Tiêu Thụ

Làm sao chọn lựa TV: Chưa chắc thứ tốt nhất đã là tốt nhất!

Eric Trần/Viễn Đông Monday, 07/01/2013 - 08:55:19

Cái TV thì không ai lạ gì, nó là một tiện nghi thời trang không ai có thể thiếu. Nhà nào cũng có đến 3, 4 cái, và cho dù không có cái nào hỏng cả thì chúng ta vẫn muốn đi mua một cái mới để có thể… liệng cái cũ đi. Thời trang mà! Thế nên TV luôn luôn là một mặt hàng “hot” trong danh sách mua sắm của giới tiêu thụ.

Eric Trần/Viễn Đông

Người ta thường nói, “tiền nào của ấy”, ngụ ý thứ đắt tiền thì tốt hơn. Dĩ nhiên, câu nói ấy có giá trị, nhưng không hẳn là tuyệt đối. Trong lúc này, không khí mua sắm đang rộn rã, vừa qua Tết Tây thì lại đến Tết Ta, đúng là những ngày tưng bừng lễ hội, khó ai có thể cưỡng nổi nhu cầu mua sắm. Người mua quần áo, người sắm xe cộ, kẻ khác sắm máy móc... Một trong những thứ máy móc chạy hàng là Ti-Vi. Cái TV thì không ai lạ gì, nó là một tiện nghi thời trang không ai có thể thiếu. Nhà nào cũng có đến 3, 4 cái, và cho dù không có cái nào hỏng cả thì chúng ta vẫn muốn đi mua một cái mới để có thể… liệng cái cũ đi. Thời trang mà! Thế nên TV luôn luôn là một mặt hàng “hot” trong danh sách mua sắm của giới tiêu thụ.
Trong một thời gian ngắn kỷ lục, TV đã trải qua những bước tiến bộ rất lớn. Không cần nói đâu xa, chỉ mới cách đây khoảng vài chục năm, không phải ai trong chúng ta cũng được biết cái TV như thế nào, chứ đừng nói có được một cái TV trong nhà. Bản thân người viết, trước 1975, rất hân hạnh được dành một chỗ ngồi ưu tiên trên ghế ở nhà một người giầu nhất xóm để coi… cọp; những người khác không được như vậy, nhưng tất cả đều vui vẻ ngồi bệt xuống nền xi măng ngóng cổ nhìn lên màn ảnh nhỏ một cách thích thú. Ấy là nói người dân Miền Nam trù phú, còn dân ngoài Bắc, mặc dầu vẫn nổ đôm đốp rằng “TV chạy đầy đường” nhưng thực ra lại chẳng hề biết TV là cái gì.
Nhưng chỉ trong vài chục năm gần đây thì TV lan tràn và phát triển theo từng ngày, từng tháng… Chúng ta mới còn nghe quảng cáo đầy tai về Plasma TV, chưa kịp hiểu nó là gì, thì đã được nghe nói về LCD, còn bây giờ thì phải LED mới thực là thời trang… Hôm nay xin được nói về 3 từ ngữ phổ thông nhất liên quan tới các loại TV đang được bày bán trên thị trường và giá trị thực sự của chúng đối với người tiêu thụ.
Nói một cách rất vắn tắt, cả 3 tên gọi – Plasma, LCD và LED – là những kỹ thuật liên quan tới màn hình: Plasma là “tổ phụ” của thế hệ TV màn ảnh phẳng, một cải tổ hiển nhiên so với các loại TV màn ảnh lồi trước đó. LCD ra đời sau đó, từ từ hích nhẹ Plasma ra khỏi thị trường và sau cùng LED xuất hiện, to tiếng nói với giới tiêu thụ rằng, “tôi mới là màn ảnh hiện đại, cải tiến từ những khuyết điểm của LCD”. Bên cạnh đó, chúng ta còn bị rối trí bởi những từ ngữ như 3D, Blu-Ray…
Đối với người tiêu thụ, cũng nên biết câu này: Chưa chắc cái sản phẩm thời trang nhất, đắt tiền nhất đã là tốt nhất. Nói riêng về TV, điều cần thiết là so sánh sự khác biệt giữa 3 loại Plasma, LCD và LED, làm căn bản cho quyết định mua cái TV loại nào để trưng diện trong phòng khách vào mùa xuân sắp đến. So sánh sau đây dựa trên 4 phương diện: Kích Thước, Ánh Sáng, Phẩm Chất Hình Ảnh, và Túi Tiền.

Kích thước
Plasma chỉ có TV cỡ lớn, từ 42 inches trở lên, và có thể nặng gấp đôi LCD hoặc LED cùng kích thước. Lý do là vì Plasma dùng chất lỏng và màn ảnh bằng thủy tinh. Trong khi đó, LCD và LED thì dùng đèn ống để chiếu sáng màn ảnh. Hơn nữa, nếu không thể trưng bày một cái TV dưới dưới 42 inches thì không thể nào chọn Plasma được.
Trong khi đó LCD và LED thì đủ cỡ, từ 15 inches tới 70 inches. Xét về độ mỏng thì LCD mỏng hơn Plasma, và LED lại còn mỏng hơn LCD nữa, chỉ chừng độ 1,5 inches mà thôi.
Nếu bạn đặt nặng kiểu dáng hoặc thời trang thì có lẽ nên chọn LED (tên đầy đủ là LED-based LCD) đặc biệt những LED gọi là Edge Lighting (chiếu sáng từ cạnh) chứ không phải loại Backlit (chiếu sáng từ phía sau). Sản phẩm LED có edge Lighting hiện giờ là mỏng nhất và nhẹ nhàng nhất.

Ánh sáng
Ánh sáng ở đây là ánh sáng chỗ ngồi coi TV, chẳng hạn nếu là phòng khách sáng sủa rộng rãi thì LCD thích hợp hơn, bởi vì độ chiếu sáng của LCD sẽ nổi trội trong một phòng khách nhiều ánh sáng. Nhưng nếu TV được đặt ở một nơi tối, chẳng hạn như phòng ngủ, thì khả năng của Plasma sẽ thích hợp hơn.
Về góc nhìn, Plasma có góc nhìn rộng hơn, nghĩa là người xem ngồi ở đâu - ngay trước mặt TV hoặc ở ngang hông - cũng vẫn thấy hình ảnh trung thực. Nếu phòng có ít chỗ ngồi, hoặc người xem không thể ngồi trước mặt TV, thì dĩ nhiên Plasma có lợi điểm hơn LCD hoặc LED.
Để có thể bàn luận kỹ càng hơn, chúng ta sẽ nói về phẩm chất hình ảnh và giá tiền của các loại TV này trong bài kỳ tới.

Erictran15751@gmail.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT