Người Việt Khắp Nơi

Lễ giỗ Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Thursday, 18/08/2011 - 09:24:32

Ngày Chủ Nhật, 14-8-2011, đúng ngày Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị  cộng sản bắn năm 1975, lúc 12 giờ rưỡi, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, đã diễn ra một buổi lễ giỗ trang trọng dành cho vị anh hùng bất khuất.

Tin ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông


WESTMINSTER – Ngày Chủ Nhật, 14-8-2011, đúng ngày Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn bị  cộng sản bắn năm 1975, lúc 12 giờ rưỡi, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, đã diễn ra một buổi lễ giỗ trang trọng dành cho vị anh hùng bất khuất. Có khoảng 200 người tham dự, gồm các dân cử, cựu chiến binh Quân Lực VNCH và đồng hương. Sau nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ, đại diện cựu quân nhân từng địa phương lên đặt vòng hoa tưởng niệm, và đồng hương lần lượt lên niệm hương trước bàn thờ cố Đại Tá Cẩn. Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Đôn, một chiến hữu gần gũi với Cố Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn đã lên phát biểu, hồi tưởng lại những địa danh mà ông và Cố Đại Tá Cẩn đã đi qua với bao chiến công hiển hách và thành tích đáng nể của vị anh hùng trong công cuộc chiến đấu chống cộng sản, gìn giữ đất nước và tự do cho dân tộc. Cùng hiện diện trong buổi lễ có Thiếu Tá Trần Vệ, Trung Tướng Tôn Thất Đính, Đại Tá Lê Thương, Ủy Viên Giáo Dục Quận Cam TS. Phạm Kim Long, Nghị Viên Tạ Đức Trí, chiến sĩ Võ Đại Tôn, Chủ Tịch Cộng Đồng LS. Nguyễn Xuân Nghĩa....

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT