca sĩ khác như Mai Tiến Dũng, Cao Minh Hưng, Nhóm tam ca Ánh Sao và Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng thay phiên nhau lên trình bày những nhạc phẩm tình ca quê hương cũng như những điệu vũ dân tộc được tán thưởng nồng nhiệt.

Hội Ung Thư Việt Mỹ do bác sĩ Nguyễn Bích Liên, một bác sĩ chuyên khoa về chữa bệnh ung thư, bà đã cùng một số đồng nghiệp tổ chức Tiệc Vinh Danh Bệnh Nhân Ung Thư đầu tiên vào năm 1998. Sau đó, vào năm 2002, Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation) ra đời, trở thành với quyết tâm ngăn ngừa ung thư, nâng cao phẩm chất đời sống bệnh nhân, và cứu mạng sống qua các nỗ lực thông tin và phổ biến các tin tức, tài liệu, nghiên cứu về các bệnh ung thư, cũng như phục vụ, giúp đỡ và tranh đấu quyền lợi cho bệnh nhân. Qua 14 năm chính thức hoạt động, Hội Ung Thư Việt Mỹ đã ngày càng phát triển trong cộng đồng và cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ cần thiết để giúp nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, đem lại niềm tin và hy vọng cho các bệnh nhân ung thư vui sống và chống chọi với bệnh ung thư một cách hiệu quả.

Trụ sở Hội Ung Thư Việt Mỹ tại số 17150 Newhope St, St #203, Fountain Valley, CA 92708. ĐT: (714) 751-5805

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT