Người Việt Khắp Nơi

Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng kỷ niệm 35 năm thành lập

Saturday, 01/03/2014 - 07:33:09

Tối thứ Bảy 22-2-2014 Liên Đoàn đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật thứ 35 tại nhà hàng Moonlight ở Westminster, Nam California, qui tụ rất đông quan khách và nhiều cấp Trưởng từ Trung ương đến địa phương, trong đó có các Liên Đoàn bạn, phụ huynh cùng đông đảo cơ quan truyền thông.

Liên Đoàn HĐ Chi Lăng trong lễ chào cờ kỷ niệm sinh nhật thứ 35. (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

 

 

Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng kỷ niệm 35 năm thành lập

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Thành lập cách nay 35 năm, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng là một trong những Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam hoạt động sớm nhất tại Hoa Kỳ sau biến cố 30.4.1975. Tối thứ Bảy 22-2-2014 Liên Đoàn đã tổ chức kỷ niệm sinh nhật thứ 35 tại nhà hàng Moonlight ở Westminster, Nam California, qui tụ rất đông quan khách và nhiều cấp Trưởng từ Trung ương đến địa phương, trong đó có các Liên Đoàn bạn, phụ huynh cùng đông đảo cơ quan truyền thông.

Trong buổi lễ, ngoài phần chào Quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và cờ Hướng Đạo, một số Hướng Đạo Sinh đã đại diện toàn Liên Đoàn lập lại ba lời hứa: “Tôi lấy danh dự hứa cố gắng hết sức: Làm bổn phận đối với tín ngưỡng, tâm linh và quốc gia tôi; Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào; Tuân theo luật Hướng Đạo và 10 Điều Luật Hướng Đạo: Hướng Đạo Sinh (HĐS) trọng danh dự - HĐS trung tín – HĐS giúp ích – HĐS là bạn của mọi người – HĐS lễ độ và hào hiệp – HĐS tôn trọng thiên nhiên –HĐS trọng kỷ luật – HĐS vui tươi – HĐS cần kiệm và liêm khiết – HĐS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.

Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Chi Lăng, Trưởng Phùng Quang Tuyên chào mừng và cám ơn quan khách cũng như các Trưởng và phụ huynh đã đến tham dự chung vui với Liên Đoàn trong ngày sinh nhật thứ 35. Tiếp theo, Trưởng Lê Minh Lý, cố vấn Liên Đoàn đọc lời khai mạc, ông nhắc lại quá trình thành lập Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng vào năm 1979 với mục đích hướng dẫn các em thanh thiếu niên Việt Nam trở thành những con em tốt trong gia đình và những công dân tốt ngoài xã hội theo đúng tôn chỉ của Phong trào Hướng Đạo mà Bá tước Robert Baden Powell đã đề ra. Sau 35 năm có mặt tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng hiện có 2 Ấu Đoàn, 1 Kha Đoàn, 1 Thanh Đoàn và 1 Tráng Đoàn với khoảng 230 đoàn sinh hằng tuần vẫn sinh hoạt đều đặn.

Luật sư Nguyễn Quốc Lân, một người trẻ và rất tha thiết với phong trào Hướng Đạo, đã mời một số dân cử, trong đó có Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa và Thị Trưởng Tạ Đức Trí lên sân khấu trao bằng Tưởng Lục cho Liên Đoàn, ghi nhận những đóng góp to lớn của Liên Đoàn Chi Lăng cho giới trẻ Việt Nam tại quận Cam.

Có mặt trong buổi mừng sinh nhật của Liên Đoàn Chi Lăng, ngoài các quan khách còn có Trưởng Võ Thành Nhân (Chủ Tịch Hội Đồng Trung Ương HĐVN), Trưởng Nguyễn Trí Tuệ (Tổng Thư Ký Hội Đồng Trung Ương HĐVN), Trưởng Lê Đức Phẩm (Ủy Viên Truyền Thống Hội Đồng Trung Ương HĐVN), Trưởng Hồ Đăng (Ủy Viên Liên Lạc Trưởng Niên Hội Đồng Trung Ương HĐVN) cùng một số các Trưởng Hướng Đạo Hoa Kỳ thuộc nhiều thành phố khác nhau trong quận Cam cũng như các Liên Đoàn Hướng Đạo: Trùng Dương, Chí Linh, Lam Sơn, Hoa Lư, Trường Sơn, Hướng Việt, Văn Lang, Quang Trung Ngọc Hồi, Hoàng Sa và Gia Đình Bách Hợp.

Trước khi nhập tiệc và văn nghệ, Trưởng Hồ Đăng, đại diện Hội Đồng trung Ương HĐVN đã trao quà chúc mừng đến hai Trưởng của Liên Đoàn Chi Lăng là Trưởng Phùng Quang Tuyên và Trưởng Carles Nguyễn.

 

Liên Đoàn HĐ Chi Lăng trong cuộc diễn hành Tết Giáp Ngọ vừa qua. (Hình: Hồ Đăng/Viễn Đông)

 

Được biết, tại Hội Nghị Trưởng HĐ họp ở Costa Mesa, Hoa Kỳ vào tháng 7/1983 đã thành lập Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo VN để trên bình diện chung, phụ trách liên lạc, phối hợp và hướng dẫn các Liên Đoàn HĐ.

Trước năm 1975, Phong trào Hướng Đạo VN hoạt động rất mạnh tại miền Nam và là thành viên chính thức của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới. Sau khi miền Nam rơi vào tay Việt cộng, Phong trào Hướng Đạo bị nhà cầm quyền cộng sản cấm hoạt động. Cuối năm 1991, Vũ Xuân Hồng, Bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn Thanh Niên Cộng Sản thành Hồ có liên lạc với Văn Phòng Tổng Thư Ký Hướng Đạo Thế Giới nhưng không được chấp nhận, vì Hội Hướng Đạo Việt Nam không tuân theo nguyên lý của Phong Trào HĐTG và không được độc lập khỏi chính quyền. Tuy nhiên, hiện nay một số thành phố tại miền Nam Việt Nam, các tổ chức Hướng Đạo đã sinh hoạt tuy vẫn chưa được nhà nước chấp nhận. Trong khi đó, Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam đã nở rộ tại hải ngoại, và là một tổ chức giáo dục hữu hiệu nhất, không phụ thuộc một tôn giao hay đảng phái chính trị nào. Phong trào Hướng Đạo giúp thanh thiếu niên rèn luyện tính khí, tháo vát để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, chuẩn bị trở thành những công dân hữu ích cho xã hội.

Với châm ngôn chung của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam là “Sắp Sẵn” và với khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc thiện”, Liên Đoàn Hướng Đạo Chi Lăng trong 35 năm qua đã thể hiện được những lý tưởng trên, giúp cho càng ngày càng có thêm đoàn sinh, càng có thêm phụ huynh tin tưởng và khuyến khích con em gia nhập Hướng Đạo.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT