Người Việt Khắp Nơi

Mẹ gốc Việt mê đánh bài, bỏ con trong mobile home không có nước, lò sưởi; cha "nghỉ mát" ở California

Wednesday, 13/02/2019 - 08:25:01

Một viên chức nói rằng ông rất quan tâm khi nghe căn nhà được sưởi ấm bằng máy nhỏ cắm điện và bằng lò bếp nấu ăn. Lò bếp có thể tỏa khí độc carbon. Máy nhỏ có thể gây hỏa hoạn. Khu mobile home có căn nhà của ba đứa trẻ đã có một căn bị cháy rụi đầu tuần này.


Bà Nguyễn Thanh (Portage Police)

PORTAGE - Nhà chức trách đã tìm thấy ba trẻ em sống trong một nhà mobile home giữa mùa đông lạnh giá tại tiểu bang Indiana. Căn nhà này không có nước hoặc lò sưởi lớn, chỉ có các máy nhỏ. Tin này được các đài truyền hình địa phương loan tải vào chiều thứ Tư.



Căn mobile home mà cảnh sát tìm thấy ba đứa trẻ sống trong nhà không có người lớn và nước ngày thứ Tư. (WGN-9 TV)

Ba đứa trẻ được mô tả là một em trai 16 tuổi và hai đứa em 11 tuổi, 10 tuổi. Theo tin của nhật báo địa phương Times of Northwest Indiana, tình trạng ba đứa trẻ sống trong nhà không có người lớn này được phát giác sau khi em lớn tuổi nhất đã xin các viên chức ở trường học hãy đến nhà để sửa một ống nước bị hư.
Nhật báo cho biết là căn nhà được sưởi ấm bằng ba máy sưởi nhỏ cắm điện và lò bếp thỉnh thoảng được mở để tăng hơi ấm trong căn mobile home.

Mẹ của ba đứa trẻ này là bà Nguyễn Thanh, 46 tuổi. Theo biên bản của cảnh sát, người mẹ thỉnh thoảng ghé nhà trong thời gian rất ngắn, để mang thức ăn cho các con. Các con không thể liên lạc với bà bằng điện thoại.

Bé gái 10 tuổi nói với nhật báo, “Mẹ không có nhà trong thời gian rất lâu. Mẹ có thể đi vắng suốt mấy tháng.”

Khi điều tra vụ này, cảnh sát tìm thấy bà Nguyễn Thanh tại sòng bài Four Winds Casino ở thị xã New Buffalo, tiểu bang Michigan. Thị xã Portage nằm sát ranh giới Michigan và cách sòng bài ở New Buffalo khoảng 35 dặm.

Bà Nguyễn Thanh đã bị bắt và bị truy tố các tội gồm bỏ bê con cái và sở hữu ma túy. Cảnh sát cho biết bà đã có thuốc toa dùng để trị đau lưng. Thuốc toa này do một người bạn cung cấp chứ không phải thuốc được viết bởi bác sĩ dành cho bà.

Khi bị cảnh sát hỏi tại sao lại bỏ con, bà Thanh trả lời, “Tôi về nhà lúc các con đã ngủ và tôi rời nhà khi chúng chưa thức dậy.”

Bà Nguyễn Thanh cũng cho biết bà đã gọi thợ đến sửa ống nước vào ngày thứ Sáu tuần trước. Căn mobile home nằm ở khu phố số 1100 đường Camelot Manor tại thị xã Portage.
Nhật báo cho biết bà Thanh làm nghề móng tay, và tiệm nail cho biết bà vẫn thường vắng mặt. Một thân nhân đang làm việc ở cùng tiệm nail và thỉnh thoảng vẫn đến giúp ba đứa trẻ.
Em trai lớn nhất nói với cảnh sát rằng cha của em “đang nghỉ mát ở California,” và mẹ cấm các con không được liên lạc với cha.

Cảnh sát cho biết căn nhà mobile home “tương đối sạch sẽ,” nhưng phòng vệ sinh thì hầu như không sử dụng được.

Một viên chức nói rằng ông rất quan tâm khi nghe căn nhà được sưởi ấm bằng máy nhỏ cắm điện và bằng lò bếp nấu ăn. Lò bếp có thể tỏa khí độc carbon. Máy nhỏ có thể gây hỏa hoạn. Khu mobile home có căn nhà của ba đứa trẻ đã có một căn bị cháy rụi đầu tuần này.

Bà Thanh nói với cảnh sát, “Tôi rất thương các con của tôi. Xin đừng giao chúng cho nhà giữ con nuôi.”
Tại tòa ngày thứ Tư, 13 tháng 2, 2019, bà Nguyễn Thanh đã nghe các các trạng về việc bỏ bê con.
Ba đứa trẻ đã được giao cho cơ quan bảo vệ trẻ em (Child Protective Services).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT