Người Việt Khắp Nơi

Lễ phủ cờ trên quan tài cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt

Saturday, 17/01/2015 - 08:18:43

Ông được tưởng thưởng rất nhiều huy chương của VNCH và đồng minh, trong đó có Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng, Đệ Tứ Đẳng và Đệ Tam Đẳng với nhành Dương Liễu.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Vào lúc 5 giờ chiều thứ Sáu, 16 tháng Giêng, 2015, Hội Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt đã cử hành nghi thức phủ Quốc Kỳ VNCH trên quan tài cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt tại Fairhaven Memorial Park & Mortuary-Waverly Chapel, 1702 East Fairhaven Ave, Santa Ana, Nam California.

Các cựu SVSQ Trường Võ Bị Đà Lạt đang cử hành nghi thức phủ Quốc Kỳ VNCH trên quan tài cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Cố Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt có tên thánh là Phêrô, sinh ngày 17 tháng 12,1935 tại Saigon. Cựu SVSQ Khóa 10 Trần Bình Trọng Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt.
Ông từng giữ các chức vụ quan trọng trong Quân Lực VNCH như: Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 1 TQLC; Tư Lệnh Phó kiêm Tham Mưu Trưởng Lữ Đoàn TQLC; Trung Đoàn 43 và 48 SĐ 18 Bộ Binh; Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng An Lộc, Bình Long; Tư Lệnh Sư Đoàn 2 BB Khu 12 Chiến Thuật Quảng Ngãi; Quảng Tín - Ủy Viên Danh Dự Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do; Đồng sáng lập Liên Minh Dân Chủ Việt Nam; Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali và Hoa Kỳ từ 1990 – 1992; Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Võ Bị Quốc Gia Nam Cali.
Ông được tưởng thưởng rất nhiều huy chương của VNCH và đồng minh, trong đó có Bảo Quốc Huân Chương Đệ Ngũ Đẳng, Đệ Tứ Đẳng và Đệ Tam Đẳng với nhành Dương Liễu.
Cố Chuẩn Tướng tạ thế ngày 6 tháng Giêng, 2015 tại Tustin, California. Hưởng thọ 80 tuổi.
Chiều thứ Sáu, rất đông chiến hữu các cấp, các Cộng Đồng Việt Nam tỵ nạn CS tại Nam Cali, Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, Sóc Trăng… đã đến kính viếng và chia buồn với tang quyền.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT