Thế Giới

Nam Dương nới hạn chế, mở lại trường học

Monday, 30/08/2021 - 08:13:43

Trẻ em ở thủ đô Jakarta đã trở lại trường sau 18 tháng học ở nhà. Chính quyền Nam Dương đã bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế Covid-19 ở một số khu vực.


Học sinh đang nghe giảng bài trong một lớp học tại thủ đô Jakarta thứ Hai, ngày 30 tháng 8, 2021. (Araminta Jr/ AFP via Getty Images)


JAKARTTA - Trẻ em ở thủ đô Jakarta đã trở lại trường sau 18 tháng học ở nhà. Chính quyền Nam Dương đã bắt đầu nới lỏng lệnh hạn chế Covid-19 ở một số khu vực.

Từ tuần trước, Nam Dương nới lỏng các biện pháp phong tỏa, cho phép nhà hàng và cơ sở tôn giáo mở cửa với 25% sức chứa, các trung tâm mua sắm được hoạt động 50% năng suất. Việc nới lỏng hạn chế được ban hành ở một số vùng tại Java và Bali, gồm vùng đô thị Jakarta, đô thị Bandung và đô thị Surabaya.

Tại thủ đô Jakarta, trường học bắt đầu mở cửa lại từ thứ Hai, với số tiết học bằng 50% bình thường, theo cơ quan giáo dục Jakarta. Trường học sẽ mở cửa vào thứ Hai, Tư, Sáu, và đóng cửa những ngày còn lại để phun thuốc khử trùng lớp học.

Nam Dương là một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em thiệt mạng vì Covid-19 cao nhất thế giới. Dữ liệu từ tổ chức Cứu Trẻ Em cho thấy tính đến tháng 7, có 351,336 trẻ em dưới 18 tuổi ở Nam Dương nhiễm Covid, và 777 em trong số này đã tử vong.

Theo Bộ Y Tế Nam Dương, tỷ lệ trẻ em dưới 18 tuổi nhiễm Covid-19 đã tăng lên 12.9%, so với 5% vào tháng 7 năm ngoái, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 18 tuổi là 1%.

Nam Dương tăng cường hạn chế Covid-19 từ đầu tháng 7 sau khi biến thể Delta khiến số ca bệnh tăng cao và đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải.

Vào thứ Hai, Nước này báo cáo 5,436 ca nhiễm mới, thấp nhất kể từ tháng 6, so với mức kỷ lục 56,757 ca vào giữa tháng 7. Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đã ghi nhận hơn 4 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 132,000 ca tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT