Người Việt Khắp Nơi

LM Micae Mai Khải Hoàn và LM Rafael Xuân Nguyên chia tay với giáo dân tại cộng đoàn St. Barbara

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông Sunday, 25/11/2012 - 09:31:25

Trong thời gian ấy, mặc dù các thánh lễ cuối tuần trong giáo xứ vẫn diễn tiến đều đặn, nhưng đã có rất nhiều tin đồn, email, thư rơi... tốt cũng như xấu xoay quanh sự kiện các vị Linh Mục “biến mất” mà không rõ lý do.

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

SANTA ANA, California – Kể từ bản tin đã đăng trên nhật báo Viễn Đông về việc các tín hữu Công giáo Việt Nam tại cộng đoàn St. Barbara xôn xao vì sự vắng mặt của ba vị Linh Mục Richard Kennedy, LM Micae Mai Khải Hoàn và LM Rafael Xuân Nguyên, đến nay đã gần 2 tháng. Trong thời gian ấy, mặc dù các thánh lễ cuối tuần trong giáo xứ vẫn diễn tiến đều đặn, nhưng đã có rất nhiều tin đồn, email, thư rơi... tốt cũng như xấu xoay quanh sự kiện các vị Linh Mục “biến mất” mà không rõ lý do.
Vào lúc 11 giờ trưa ngày Chúa Nhật 25-11-2012 hôm qua, cùng một lúc với đại lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đang được cử hành trọng thể tại Brent Event Center thuộc Đại Học UC Irvine, thì sự “trở lại” của LM Micae Mai Khải Hoàn và LM Rafael Xuân Nguyên, trong một thánh lễ Tạ Ơn và Chia Tay tại giáo xứ St. Barbara, đã thu hút số đông tín hữu và khách mời từ các cộng đoàn khác đến tham dự. Cùng đồng tế với LM Mai Khải Hoàn và LM Xuân Nguyên, còn có LM Nguyễn Đức Dũng thuộc cộng đoàn Westminster và LM Phạm Sỹ Hanh thuộc dòng Xi Tô.


LM Micae Mai Khải Hoàn gặp gỡ giáo dân sau thánh lễ ngày 25-11-2012 
ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Một thông báo chính thức từ Tòa Giám Mục Giáo Phận Orange gởi xuống cho biết: “Bắt đầu từ ngày 2-12-2012, LM Niên Trưởng Micae Mai Khải Hoàn được bổ nhiệm là LM Niên Trưởng tại nhà thờ St. Nicholas Church, Laguna Woods; LM Rafael Xuân Nguyên được bổ nhiệm là Cha Phó tại nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Immaculate Heart of Mary Church, Santa Ana. Thay vào đó, LM Augustin Long Vũ sẽ là Cha Phó Xứ tại nhà thờ St. Barbara”. Đức Giám Mục Tod Brown qua bản thông báo này, cho biết thêm: “Đôi khi, việc thay đổi nhiệm sở đã được giao phó là điều thích hợp cho các Linh Mục, đây cũng là thời điểm thích hợp với hai Cha... Đối với tôi, hai Cha vẫn là những Linh Mục tốt, mặc dù có những tin đồn xấu bởi truyền thông và các người khác đặt nghi vấn về danh tiếng và tư cách của các Ngài”.
Riêng trường hợp LM Richard Kennedy, ông Nguyễn Hồng Phúc, chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đoàn St. Barbara, nói với phóng viên Viễn Đông rằng chưa có một thông báo chính thức từ Tòa Giám Mục. Ông cho biết rằng LM Kennedy vẫn còn trong thời gian nghỉ dưỡng bệnh, và LM Edward Poettgen vẫn tạm thời thay thế.


LM Rafael Xuân Nguyên đang chia tay với giáo dân sau thánh lễ ngày 25-11-2012 - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Trong thánh lễ, không tránh khỏi xúc động khi gặp lại các tín hữu, LM Mai Khải Hoàn và LM Xuân Nguyên đã nói đôi lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn cộng đoàn trong những năm tháng vừa qua. LM Mai Khải Hoàn đã phục vụ tại Cộng Đoàn St. Barbara được 3 năm rưỡi, còn LM Xuân Nguyên được 2 năm rưỡi.
Tại hội trường của nhà thờ St. Barbara sau thánh lễ, một đại diện của văn phòng Giám Sát Viên Quận Cam Janet Nguyễn đã trao bằng tưởng lục cho LM Mai Khải Hoàn và LM Xuân Nguyên.
Ông Nguyễn An Lạc, một thừa tác viên Thánh Thể tại cộng đoàn đã 4 năm, cho phóng viên Viễn Đông biết: “Qua thánh lễ từ biệt hôm nay, cuối cùng mọi người vẫn không biết nguyên do nào các Cha phải ra đi”.
Còn một số giáo dân khác thì nói rằng họ không có ý kiến vì đây là việc của Tòa Giám Mục. - (VPD)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT