Thế Giới

Nấm linh chi có đường kính gần 1 mét

Friday, 01/08/2014 - 12:50:28

Cây nấm linh chi có đường kính 92 cm, gấp 6 lần kích thước nấm thông thường, đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh Yang Jun sống ở huyện Bồng An, Tứ Xuyên, cho biết đây là nấm linh chi hoang dã, được tìm thấy ở một vùng núi hẻo lánh.

Ukraine: Ngừng bắn 1 ngày ở miền Đông

KIEV - Quân đội Ukraine hôm thứ Năm đã công bố ngưng tấn công 1 ngày tại khu vực chiến sự ở miền Đông, làm theo lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc để hỗ trợ cuộc điều tra quốc tế về vụ bắn hạ máy bay MH17. “Chúng tôi đã quyết định không tiến hành các hoạt động quân sự trong ngày được gọi là ‘ngày yên lặng’, phát ngôn viên quân đội Ukraine Oleksiy Dmytrashkivsky cho biết. Ông cũng nói thêm rằng, quyết định này là để đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon.

Các chuyên gia Hòa Lan và Úc đã vào được hiện trường MH17 bị rơi ở miền đông Ukraine qua một con đường mới, sau nhiều lần cố gắng bất thành vào tuần này. Bất chấp giao tranh ác liệt, cảnh sát Úc và Hòa Lan vẫn hy vọng có thể tiếp tục điều tra vụ rớt máy bay MH 17, khiến 298 người thiệt mạng vào ngày 17/7 vừa qua.

Các nhà điều tra của Hòa Lan và Úc sẽ tập trung hoạt động kiểm tra ban đầu, trước khi có thể bắt đầu tìm kiếm. Nhóm chuyên gia Hòa Lan cho biết, mục đích của họ là đến gần nơi máy bay rơi và đánh giá mức an toàn trên tuyến đường đi từ Donetsk. Trước đó, các cuộc giao tranh giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai đã cản trở việc điều tra và thu hồi thi thể. Nhóm điều tra viên quốc tế cho biết, thi thể nhiều người xấu số vẫn còn nằm trên cánh đồng.

Tân Cương: Thêm bất ổn vì một vụ ám sát bí mật

TÂN CƯƠNG - Người lãnh đạo của ngôi giáo đường Hồi giáo lớn nhất vùng Tân Cương trong thành phố Kashgar đã bị giết chết trong một vụ có vẻ như là một cuộc ám sát. Ông Jume Tahir, 74 tuổi, đã bị đâm chết sau khi ông hướng dẫn các buổi cầu nguyện cho tín đồ Hồi giáo trong ngôi thánh đường Id Kah, được xem là lớn nhất ở vùng Tân Cương, vào hôm thứ Tư.

Cái chết của ông cho thấy tình trạng rối loạn sắc tộc và tôn giáo ở Tân Cương vẫn hết sức căng thẳng vì hai ngày trước đó, một vụ tấn công bằng dao xảy ra cũng ngay tại quận hạt Yarkant có ngôi đền này, làm hàng trăm người chết và bị thương. Lý do vì sao ông Tahir bị giết chết vẫn chưa rõ ràng. Ông Tahir là người gốc Uyghurs, nhưng ông lại công khai ra mặt ủng hộ các chính sách đàn áp của Bắc Kinh ngay tại quê hương của ông. Ông Tahir được mai táng chôn cất vội vã vào buổi chiều cùng ngày.

Nấm linh chi có đường kính gần 1 mét

TỨ XUYÊN – Cây nấm linh chi có đường kính 92 cm, gấp 6 lần kích thước nấm thông thường, đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh Yang Jun sống ở huyện Bồng An, Tứ Xuyên, cho biết đây là nấm linh chi hoang dã, được tìm thấy ở một vùng núi hẻo lánh. Một người bạn của Yang ở Quảng Đông đã gửi cho anh cây nấm này.

Nấm linh chi có đường kính 92 cm và nặng 5.15 ký. Với kích thước này, anh Yang có thể dùng cây nấm làm dù che nắng. Cây nấm khổng lồ khiến nhiều người trong vùng cảm thấy hiếu kỳ và muốn được nhìn tận mắt. Bố mẹ anh Yang kể lại rằng họ bất ngờ khi nhìn thấy nấm linh chi có kích thước lớn như vậy. Khi nhìn thấy Yang và cây nấm, họ tưởng tượng anh Yang như đang đeo một chiếc khiên trên lưng.

Cây nấm này chưa được xác định là trồng tự nhiên hay trồng nhân tạo. Thông thường, nấm linh chi có đường kính từ 10 đến 15 cm. Trước đó, một cây nấm khổng lồ với nhiều cụm nấm từng được phát hiện hồi tháng 9 năm ngoái ở thị trấn Puxiong, tỉnh Vân Nam. Cây nấm nặng 15 ký và có đường kính 93 cm.

Ấn Độ: Lở đất, hơn 100 người bị nghi thiệt mạng

MAHARASHTRA - Các nhân viên cứu nạn đã chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân của một trận lở đất nghiêm trọng ở miền tây Ấn Độ, chôn vùi 40 ngôi nhà. Ít nhất 23 thi thể đã được tìm thấy, và nhà chức trách lo ngại rằng số người chết có thể lên tới 150 người.

Mưa lớn đã gây lở đất tại ngôi làng Malin gần thành phố Pune tại bang Maharashtra vào sáng sớm thứ Năm. Khối bùn đất lớn và cây cối đã bất ngờ đổ ập xuống ngôi làng hẻo lánh trong khi mọi người đang ngủ.

Lực lượng đối phó thảm họa quốc gia (NDRF) của Ấn Độ cho hay, 23 thi thể và 8 người sống sót đã được tìm thấy tại hiện trường, nhưng mưa lớn hiện đang cản trở các hoạt động cứu nạn tại đây. “Những điều kỳ diệu vẫn xảy ra, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng trong tình trạng hiện thời thì hy vọng là rất mong manh,” theo lời ông Alok Avasthy, một nhân viên NDRF.

Ông Avasthy cho hay, khoảng 160 người có thể đã bị mắc kẹt do lở đất, vốn làm hư hại khoảng một nửa trong số 70 ngôi nhà của làng Malin. Những hình ảnh trên TV cho thấy một ngọn đồi đã bị sập và cảnh tượng tan hoang khi bùn đất, đá, cây cối ập xuống ngôi làng bên dưới. Bộ Trưởng Nội Vụ Rajnath Singh hôm Thứ Năm đã lên đường tới Pune để thị sát tình hình.

Ý: Nhiều thành viên Mafia bị bắt

ROME – Hôm thứ Năm, một cuộc điều tra của cảnh sát Ý nhắm vào đối tượng là ‘bạch tuộc’ Mafia đã dẫn dến việc bắt giữ 16 tên trong băng đảng khét tiếng thế giới này trên khắp lục địa Châu Âu. Mafia vẫn là tổ chức tội ác đáng ngại, hiện tập trung hoạt động tại Châu Âu là chính. Được biết 16 tay trùm Mafia này đang bị giam giữ ở Đức, Ý và Hòa Lan, với các cáo trạng về buôn bán và tàng trữ cocaine.

Cảnh sát điều tra cho hay, chính nhờ những tin tức do một góa phụ của một trùm băng đảng thuộc gia đình Cacciola cung cấp, mà họ theo dõi và bắt được nhiều thành viên của gia đình ‘Ndrangheta” có tổng hành dinh ở thành phố Rosarno. Vào năm 2005, người chồng của phụ nữ này tự sát chết, sau đó bà bị các thân nhân trong gia đình giam giữ và sống như một nô lệ. Bà tìm cách trốn thoát và đi khai báo với cảnh sát Ý. Loạt thông tin mật kéo dài nhiều năm của bà rất hữu ích cho ngành chống tội phạm có tổ chức của cảnh sát Ý.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT