Thế Giới

Iran dọa sẽ tiếp tục bắn hạ máy bay Mỹ

Wednesday, 24/07/2019 - 06:56:00

Tổng thống Iran hôm thứ Tư cảnh cáo sẽ tiêu diệt các máy bay Hoa Kỳ cố tình xâm phạm không phận nước này, nhưng tỏ ý không muốn chiến tranh xảy ra.

TEHRAN - Tổng thống Iran hôm thứ Tư cảnh cáo sẽ tiêu diệt các máy bay Hoa Kỳ cố tình xâm phạm không phận nước này, nhưng tỏ ý không muốn chiến tranh xảy ra.
"Nếu người Mỹ tiếp tục cho trinh sát cơ không người lái (UAV) xâm phạm không phận Iran, họ sẽ nhận được phản ứng giống như lần trước,” Tổng Thống Hassan Rouhani nói, nhắc tới vụ Tehran bắn rơi UAV trị giá hơn $200 triệu Mỹ kim của Washington hồi cuối tháng trước.

Tổng Thống Rouhani khẳng định nước này không muốn chiến tranh hay làm tăng căng thẳng, nhưng sẽ làm mọi điều cần thiết để duy trì trật tự trong khu vực. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai gây bất ổn tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz,” ông Rouhani nói thêm.
Lãnh đạo Iran nói eo biển Hormuz không phải nơi để các quốc gia "chơi đùa với luật lệ quốc tế,” đồng thời ca ngợi vụ Vệ Binh Cách Mạng Hồi giáo Iran bắt tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh, cho rằng đây là một chiến dịch thể hiện tính chuyên nghiệp.

"Chừng nào tôi còn là lãnh đạo, Iran hoàn toàn sẵn sàng cho các cuộc đối thoại công bằng, hợp pháp và trung thực nhằm giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, chúng tôi không ngồi vào bàn đàm phán để đầu hàng,” Tổng Thống Rouhani nói.
Căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng sau khi Iran bắn rơi UAV của Hoa Kỳ hôm 20 tháng 6, với cáo buộc xâm phạm không phận. Trong khi đó, Hoa Kỳ nói rằng máy bay bị bắn trên không phận quốc tế, cách bờ biển Iran 34 cây số. Hải quân Hoa Kỳ hôm 18 tháng 7 cho biết tàu đổ bộ USS Boxer đã bắn rơi một UAV Iran trên eo biển Hormuz, sau khi máy bay này đến gần nhóm chiến hạm Hoa Kỳ. Iran bác bỏ thông tin, nói rằng nước này không bị mất bất kỳ UAV này trong khu vực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT