Thế Giới

Kinh hoàng lễ hội giết cá voi tại Đan Mạch

Saturday, 25/07/2015 - 09:50:19

Grindadrap là lễ hội săn cá voi truyền thống của người dân quần đảo Faroe, vốn đã được duy trì từ hơn 4 thế kỷ qua. Đàn cá voi sẽ bị ngư dân dùng thuyền lùa vào bờ để mắc cạn. Sau đó, những người đàn ông khỏe mạnh sẽ lao xuống biển, dùng dây thừng, dao và cây lao móc để giết chết cá. Số cá voi bị giết sẽ được dùng làm thức ăn.

Trung Quốc bắt 2 nghi can âm mưu đánh bom
ÔN CHÂU - Cảnh sát hôm thứ Sáu vừa qua bắt giữ hai người đàn ông mang theo chất nổ ở thành phố Ôn Châu, với ý định đánh bom khủng bố. Cảnh sát Ôn Châu cho biết, hai người đàn ông này bị bắt vào lúc sáng sớm. Khi khám xét cơ thể nghi can, cảnh sát còn phát hiện nhiều vũ khí khác như dao và súng.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ hai người đàn ông này thuộc tổ chức nào. Quốc tịch hay sắc tộc của hai nghi can cũng chưa được công bố. Hiện Trung Quốc đang thắt chặt an ninh sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố, mà nhà cầm quyền quy trách nhiệm cho các nhóm Hồi giáo ly khai ở Tân Cương. Ôn Châu nằm cách Tân Cương khoảng 3,000 cây số.
Trước đó hôm 20 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc cho biết, cảnh sát đã bắt được một người Duy Ngô Nhĩ vừa trở về từ trại huấn luyện ở Syria, với ý định đánh bom khủng bố tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Thạch Gia Trang.

Một thủ lãnh cao cấp của al-Qaeda bị tiêu diệt
PAKTIKA – Một đợt không kích hôm 11 tháng 7, do Hoa Kỳ thực hiện ở Afghanistan, đã tiêu diệt thủ lãnh cấp cao Abu Khalil al-Sudani của al-Qaeda, theo thông báo của Ngũ Giác Đài. Được biết, al-Sudani là thủ lãnh quản lý nhóm đánh bom tự sát, đồng thời có liên quan trực tiếp tới nhiều âm mưu tấn công Hoa Kỳ. Nhóm Taliban ở Afghanistan và Pakistan cũng xác nhận al-Sudani đã chết. Theo các nguồn tin, kẻ này được chôn tại Paktika và có khoảng 8 đến 10 tay súng tham gia lễ mai táng.
Thông báo của Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh: “Al-Sudani là một trong 3 kẻ bạo lực cực đoan nổi tiếng nhất. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn vào các hoạt động của al-Qaeda trên thế giới”. Al-Sudani al-Sudani là một chỉ huy quan trọng trong mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Kẻ này là thành viên cấp cao của "shura", tức hội đồng cố vấn cho các lãnh đạo đứng đầu al-Qaeda.
Al-Sudani cũng là bạn thân của Ayman Al-Zawahiri, kẻ kế vị Osama bin Laden trở thành lãnh đạo tối cao của mạng lưới khủng bố toàn cầu. Ngoài ra, al-Sudani là người đứng đầu nhóm quân chuyên gây ra các vụ đánh bom tự sát, có liên quan trực tiếp tới các âm mưu tấn công nhằm vào Hoa Kỳ, quân đội NATO, lực lượng Afghanistan hay quân đội Pakistan.




Em gái Kim được quyền lãnh đạo truyền thông

BẮC HÀN – Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un vừa trao cho em gái trách nhiệm quản lý và phát triển các hoạt động quảng bá hình ảnh cho ông ta. Đây có thể gọi là sự thăng chức rất cao đối với Kim Yo-jong, em gái Kim Jong-un. Kim Yo-jong sẽ ngồi vào ghế lãnh đạo cơ quan truyền thông của Bắc Hàn – thay thế vị trí của ông Kim Ki-nam – người đã bắt đầu không kham nổi công việc khi đã bước vào tuổi 89.
Sự thay đổi này sẽ khiến Kim Yo-jong được chú ý nhiều hơn, sau khi có tin cô đã kết hôn với con trai thứ 2 của Bí thư đảng Lao động Bắc Hàn Choe Ryong Hae hồi đầu năm nay.
Sau khi nhậm chức, nhiệm vụ hằng ngày của Kim Yo-jong sẽ liên quan tới việc tổ chức các buổi lễ lớn nhằm tôn vinh Kim Jong-un, cũng như phát triển các dự án củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo này. Kim Yo-jong năm nay khoảng 27 hoặc 28 tuổi và cũng giống như anh trai, cô được cho là đã tốt nghiệp một trường danh giá ở Thụy Sỹ. Chức vụ mới của Kim Yo-jong không chỉ tập trung vào việc tuyên truyền hình ảnh của anh trai, mà còn quảng bá cho đảng Lao động Bắc Hàn.
Một nguồn tin cho biết, Kim Jong-un tin tưởng tuyệt đối vào em gái của mình. Ngoài ra, việc bổ nhiệm thành viên gia đình vào vị trí tối cao trong cơ quan tuyên truyền là dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào những viên chức xung quanh mình.



Nổ nhà máy pháo bông tại Ý

BARI – Hôm thứ Sáu vừa qua, ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ lớn tại một nhà máy sản xuất pháo bông gần thành phố phía nam Bari của Ý. Ngoài ra, còn có một số người khác cũng bị thương trong vụ tai nạn, trong số những người bị thương có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Nhà máy pháo bông Bruscella tại thị trấn Modgno đã bất ngờ phát nổ, sau đó gây ra một loạt các đám cháy và nổ khác cũng trong khu vực nhà máy, do nơi này chứa rất nhiều pháo bông và các vật liệu dễ cháy. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Nhân viên cứu hỏa và nhiều xe cấp cứu đã được điều tới hiện trường để chữa trị cho những người gặp nạn, và ngăn chặn nguy cơ cháy lan từ nhà máy sang những khu vực khác.
Được biết, nhà máy đang gia tăng việc sản xuất pháo bông để phục vụ cho các dịp lễ hội tại nhiều thị trấn ở Ý, diễn ra vào thời điểm này hàng năm.




Kinh hoàng lễ hội giết cá voi tại Đan Mạch

FAROE - Vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, lễ hội thảm sát cá voi có tên là Grindadrap đã diễn ra tại quần đảo Faroe của Đan Mạch. Khoảng 250 con cá voi đã bị giết trên bãi biển Bour và Torshavn. Hình ảnh xác những con cá voi nằm chết la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển rộng trên quần đảo Faroe, Đan Mạch, khiến người xem rùng mình và làm các nhóm bảo vệ động vật phẫn nộ.
Grindadrap là lễ hội săn cá voi truyền thống của người dân quần đảo Faroe, vốn đã được duy trì từ hơn 4 thế kỷ qua. Đàn cá voi sẽ bị ngư dân dùng thuyền lùa vào bờ để mắc cạn. Sau đó, những người đàn ông khỏe mạnh sẽ lao xuống biển, dùng dây thừng, dao và cây lao móc để giết chết cá. Số cá voi bị giết sẽ được dùng làm thức ăn.
Trong lễ hội giết cá voi tại Faroe vừa qua, 250 con cá voi pilot đã bị giết, khiến một vùng biển rộng lớn nhuộm đỏ màu máu. Tại đảo Faroe, việc săn bắt cá voi được coi là hợp pháp, nhưng vẫn gây tranh cãi gay gắt suốt hàng chục năm qua, do tính tàn nhẫn của sự kiện này. Năm nhà hoạt động bảo vệ động vật đã bị bắt vì đứng ra cản trở hoạt động săn bắt cá voi truyền thống này. Mặc dù cá voi pilot không phải là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, tuy nhiên mức độ tàn bạo của các ngư dân khi bắt và giết các con cá voi này vẫn khiến nhiều người kinh hoàng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT