Thế Giới

Mỹ sắp di tản người Afghan làm việc cho quân đội Mỹ

Wednesday, 14/07/2021 - 05:26:25

Taliban đang chiến thắng liên tục và đã chiếm đóng một phần lớn Afghanistan, đặc biệt là những vùng ngoại ô.


Người tản cư Afghanistan đang tụ tập tại thị xã Chaman gần biên giới Pakistan ngày 14 tháng 7, 2021, sau khi lực lượng tuyên bố là đã chiếm được trạm biên giới Spin Boldak phía bên Afghanistan. (Banaras Khan/ AFP via Getty Images)

 

Chính phủ Biden đang chuẩn bị các chuyến bay di tản cho những phiên dịch viên Afghanistan, là những người đã hỗ trợ quân đội Mỹ trong cuộc chiến dài gần 20 năm.

Theo Tòa Bạch Ốc, các chuyến bay đưa người tị nạn rời khỏi Afghanistan sẽ khởi hành trong tuần cuối cùng của tháng 7, và đơn xin visa nhập cư đặc biệt của những người này đang trong quá trình xét duyệt.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki không cho biết bao nhiêu người Afghan sẽ được di tản, và cũng không tiết lộ họ sẽ được đưa đến nước nào. Bà Psaki nói, lý do Hoa Kỳ di tản nhân viên người Afghan là vì “họ là những người can đảm, và Hoa Kỳ công nhận sự đóng góp của họ trong những năm qua.”

Tổng Thống Joe Biden đang bị áp lực từ cả hai đảng, về việc phải đưa ra kế hoạch giúp di tản những người Afghan đã hỗ trợ quân đội Mỹ, trước khi Hoa Kỳ rút quân vào tháng tới.

Kế hoạch di tản có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người ở Afghanistan. Hàng ngàn người Afghan từng làm việc cho Hoa Kỳ, cùng gia đình của họ, hiện đã bắt đầu làm thủ tục xin visa nhập cư đặc biệt.

Chính phủ Biden cũng đang tìm kiếm một nước thứ ba, hoặc một vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, có thể nhận tạm những người Afghan này, trong khi visa của họ chờ xét duyệt.

Phần lớn kế hoạch di tản của chính phủ Biden vẫn chưa được công bố, và nhiều người không biết Hoa Kỳ sẽ giúp di tản như thế nào đối với những người sống ở nơi khác, bên ngoài thủ đô Kabul.

Trong khi đó, phiến quân Taliban đang chiến thắng liên tục và đã chiếm đóng một phần lớn Afghanistan, đặc biệt là những vùng ngoại ô.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT