Thế Giới

Một thủ lãnh nổi tiếng của Khmer Đỏ qua đời

Wednesday, 02/09/2020 - 05:14:04

Duch chuyên thẩm vấn và tra tấn nổi tiếng tàn ác của Khmer Đỏ, đã từ trần tại một bệnh viện ở thủ đô Nam Vang.


Xác của ông Kaing Guek Eav, người có biệt danh là Duch, đang được chuyển từ xe cứu thương vào một quan tài tại một ngôi chùa ở Nam Vang ngày 2 tháng 9, 2020. Ông ta đã thọ 77 tuổi. (Getty Images)

 

PHNOM PENH - Kaing Guek Eav, thường được gọi Duch, kẻ chuyên thẩm vấn và tra tấn nổi tiếng tàn ác của Khmer Đỏ, đã từ trần tại một bệnh viện ở thủ đô Nam Vang (Phnom Penh), Cambodia, thọ 77 tuổi.

Duch, trùm cai tù tại trại giam Tuol Sleng của Khmer Đỏ, đã bị tòa án do Liên Hiệp Quốc bảo trợ xét xử tội ác chiến tranh gây ra tại Cambodia và bị kết án chung thân vì tội ác chống nhân loại và vai trò của ông ta trong chính quyền Khmer Đỏ.

Phát ngôn viên của tòa án Neth Pheaktra cho hay Duch nhập viện hôm 31 tháng 8 và qua đời sau nửa đêm thứ Ba. Một nguồn tin cho hay ông Duch đã ra vào bệnh viện trong nhiều năm nay và "có bệnh phổi nghiêm trọng.”

Nhân vật tàn ác này sinh năm 1942, là kẻ tra tấn hàng đầu của Khmer Đỏ trong giai đoạn 1975-1979.

Ông ta đã giám sát việc tra tấn hàng ngàn người, gồm cả trẻ em, tại nhà tù Tuol Sleng, nơi từng là một trường học ở Phnom Penh, khiến khoảng 15,000 người thiệt mạng và bị chôn tập thể ở những "cánh đồng chết" gần đó.

Duch là thành viên đầu tiên của Khmer đỏ bị tòa án xét xử tội ác chiến tranh tại Cambodia và bị tội vào năm 2010 với bản án 35 năm tù.

Ông ta bị giam ở nhà tù Kandal sau khi tòa án năm 2012 bác đơn kháng án và tăng hình phạt lên tù chung thân.

Chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo đã gây ra cái chết của khoảng 1.7 triệu người Cambodia trong giai đoạn 1975-1979. Pol Pot đã chết năm 1998.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT