Người Việt Khắp Nơi

Họp báo giới thiệu dự luật chế tài giới chức CSVN vi phạm nhân quyền

Saturday, 22/03/2014 - 12:39:53

Vào lúc 3 giờ 20 chiều thứ Sáu, ngày 21-3-2014, Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, đã mở cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí trên đường Bolsa, để giới thiệu và kêu gọi người Việt khắp nơi hãy ký tên ủng hộ Dự Luật HR 4254

Thanh Phong/Viễn Đông



Dân Biểu Ed Royce và Giám Sát Viên Janet Nguyễn chủ tọa cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí của nhà báo Lý Kiến Trúc.

‘Chúng ta buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và các quyền tự do căn bản của con người, và cuối cùng Việt Nam phải có tự do.’

WESTMINSTER - Vào lúc 3 giờ 20 chiều thứ Sáu, ngày 21-3-2014, Giám Sát Viên Janet Nguyễn và Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, đã mở cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa Báo Chí trên đường Bolsa, để giới thiệu và kêu gọi người Việt khắp nơi hãy ký tên ủng hộ Dự Luật HR 4254 hầu hỗ trợ Dân Biểu Ed Royce vận động Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua dự luật quan trọng này.

Sau nghi thức chào cờ Việt Nam và Hoa Kỳ, nhà báo Lý Kiến Trúc giới thiệu và chào mừng Dân biểu Ed Roy cũng như Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đồng thời giới thiệu các cơ quan truyền thông. Hầu hết các đài truyền hình và báo chí Việt ngữ tại Lillte Saigon đều hiện diện. Sau đó, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức phụ trách giới thiệu quan khách tham dự. Trong số đó có LS Dina Nguyễn, Phó Thị Trưởng thành phố Garden Grove và phu quân Đỗ Vinh, TS. Phạm Kim Long, ông Phan Thanh Châu (Bí Thư Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trần Trung Dũng (Đảng Việt Tân), ông Bùi Mạnh Cường (Đại diện Dân Biểu Travis Allen), cựu nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, LS Lê Công Tâm, Đốc sự Lê Ngọc Diệp (Liên Minh Dân Chủ VN) và phu nhân, cô Trần Lan Vy (Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Vì Tự Do), cựu nghị viên Tony Lâm Quang, ông Trần Thanh Phong (CĐNVQG Nam Cali), các ông Phạm Gia Đại, Lê Nhân Ảnh, Nguyễn Đình Hà, Trần Đình Khoa (cựu HS, Bưởi, Chu Văn An), nhà văn Mắt Nâu, hai cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và Lê Khắc Lý cùng một số đồng hương. Ngoài ra, có người khách đặc biệt là bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh từ Âu châu đến.

Dược sĩ Nguyễn Đình Thức mời Dân Biểu Ed Royce và Giám sát Viên Jant Nguyễn lên bàn chủ tọa, và mời ông Nguyễn Hòa thông dịch.

Trước tiên, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết, đây không phải việc làm riêng của Janet Nguyễn và Dân Biểu Ed Royce, mà là việc làm của tất cả chúng ta, những người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản. Hơn 30 năm qua, chúng ta đã nhiều lần lên tiếng phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì những vi phạm tự do và nhân quyền.

Tại Hoa Kỳ, bà đã có mặt ở những nơi có phái đoàn cộng sản Việt Nam đến để lên tiếng phản đối. Hôm nay bà giới thiệu Dự Luật do bà đề nghị, nhằm trừng phạt những cá nhân đã lạm dụng và vi phạm nhân quyền đối với người dân Việt Nam, hoặc các thành viên trong gia đình họ. Dự luật cũng có mục đích chế tài những cá nhân này.

Dân Biểu Ed Royce là Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ, đại diện khu vực cử tri 39 vùng Fullerton. Từ lâu ông đã là người bạn của cộng đồng Việt Nam. Ông ông sẽ đưa dự luật này ra trước Quốc Hội Hoa Kỳ để xin biểu quyết.

Dự luật mang ký hiệu HR 4254. Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấm cửa các viên chức cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền, không được đặt chân đến Hoa Kỳ, tài sản của họ sẽ bị phong tỏa.

Dân Biểu Ed Royce nói càng ngày nhà cầm quyền CSVN càng vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong khi các viên chức Việt Nam thích du lịch nước ngoài, họ gửi con cái du học tại Hoa Kỳ, tậu nhà cửa, tài sản tại Mỹ. Nếu dự luật này được thông qua, chúng ta hy vọng tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sẽ có thay đổi. Các viên chức chính quyền Việt Nam cần phải suy nghĩ lại nếu họ muốn giao dịch với Hoa Kỳ.

Dân Biểu Ed Royce nhấn mạnh “Chúng ta buộc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và các quyền tự do căn bản của con người, và cuối cùng Việt Nam phải có tự do.”

Giám Sát Viên Janet Nguyễn nói, “Hôm nay, tôi xin trân trọng thông báo rằng, chúng ta đã có một dự luật được giới thiệu tại Quốc Hội Hoa Kỳ nhằm trừng phạt những kẻ có hành động vi phạm nhân quyền. Chúng tôi mong tất cả người Việt khắp nơi hãy hưởng ứng cuộc vận động trên Internet cho HR 4254 có tên là ‘Không Dung Thứ Vi Phạm Nhân Quyền’ (Zero Tolenrance for Human Rights Violations) qua trang mạng www.hr4254.com.”

GSV Janet Nguyễn dự trù sẽ mang những chữ ký trong cuộc vận động này ra trình bày trước Quốc Hội, để các vị dân cử liên bang “thấy sự ủng hộ của công chúng đối với dự luật lịch sử này.”

Bà Janet Nguyễn cho hay, sáng kiến đề ra dự luật này bắt nguồn từ Đạo Luật Magnistky, ngăn cấm công dân Nga, chịu trách nhiệm trong cái chết của ông Sergei Magnistky, nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đồng thời chế tài họ.

Dân biểu Ed Royce cũng như GSV Janet Nguyễn kêu gọi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi hãy ký tên, vận động mọi người, kể cả người sắc tộc khác ký tên ủng hộ Dự Luật HR 4254 bằng cách vào trang mạng: www.hr4254.com

Sau đó là phần giải đáp các câu hỏi của người tham dự.

Riêng bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, Viễn Đông đã phỏng vấn và sẽ phổ biến sau.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT