Thế Giới

Khai quật mộ cổ hơn 3,000 năm ở Hy Lạp

Sunday, 18/08/2019 - 05:44:32

Mái của hầm mộ còn lại bị sụp, bên trong lưu giữ 2 bộ hài cốt. Hai hầm mộ chứa nhiều bức tượng nhỏ, các loại bình bằng đất sét và một số cổ vật. Chúng cũng có nhiều điểm khác biệt so với hầm mộ được xây dựng đầu thời kỳ Mycenae.


Mộ cổ được tìm thấy tại Aidonia. (Archaeology.com)

AIDONIA - Các nhà khoa học Hy Lạp vừa khai quật 2 hầm mộ được xây từ năm 1400-1200 trước Công Nguyên, từ cuối thời Mycenae ở Aidonia, khu vực nổi tiếng chứa nhiều hầm mộ ở miền nam Hy Lạp. Một hầm mộ có phần mái nguyên vẹn, chứa 2 bộ hài cốt hoàn chỉnh và xương của 14 người được chuyển từ nơi khác tới.

Mái của hầm mộ còn lại bị sụp, bên trong lưu giữ 2 bộ hài cốt. Hai hầm mộ chứa nhiều bức tượng nhỏ, các loại bình bằng đất sét và một số cổ vật. Chúng cũng có nhiều điểm khác biệt so với hầm mộ được xây dựng đầu thời kỳ Mycenae. Bộ Thể Thao Văn Hóa Hy Lạp cho biết, phát hiện mới sẽ giúp giới nghiên cứu hiểu rõ hơn về nền văn minh Mycenae.

Các nhà khoa học từng khai quật nhiều mộ cổ được xây trong thời kỳ đầu Mycenae (năm 1600-1400 trước Công Nguyên) tại Aidonia. Những năm 1970, họ phát hiện 20 hầm mộ, nhưng tất cả đều đã bị kẻ trộm ghé thăm. Những mộ cổ này chứa nhiều bình gốm, vũ khí và một số đồ vật quý giá, nhiều khả năng thuộc về người có địa vị cao. Nền văn minh Mycenae kéo dài từ năm 1600-1100 trước Công Nguyên, phát triển rực rỡ vào cuối thời Đồ đồng. Mycenae đại diện cho nền văn minh tiến bộ đầu tiên tại Hy Lạp với các thành thị, công trình, tác phẩm nghệ thuật và hệ chữ viết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT