Người Việt Khắp Nơi

Mời Đồng Hương Dự Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu

Wednesday, 16/09/2015 - 11:09:56

Giáo sư Trần Văn Chi, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại, đã giới thiệu các thành viên trong chủ tọa đoàn gồm : Soạn giả Yên Lang, soạn giả Trần Văn Hương; nghệ sĩ Minh Hùng (Tổng Thư Ký,) cô Mai Chân (Thủ Quỹ) cũng là Trưởng Đoàn Nghệ Thuật Văn Lang và nhà báo Thanh Huy ( Ủy viên Báo Chí).
Sau đó, giáo sư nói qua về quá trình hình thành Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại.

Bài THANH PHONG 


Các vị chủ tọa. Từ trái: GS Trần Văn Chi, cô Mai Chân, nghệ sĩ Minh Hùng, soạn giả Trần Văn Hương. (Thanh                                                                Phong/Viễn Đông)


WESTMINSTER. Tối Chủ Nhật ngày 20 tháng 9, 2015 tới đây, Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại và Đoàn Nghệ Thuật Sân Khấu Văn Lang sẽ tổ chức lễ Giỗ Tổ vào lúc 6 giờ chiều tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708. Để chuẩn bị cho buổi lễ được chu đáo và có sự tham dự đông đảo của đồng hương, Ban Tổ Chức đã mở cuộc họp báo tại Seafood World vào chiều Thứ Năm 10.9.2015 với sự hiện diện của một số đài truyền hình và phóng viên báo chí.


Giáo sư Trần Văn Chi, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại, đã giới thiệu các thành viên trong chủ tọa đoàn gồm : Soạn giả Yên Lang, soạn giả Trần Văn Hương; nghệ sĩ Minh Hùng (Tổng Thư Ký,) cô Mai Chân (Thủ Quỹ) cũng là Trưởng Đoàn Nghệ Thuật Văn Lang và nhà báo Thanh Huy ( Ủy viên Báo Chí).
Sau đó, giáo sư nói qua về quá trình hình thành Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ Hải Ngoại. Ông cho biết, ở Việt Nam có Hội Ái Hữu Tương Tế Nghệ Sĩ. Khi ra nước ngoài, vào năm 2002 một số người nặng lòng với nghệ thuật cải lương tỏ ra rất thèm khát được nghe lại những bài vọng cổ, xem những tuồng cải lương, mỗi lần nghe đài Little Saigon Radio phát đi những bài hát do thính giả gọi vào thì rất thích, bỏ nhiều thì giờ để nghe. Từ những khát vọng đó, giáo sư Trần Văn Chi, ông Nguyễn Minh Chiêu, giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, chị Mai Chân, soạn giả Minh Phương, anh Tô Kiều Phương, anh Thanh Huy và nhiều người khác như các nghệ sĩ Phượng Liên, Thành Được, Chí Tâm, Linh Tuấn v.v.. ngồi lại quyết định lập ra Hội Nghệ Sĩ Tương Tế Hải Ngoại. Trong buổi ra mắt, chị Phượng Liên và anh Thành Được đã trình diễn trích đoạn cải lương cũng như danh ca Hương Lan đến hát làm nhiều người rơi lệ.

Hội muốn xây dựng một nghĩa trang nghệ sĩ, muốn tổ chức tuyển lựa nghệ sĩ cổ nhạc; đất nghĩa trang do ông Trần Dũ cho và người nghệ sĩ đầu tiên được an nghỉ tại đây là anh Dũng Thanh Lâm. Sau đó thành lập Hội Đồng Quản Trị và Ban Chấp Hành, cử nghệ sĩ Thành Được làm Hội Trưởng. Sau đến ông Nguyễn Minh Chiêu làm Hội Trưởng nhưng chẳng may ông Chiêu bị bệnh cho nên các chương trình Tuyển Lựa Nghệ Sĩ và những dự tính khác phải tạm ngưng. Anh em trong Hội cử giáo sư Trần Văn Chi làm Hội Trưởng nhưng ông thoái thác. Hội giao cho anh Quốc Thái làm Hội Trưởng, mặc dù anh Quốc Thái rất tích cực nhưng cũng không vực dậy hoạt động của Hội được. Không thể để ngành sân khấu mai một, anh em ngồi lại, mời anh Nguyễn Dũng (con trai ông Nguyễn Minh Chiêu) nhận lãnh trách nhiệm Hội Trưởng thay thân phụ, vì anh Dũng cũng đam mê nghệ thuật sân khấu nên anh đã làm cho Hội sống dậy bằng một buổi ra mắt “Cây Mùa Xuân” được rất đông nghệ sĩ và đồng hương tham dự. Giáo sư Trần Văn Chi kết luận: “Ngày hôm nay nhân tổ chức lễ Giỗ Tổ, đáng lẽ anh Dũng, người vừa có công, vừa bỏ của có mặt nhưng anh vừa bị xỉu, và giáo sư Nguyễn Thanh Giàu đang mổ mắt cũng không đến được. Kỳ nay lễ Giỗ Tổ thành hình là nhờ công lao rất lớn của cô Mai Chân”. Giáo sư Chi cũng giải thích tại sao người ta dùng chữ Giỗ Tổ mà không nói Cúng Tổ. Giỗ dính liền với phong tục Việt Nam như giỗ ông bà, cha mẹ. Giỗ là cúng người có thật mặc dù Tổ Cải Lương có thật hay không chưa ai biết nhưng Giỗ là phải có cúng và có ăn. Trong ngày Giỗ Tổ, tất cả những nghệ sĩ phải đến dự và hát một hai câu để gọi là Cúng Tổ. Giáo Sư Trần Văn Chi rất am tường về bộ môn nghệ thuật sân khấu và ông đã trinh bày nhiều chi tiết liên quan đến lãnh vực này.

Hai soạn giả Yên Lang và Trần Văn Hương cũng ngỏ lời cám ơn các cơ quan truyền thông hiện diện và xin giúp phổ biến ngày Giỗ Tổ đến quý đồng hương. Hai soạn giả trên cho biết, hiện nay vấn đề hát trọn một tuồng cải lương là không thể thực hiện được vì nhiều nguyên do như tốn kém trang phục, sân khấu, ánh sáng, hóa trang v.v.. Vả lại một tuồng cải lương kéo dài nhiều giờ không thích hợp nữa nên bây giờ các nghệ sĩ chỉ hát “trích đoạn” từng vở tuồng mà thôi. Cô Mai Chân trình bày chương trình lễ Giỗ Tổ năm nay sẽ có các nghệ sĩ sau đây đến trình diễn: Tuấn Châu, Lê Tín, Chí Sang, Bảo Hiền, Lưu Mỹ Linh, Thanh Thanh Tâm, Vũ Luân, Quỳnh Dung, Tuấn Phong, Xuân Mỹ, Minh Hùng, Vân Hà, Liên Thảo, Phượng Hồng, Cảnh Trân, Nguyễn Dũng, Yến Linh, Quốc Hải, Thanh Hiền, Minh Phương, Quốc Nam, Phạm Minh Tuấn, Mai Chân, Quỳnh Hoa, Liêm Thân, Lan Chi, Nguyễn Anh Thái, Phương Hà, Thanh Vũ, Đan Phượng qua các tiết mục: Dạ Cổ Hoài Lang - Chỉ Còn Nợ Anh - Thương Lắm Mình Ơi - Bên Cầu Dệt Lụa - Máu Nhuộm Sân Chùa - Hồ Quảng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, và nhiều tiết mục khác, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khán giả yêu chuộng bộ môn nghệ thuật sân khấu. MC sẽ là anh Phạm Khanh.

Ban tổ chức tha thiết kính mời quý đồng hương tham dự để khích lệ anh chị em nghệ sĩ ngành sân khấu tại hải ngoại cố gắng bảo tồn nét văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam. Trong buổi Giỗ Tổ, ban tổ chức cũng xin khoản đãi cơm tối để đồng hương chung vui với anh chị em nghệ sĩ và Ban Chấp Hành Hội. Xin quý đồng hương gọi điện thoại cho: Cô Mai Chân (714) 260-3856, anh Phạm Khanh (714) 653-0605, cô Yến Linh (714) 856-0061 để nhận vé.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT