Thế Giới

Hơn 100 triệu người Ấn Độ không chích ngừa mũi thứ 2

Thursday, 28/10/2021 - 08:44:27

Hơn 100 triệu người Ấn Độ được cho là đã không chích ngừa Covid mũi thứ hai, đưa đến sự lo ngại...


Dân Ấn Độ đã đi mua sắm, dự lễ hội tưng bừng mặc dù Covid-19 còn truyền nhiễm khắp nơi. Hình này được chụp trong một khu chợ ở thủ đô Tân Đề Li hôm thứ Năm, 28 tháng 10, 2021. (Getty Images)


UTTARAKHAND - Hơn 100 triệu người Ấn Độ được cho là đã không chích ngừa Covid mũi thứ hai, đưa đến sự lo ngại về một đợt bùng phát mới lan tràn đến các quốc gia khác, như biến thể Delta từng lây lan đến các nước mà trong đó có cả Việt Nam vào mùa hè vừa qua.

"Chúng tôi từng thấy tình trạng này ở những bệnh nhân bị lao. Họ uống thuốc, cảm thấy khỏe hơn sau vài tuần nên tự ý ngưng sử dụng, dù lẽ ra phải uống thuốc trong 6 tháng,” một nhân viên y tế ở thành phố Nainital, tiểu bang Uttarakhand, cho hay hôm thứ Năm. "Đó là tâm lý tương tự với vaccine. Tôi chắc chắn họ cảm thấy một mũi là đủ vì không ai bị bệnh.”

Ngoài nguy cơ bị nhiễm Covid-19, 103.4 triệu người "trốn vaccine" có thể phá hư mục tiêu của chính phủ Ấn Độ về việc chích ngừa cho mọi người trưởng thành vào ngày 31 tháng 12. Bộ Trưởng Y Tế Mansukh Mandaviya đang hối thúc các tiểu bang giải quyết vấn đề này, và cho biết từ tháng sau, nhân viên y tế sẽ đến từng nhà tìm người trốn chích ngừa.

Số liệu người không chích ngừa mũi thứ hai được đưa ra chỉ một tuần sau khi Ấn Độ đạt mốc thực hiện 1 tỷ lượt chích ngừa.

Trong vài ngày qua, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ dao động ở mức 13,000-15,000 người mỗi ngày, thấp nhất trong 8 tháng qua. Cuộc sống đã trở lại rất gần với bình thường. Người dân tổ chức lễ hội, gặp gỡ, mua sắm và ăn uống.

Tỷ lệ lây nhiễm mới hàng ngày thấp khiến nhiều người Ấn Độ tin rằng đợt lây nhiễm thứ ba khó xảy ra. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, việc 103.4 triệu người trốn chích ngừa mũi thứ hai là tin tức rất đáng lo ngại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT