Thế Giới

Một bà đòi hai người Á Đông phải nhường chỗ ngồi cho người da trắng

Thursday, 03/09/2015 - 08:01:39

Vụ này được cho là đã diễn ra ở thành phố Sydney, Úc, một nơi có rất đông người Á Châu kể cả người Việt Nam.

Bà này bị thâu hình trong lúc nói những lời ký thị đối với một cặp Á Đông trẻ tuổi.


Một đoạn video được tung lên mạng và gây sửng sốt cho nhiều người. Đoạn phim cho thấy một cặp nam nữ trẻ phải chịu đựng những câu nói khinh miệt kỳ thị chủng tộc từ một người lạ.
Cặp này đang ngồi ăn trưa trên một chiếc ghế đá công viên, thì bỗng một phụ nữ tới gần họ, nhìn chằm chằm vào họ một cách lạ lùng trong chừng 20 phút.
Sau đó, bà đột nhiên yêu cầu hai người trẻ phải nhường chỗ ngồi của họ bên lề đường, cho một phụ nữ khác. Bà nêu lý do là cặp trẻ này là người Á Châu, còn người phụ nữ này là người da trắng.
Cặp này là hai người gốc Hoa. Họ lịch sự từ chối dời chỗ. Nhưng bà ta vẫn cứ tiếp tục tấn công bằng lời nói, không mảy may nao núng.
Lúc ấy một người đàn ông đứng ở gần đó bắt đầu thâu hình vụ này và ghi nhận hết phần còn lại của vụ mắng chửi.
Vụ này được cho là đã diễn ra ở thành phố Sydney, Úc, một nơi có rất đông người Á Châu kể cả người Việt Nam.
Ngoài việc thâu hình, người đàn ông này cũng can thiệp để bảo vệ cặp ấy.
Ông hét lên với bà phụ nữ, “Này, hãy đi chỗ khác đi, để cho họ yên!” Câu này làm cho người bà ta trút giận lên ông can thiệp.
Bà tiếp tục nói những câu giận dữ gì đó, tuy hơi rời rạc nhưng người có thể nghe tiếng chửi tục, “Ông là đồ tội phạm. Đ... ông đang xía vào mọi chuyện.”
Kể lại vụ này với nhật báo Daily Telegraph, thanh niên muốn giấu tên nói, “Bạn gái của tôi và tôi đã bị chửi mắng công khai vì chúng tôi là người gốc Hoa.”
Anh nói tiếp, “Bà ấy khá nguy hiểm. Bà nói rằng bạn gái của tôi đã tìm cách làm cho giống như thể cô ấy đến từ London, vì cô có mái tóc nhuộm vàng kim.”
Trong số những lời lẽ kỳ dị khác, người phụ nữ ấy cũng nhắc đến lực lượng Hồi ISIS một cách kỳ lạ. Rồi có lúc bà hét lên rằng Trung Quốc có “hai mặt.”
Khi cuối cùng bà rời công viên, người ta có thể nghe bà tiếp tục những lời miệt thị. Bà la to rằng Trung Quốc đã kiếm tiền từ việc bán “ma túy và gái mại dâm suốt ngày.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT