Thế Giới

Libya: IS nhận tấn công khách sạn quốc tế, 8 người chết

Tuesday, 27/01/2015 - 09:02:16

Trước đó các viên chức Libya cho biết, có 3 nhân viên an ninh Libya cũng bị giết trong một vụ tấn công bằng bom, ngay trước khi các tên khủng bố xông vào khách sạn.

TRIPOLI - Các tay súng khủng bố đã tấn công vào một khách sạn của thủ đô Tripoli của Libya hôm thứ Ba, khiến ít nhất 8 người bị sát hại, trong số này có 5 người ngoại quốc. Hiện nay vẫn chưa biết nhóm nào là thủ phạm trong vụ đột kích táo bạo này, nhưng tổ chức SITE chuyên theo dõi hoạt động của khủng bố thế giới cho hay, một nhóm có liên hệ với IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc.
Khách sạn bị tấn công là Corinthia Hotel, vốn là khách sạn nổi tiếng nhất ở Tripoli, vì các phái đoàn chính phủ Libya và các phái đoàn ngoại giao hay trú ngụ tại đây. Các nhân chứng đã nghe nhiều tiếng súng nổ vang bên trong.
Ông Mahmoud Hamza, một đại diện lực lượng an ninh của Tripoli cho biết, “Trong số 8 người bị giết có 5 người ngoại quốc và hai trong số họ là phụ nữ, 1 nhân viên an ninh và 2 tên tấn công cũg nằm trong số những người thiệt mạng.”
Trước đó các viên chức Libya cho biết, có 3 nhân viên an ninh Libya cũng bị giết trong một vụ tấn công bằng bom, ngay trước khi các tên khủng bố xông vào khách sạn.

Nhật: Cùng Jordan đàm phán với IS để cứu con tin
TOKYO – Chính phủ Nhật đã tìm cách hợp tác với Jordan, nhằm tìm cách giải cứu 1 con tin còn lại, sau khi một con tin người Nhật đã bị IS hành quyết, nhưng Tokyo khẳng định sẽ không nhượng bộ trước khủng bố. Vụ khủng hoảng con tin được xem là thử thách cho chính phủ của Thủ Tướng Shinzo Abe, vì sau khi lên nắm quyền vào năm 2012, ông Abe có chủ trương bành trướng ảnh hưởng của Nhật ra thế giới.
Ông Abe đã lên án vụ sát hại con tin Haruna Yukawa là tàn bạo, và kêu gọi IS cần phải trả tự do cho người còn lại là ông Kenji Goto, vốn bị IS bắt ở Syria. Ngoại Trưởng Yasuhide Nakayama đã lên đường đi Jordan và ông nói, “Chúng tôi muốn hợp tác với Jordan làm trung gian để tìm cách cho ông Goto được tự do.” Jordan hiện cũng đang tìm cách giải cứu 1 phi công đang bị IS bắt giữ. Nhóm IS đã tuyên bố không còn muốn tiền chuộc nữa mà trái lại muốn trao đổi con tin với một phụ nữ tên Sajida al-Rishawi, là một kẻ đánh bom có quốc tịch Iraq đang bị giam cầm ở Jordan.

Thái Lan: Thứ trưởng Mỹ khuyến cáo Thái Lan
BANGKOK - Một viên chức ngoại giao cao cấp của Hoa Kỳ đã đến Thái Lan kể từ khi có vụ đảo chính vào tháng 5 năm 2014 xảy ra đến nay. Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Daniel Russel chuyên trách vùng Đông Á và Thái Bình Dương đã đến Thái Lan và gặp cựu Thủ Tướng Yingluck Shiwanatra. Sau đó, ông còn tiếp xúc với nhiều viên chức cao cấp Thái Lan.
Lên tiếng trước đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok, ông Russel nói, “Vấn đề quan trọng nhất là sự công bằng, khi một lãnh tụ bị đảo chính và bị khép tội hình sự, cộng đồng thế giới sẽ nghi ngờ rằng việc này có động cơ chính trị.”
Ông Russel nói rõ, chính phủ Mỹ không bênh vực ai trong chính trường Thái Lan, nhưng Hoa Kỳ cho là trong mọi việc có liên quan đến việc xét xử các nhà lãnh đạo, thì cần phải có cân nhắc về chính trị nhiều hơn. Bà Shiwanatra có thể đối diện với bản án 10 năm tù giam, sau khi đã bị cấm tham gia chính trị trong vòng 5 năm.

Trung Quốc: Xiaomi, đối thủ lợi hại của Apple
BẮC KINH - Tổng Giám Đốc Lei Jun của công ty Xiaomi của Trung Quốc thường được so sánh như một “Steve Jobs phương Đông.” Các sản phẩm do Xiaomi làm ra rất được ưa chuộng trên thị trường Trung Quốc. Hôm thứ Ba, loại điện thoại Mi Note đã được bán sạch “chỉ trong vòng 3 phút.” Được biết, công ty của ông Lei đã nhận hơn 220 triệu đơn đặt hàng và trong năm 2015, Xiaomi dự dịnh bán ra 100 triệu chiếc điện thoại loại mới này, con số gia tăng đáng kể so với 61.1 triệu điện thoại được bán ra trong năm 2014.
Tuy nhiên, Xiaomi bị chỉ trích là đã làm ra điện thoại có quá nhiều điểm tương đồng với điện thoại iPhone của Apple và Jony Ive, Giám Đốc vẽ kiểu của Apple không ngại tuyên bố các sản phẩm của Xiaomi là “đồ ăn cắp.” Nhưng lần này, điện thoại Mi Note có dáng vẻ khác hẳn với iPhone và có nhiều công dụng đáng nể, như hệ thống RAM có nhiều hơn, giàn pin to hơn và camera cũng mạnh hơn.

Do Thái: Hỏa tiễn từ Syria bắn vào Đồi Golan
JERUSALEM - Đại diện quân đội Israel hôm thứ Ba cho biết, ít nhất có 2 hỏa tiễn xuất phát từ Syria đã bay vào Đồi Golan do Israel kiểm soát và quân đội Israel đã bắn trả. Vụ này xảy ra 9 ngày sau khi một cuộc oanh kích của không quân Israel vào Syria đã giết chết 1 viên tướng của Iran và nhiều viên chức của tổ chức Hedzbollah.
Phía Israel đã bắn trả bằng đại bác hướng về nơi xuất phát các hỏa tiễn, đồng thời hối thúc những người đang ở trong một khu nghỉ mùa đông trong vùng núi Hermon trên Đồi Golan phải di tản. Hiện vẫn chưa có xác nhận ai là thủ phạm vụ bắn hỏa tiễn và liệu có thương vong nào hay không. Kể từ khi xảy ra vụ viên tướng Iran bị giết mà bên Iran cho hay họ sẽ “báo thù,” cư dân và quân đội Israel ở phía bắc Israel và trên Golan đã phải sống trong tình trạng báo động cao độ. Israel đã chiếm Đồi Golan của Syria từ chiến cuộc năm 1967 đến nay.

Ukraine: Chiến sự gia tăng ở miền Đông
KIEV – Chiến sự vùng đông Ukraine hôm thứ Ba vẫn gia tăng cường độ khi có 9 quân nhân Ukraine bị giết và 29 người khác bị thương, theo lời đại diện quân dội Ukraine cho hay. Ông Eduard Basurini, phó lãnh tụ quân ly khai ở Donetsk cho biết, quân ly khai đã đẩy quân đội Ukraine ra khỏi hai thị trấn Maryinka và Pesky gần phi trường Donetsk.
Tổng Thống Putin của Nga vẫn tỏ ra ương ngạnh và thách thức khi gọi quân đội Ukraine là “quân đoàn đánh thuê của NATO.” Dù kinh tế Nga có tơi tả và đời sống người dân Nga khó khăn do lệnh trừng phạt, ông Putin vẫn không nao núng. Nga rõ ràng có ý định ngăn cản việc chính phủ Ukraine gia nhập liên minh NATO, bằng cách ngày càng ủng hộ quân ly khai quậy phá tấn công thêm ở phía Đông, và dồn ép chính phủ Kiev phải nói chuyện trực tiếp với quân ly khai. Những cuộc tấn công mạnh mẽ của quân ly khai, nhất là chuyện tấn công bao vây thành phố cảng Mariupol, là nằm trong ý đồ này của Nga.

Brazil: Kỷ niệm 2 năm vụ hỏa hoạn lớn ở miền Nam
SAO PAULO – Thân nhân và bạn bè của 242 nạn nhân tử vong trong đám cháy khủng khiếp tại một hộp đêm ở Sao Paulo, Brazil, vào 2 năm trước, hôm thứ Ba đã xuống đường tuần hành, kỷ niệm 2 năm ngày thảm họa xảy ra. Họ đi biểu tình để yêu cầu chính phủ Brazil phải có những biện pháp hữu hiệu, nhằm ngăn chận không để những trận hỏa hoạn có quy mô lớn và số người chết cao như thế không xảy ra nữa.
Hộp đêm có tên Kiss nằm trong khu phố Santa Maria của Sao Paulo, là một kiến trúc không có cửa sổ, vì thế khi ngọn lửa bùng lên vào năm 2013, hàng trăm người đã nhanh chóng bị chết ngạt do khói độc từ đám cháy tràn ra mà không có ngõ thoát đi. Hai người chủ của hộp đêm này và 2 thành viên trong ban nhạc của hộp đêm đã bị bắt với các cáo trạng giết người, nhưng hiện nay họ được tại ngoại hầu tra. Tuy nhiên, từ 2 năm qua, chính phủ Brazil cũng chẳng có biện pháp nào hữu hiệu để gia tăng mức phòng ngừa hỏa hoạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT