Thế Giới

Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Dông

Tuesday, 17/05/2016 - 10:47:00

Trong hai năm qua, Ngũ Giác Đài tố cáo Trung Quốc đã xây thêm 3,200 mẫu trên tổng cộng 7 đảo và bãi đá cạn ở Biển Đông. Bắc Kinh làm mọi cách rêu rao chủ quyền biển đảo “không thể tranh cãi” của họ, nhưng tránh không khiêu khích quân sự với tàu chiến Mỹ.

Một tướng lãnh chỉ huy của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tuần tra trong khu vực, mặc cho Bắc Kinh phản đối. Tướng Robert Neller, chỉ huy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, tuyên bố, “Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục nghĩa vụ để thực hiện các chuyến đi nêu cao tinh thần hải hành tự do theo công ước quốc tế, việc này mang lại bình ổn, chứ không làm mất an ninh gì hết.”
Tướng Neller cũng khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục củng cố niềm tin giữa các đồng minh trong khu vực. Tuy không nêu đích danh Trung Quốc, ông cũng nói, “Có quốc gia trong vùng rất tinh ranh, muốn lấn chiếm biển đảo mà không cần đến chiến tranh gây hấn gì cả.”
Trong hai năm qua, Ngũ Giác Đài tố cáo Trung Quốc đã xây thêm 3,200 mẫu trên tổng cộng 7 đảo và bãi đá cạn ở Biển Đông. Bắc Kinh làm mọi cách rêu rao chủ quyền biển đảo “không thể tranh cãi” của họ, nhưng tránh không khiêu khích quân sự với tàu chiến Mỹ.

Kim Kardashian bị tố đầu độc các cô gái Iran
Cơ quan Vệ Binh Cách Mạng Iran hôm thứ Ba đã đặt nghi vấn về tính chất quá phổ thông của trang mạng Instagram của cô đào Kim Kardashian và tố cáo cô hoạt động gián điệp nhằm phá hoại nếp sống của giới trẻ Iran. Cơ quan này nói “Kim Kardashian đã phối hợp với trang mạng Instagram nhằm đầu độc các cô gái và phụ nữ trẻ Iran bằng một phong cách sống trái hẳn lại các giá trị truyền thống của Hồi giáo.”
Theo trang mạng Iran Wire thì Vệ Binh Cách Mạng Iran đã bắt đầu chú ý đến Kim Kardashian từ đầu tuần này. Ông Mastafa Alizadeh, đại diện của cơ quan tình báo khét tiếng này, cho báo chí hay, “Kim Kardashian là một ngươi mẫu nổi tiếng vì thế ban lãnh đạo của Instagram chắc chắn có mời cô ta hợp tác, chúng tôi đang nghiên cứu chuyện này một cách nghiêm túc.”
Khi vừa đến Cannes, Pháp và biết việc này, Kim nói, “Cái gì thế, tôi làm việc cho ai? Cái này coi bộ mới à nghen, xin cám ơn đã cho biết.”

HK tăng cường an ninh vì quan chức Trung Quốc
“Tôi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của mọi người.” Đó là lời của ông Zhang Dejiang, một quan chức Bắc Kinh có trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến Hong Kong. Ông đến đây trong sự bảo vệ của 6,000 nhân viên an ninh, được bố trí đày đặc trong các khu vực trọng yếu của thành phố này, theo báo chí địa phương cho hay.
Các nhóm tranh đấu dân chủ cũng loan báo họ sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối nhân chuyến viếng thăm này. Ông Zhang còn là Chủ Tịch Quốc Hội Trung Quốc, là viên chức cao cấp nhất của lục địa đến thăm Hong Kong từ năm 2014 đến nay, khi đó nổ ra nhiều cuộc biểu tình rầm rộ trong cuộc “Cách Mạng Dù” lừng danh của dân chúng Hong Kong đòi quyền tự do bầu cử.
Vị trí của ông Zhang ở Trung Quốc chỉ đứng sau ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường mà thôi. Các viên đá lót đường xung quanh tòa nhà Quốc Hội Hong Kong đã bị dán dính keo rất chặt để người biểu tình không sao nạy lên được để ném cảnh sát.

Mỹ giảm phạt cấm vận đối với Miến Điện
Chính phủ Hoa Kỳ loan báo sẽ giảm bớt một số lệnh trừng phạt và cấm vận nhắm vào Miến Điện trước đây, nhằm cổ vũ cho con đường dân chủ hóa hiện nay của quốc gia Đông Nam á này, dưới một chính thể dân sự mới. Nhưng các viên chức Mỹ cũng cho hay còn giữ lại môt số hình phạt vi phạm nhân quyền và buôn bán về quân sự nhằm ngăn ngừa giới quân nhân của Miến Điện vẫn còn có mưu toan buôn bán vũ khí với Bắc Hàn.
Các biện pháp tài chính sẽ được nới lỏng đối với hệ thống ngân hàng của Miến Điện, trong đó có bảy công ty nhà nước Miến Điện được gỡ ra khỏi “danh sách đen” của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ. Ngoài ra các chuyến hàng sẽ trở nên thông thương hơn khi đến các bến cảng và phi trường của Miến Điện. Một doanh nhân Miến Diện tên Steven Law vẫn còn bị hạn chế gắt gao do có quan hệ thân thiết với cácquân nhân cầm quyền trước đây. Ngày 22 tháng 5 Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đi thăm Miến Điện, lần đầu tiên sau cuộc bầu cử.

Canada: Hỏa hoạn lớn tiếp tục vì gió rất mạnh
Khoảng 12,000 người đang làm việc trong các khu vực khai thác dầu hỏa gần thành phố Fort McMurray của Canada đã phải di tản vì hỏa hoạn lại bốc lên dữ dội và tiến về họ. Hôm thứ Hai một viên chức khu vực đã cho báo chí hay có gần 8,000 người đã được cho di tản trước như là biện pháp phòng ngừa.
Ngọn lửa lan mạnh, trước đó cũng có 4,000 cư dân khác cũng được khuyến cáo phải ra đi. Trận hỏa hoạn ở Fort McMuray từ hai tuần qua đã khiến cho hơn 80,000 cư dân trong vùng phải bỏ nhà cửa để di tản. Vụ hỏa hoạn này cũng làm bầu không khí trên các thành phố ở Alberta bị ô nhiễm khá nguy hiểm, với chỉ số độc tố trong không khí lên đến 38, so với con số 10 bình thường.
Trận hỏa hoạn đã từng rời Fort McMuray, nhưng giờ đây nó đã quay lại trong vài ngày qua, khiến nhiều công nhân ngành dầu hỏa mới trở lại làm việc, lại phải ra đi vì vận tốc trận hỏa hoạn lên đến từ 30 mét đến 40 mét mỗi phút.

Iraq: Khủng bố tiếp tục lan rộng
Các khu chợ lộ thiên của người Shiites ở thủ đô Baghdad hôm thứ Ba đã bị khủng bố, khiến cho ít nhất 69 người bị giết chết, theo lời các viên chức Iraq cho hay. Nhóm IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom, chỉ tính cho một địa điểm tại khu phố Shaab phía đông bắc của Baghdad cũng đã có 28 người bị sát hại và 65 ngươi khác bị thương.
Ngoài một quả bom được cày bên đường phát nổ, sau đó lại có kẻ ôm bom tự sát đánh nhồi tiếp. Sau đó một xe bom lại phát nổ tai khu chợ bán rau quả trái cây Dora ở phía nam Baghdad, làm 8 người thiệt mạng và làm cho 22 người khác bị thương.
Trong tuần trước, đợt tấn công của IS đã làm ít nhất 200 người chết. IS cũng không giới hạn tấn công ở Baghdad mà thôi. Đã có ít nhất 14 công nhân bị sát hại khi bọn khủng bố tấn công vào một nhà máy sản xuất khí đốt phia bắc hai ngày trước đây. Tại thành phố Sadr City phía đông Baghdad, một xe bom tự sát nhắm vào một khu chợ đông đảo, giết chết 18 người và làm cho 35 ngươi khác bị thương,

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT