Người Việt Khắp Nơi

Linh Mục Trần Mạnh Duyệt, Giám Đốc Nhà Khách Phát Diệm tại Roma

Wednesday, 13/08/2014 - 11:05:57

Tại giáo đô Roma, Italia, gần thánh đường Thánh Phêrô nguy nga đồ sộ có một tòa nhà mang tên Foyer Phát Diệm (Nhà Khách Phát Diệm) là nơi các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và giáo dân Việt Nam có dịp sang Roma đều đến viếng thăm hoặc trú ngụ tại đây. Nhà khách Phát Diệm hiện do Linh Mục

Thanh Phong/Viễn Đông
 
SANTA ANA - Tại giáo đô Roma, Italia, gần thánh đường Thánh Phêrô nguy nga đồ sộ có một tòa nhà mang tên Foyer Phát Diệm (Nhà Khách Phát Diệm) là nơi các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục và giáo dân Việt Nam có dịp sang Roma đều đến viếng thăm hoặc trú ngụ tại đây. Nhà khách Phát Diệm hiện do Linh Mục Trần Mạnh Duyệt làm Giám Đốc. Nhân dịp sang thăm thân mẫu tại Nam California, và đến dâng thánh lễ tại thánh đường Saint Barbara sáng Thứ Hai 11.8.2014, Linh Mục Giám Đốc đã dành cho phóng viên Viễn Đông cuộc phỏng vấn ngắn sau đây:

Viễn Đông: Kính chào cha, xin cha cho độc giả báo Viễn Đông biết qua về lai lịch Nhà Khách Phát Diệm mà cha đang trông coi.

Cha Trần Mạnh Duyệt: Từ lúc khởi đầu các vị sáng lập là Đức Giám Mục Lê Hữu Từ và các cha Phát Diệm muốn tòa nhà đó là của giáo hội Việt Nam tại giáo đô Rôma nên Đức Cha Lê Hữu Từ có hỏi ý kiến Hội Đồng Giám Mục VN khi sang họp Công Đồng Chung Vaticano năm 1963, là các Đức Cha có muốn ngôi nhà này trở thành ra cái nhà của toàn thể giáo hội VN không? Đức Cha Ngô Đình Thục lúc bấy giờ là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN nói : “Ôi, thôi, cái nhà đó là do Phát Diệm khởi đầu thì cứ giữ lấy”. Chính vì thế mà Phát Diệm cố gắng giữ cho bằng được, và duy trì cho đến ngày nay. Mới đầu do cha Trần Văn Huy gốc Phát Diệm trông coi, tiếp đó có cha Vũ Kim Điện được Đức Cha Lê Hữu Từ cử sang trông coi tòa nhà đó và cha Vũ Kim Điện đã cố gắng bằng hết khả năng của mình, tìm đủ mọi cách để kiến thiết được như ngày hôm nay, và công bằng mà nói, tòa nhà này người có công rất lớn là cha Vũ Kim Điện, và ngài đã chết vì cái nhà đó.

Viễn Đông: Thưa cha, tòa nhà đó ở địa chỉ nào và có thể chứa được bao nhiêu người? Tiện nghi ra sao?

Cha Trần Mạnh Duyệt: Tòa nhà đó tọa lạc tại số 45 đường Pineta Sacchetti đối diện công viên cùng tên, gần đền thờ Thánh Phêro. Đây là địa điểm lý tưởng cho du khách đến Roma trú ngụ. Tòa nhà xây dựng theo kiến trúc tân kỳ, hài hòa và ấm cúng trong một không gian yên tĩnh với khu vườn lớn và bãi đậu xe rộng rãi. Toàn bộ các phòng chứa được 120 người, mỗi phòng đều đầy đủ tiện nghi như điện thoại và Wifi miễn phí. Ngoài các phòng ngủ còn có một nhà nguyện và một hội trường thuận tiện cho sinh hoạt, hội họp hay hội thảo v.v..

Viễn Đông: Trong thời gian có tòa nhà này , đã có những vị Hồng Y, Giám Mục nào ghé thăm?

Cha Trần Mạnh Duyệt: Tôi không thể nhớ hết được, nhưng một sự kiện không thể quên là ngày 22.6.1980 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị đã đến thăm tòa nhà này và chúc lành cho chúng tôi. Khoảng một tháng nay có phái đoàn của Đức Tổng Giám Mục Bùi Văn Đọc, Đức Cha Linh và Đức Giám Mục Phan Thiết cũng như nhiều vị Tổng Giám Mục, Giám Mục khác kể cả Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn của VN cũng đã ghé thăm tòa nhà này. Đây thật sự là một vinh dự cho chúng tôi.

Viễn Đông: Để có thể chăm sóc, bảo trì một tòa nhà rộng lớn và khang trang như thế, ngoài cha Giám Đốc còn có ai phụ giúp cha và ngân khoản lấy từ đâu để có thể tu bổ, sửa chữa?

Cha Trần Mạnh Duyệt: Ngoài tôi ra có các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm ở Gò Vấp do Bề Trên cử sang giúp. Các Sơ rất tận tụy và chu đáo trong mọi việc. Về ngân khoản thì chúng tôi phải tự lo, nhiều nước họ cũng có những tòa nhà tương tự và bên nước họ gửi tiền sang tu bổ nhưng Việt Nam thì làm sao gửi tiền sang bên này để mà lo cho những chuyện như vậy, nên chúng tôi phải tự lo làm sao cho tòa nhà đứng vững và tồn tại, nhất là bây giờ hoàn cảnh bên Ý kinh tế đang gặp khủng hoảng nên họ bắt các nhà tu phải tự lo nếu muốn giữ căn nhà đó. Mới đây, chúng tôi cần một ngân khoản 20,000 Euro để sửa chữa. Đối với chúng tôi, số tiền đó rất lớn và chưa biết phải làm sao thì thình lình có 120 em người Đức trong tổng số 8000 em thiếu niên khắp thế giới đến triều yết Đức Giáo Hoàng, 120 em người Đức do một chị nữ tu người Đức gốc Việt là chị Ana Maria Phạm Thị Kim Tuyết hướng dẫn đến trú ngụ ở nhà khách Phát Diệm, chị này rất giỏi, thông thạo Đức ngữ và là cựu nữ y tá, được các nữ tu Phát Diệm tiếp đón chu đáo và thế là họ tự nguyện đóng góp đủ số tiền chúng tôi cần, thật như một phép lạ vậy.

Viễn Đông: Như cha cho biết, đây là Nhà Khách Phát Diệm mà hầu như những người Việt có dịp sang Roma đều đến đây trú ngụ, vậy xin cha cho biết sau này ai muốn đến nhà khách Phát Diệm phải liên lạc với ai nếu cần?

Cha Trần Mạnh Duyệt: Quý vị đồng hương nếu sang Roma muốn có chỗ trú ngụ chu đáo, ăn uống những món ăn Việt Nam và được hướng dẫn thăm giáo đô Rôma, xin liên lạc trực tiếp với tôi qua số điện thoại +39-06.6638826 hay email: manhduyet@gmail.com. Chúng tôi không phân biệt tôn giáo, ai đến chúng tôi cũng hân hoan đón tiếp.

Viễn Đông: Thay mặt Ban Giám Đốc và độc giả Viễn Đông xin cám ơn cha.

Cha Trần Mạnh Duyệt: Tôi xin gửi lời chào và cám ơn Ban Giám Đốc cũng như anh chị em trong tòa báo Viễn Đông và quý độc giả thân mến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT