Thế Giới

Ngành đường sắt Trung Quốc đối phó đợt di cư lớn nhất thế giới

Wednesday, 18/01/2017 - 10:10:52

Dù ngành giao thông Trung Quốc đã hoạt động tới mức tối đa trong mùa Tết, nhưng vẫn có rất nhiều người dân nước này không mua được vé tàu xe để về đoàn tụ với gia đình.


BẮC KINH – Mỗi khi Tết nguyên đán sắp về, các ga tàu điện tại Trung Quốc lại ra sức chuẩn bị đối phó với “Xuân vận” – đợt di cư lớn nhất thế giới, với hàng triệu triệu người dân bắt đầu hành trình về quê ăn tết. Đợt "Xuân vận" ở Trung Quốc là một cuộc "đại di cư" với số lượng hành khách khổng lồ, và cứ năm sau lại phá kỷ lục của năm trước. Đợt di chuyển mùa Tết tại Trung Quốc năm nay kéo dài khoảng 40 ngày, từ 13 tháng 1 đến hết 21 tháng 2 với khoảng 24,290,000 lượt hành khách, tăng 9% so với năm ngoái.
Đây là đợt "Xuân vận" sớm nhất trong vòng 5 năm trở lại đây tại Trung Quốc, sớm hơn năm ngoái tới 10 ngày. Tàu cao tốc là phương tiện di chuyển mùa Tết được lựa chọn nhiều thứ 2 tại Trung Quốc với tỷ lệ 12%, chỉ sau đường bộ - chiếm tới 84.6%. Trong khi đó, đường hàng không chiếm 2% và đường thủy chỉ chiếm 1.4%. Dù ngành giao thông Trung Quốc đã hoạt động tới mức tối đa trong mùa Tết, nhưng vẫn có rất nhiều người dân nước này không mua được vé tàu xe để về đoàn tụ với gia đình.

Trump lầm con gái với người trùng tên trên Twitter
NEW YORK - Một phụ nữ ở Anh trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, sau khi bị Tổng thống đắc cử Donald Trump nhầm với con gái trong một bài viết trên Twitter do trùng tên. Ông Trump hôm thứ Hai dẫn bài viết của một người dùng Twitter tại Massachusetts với lời nhắn: "Ivanka Trump thật tuyệt vời, một phụ nữ với tính cách và đẳng cấp thực sự.”
Tuy nhiên, trong khi viết tên của Ivanka, ông Trump đã dẫn nhầm sang Twitter của một phụ nữ tên là Ivanka Majic, nhân viên hội đồng thành phố Brighton & Hove ở Anh. Ông Trump hiện vẫn chưa xóa bài viết này và không hề biết sai sót của mình. Bài viết này đã được chia sẻ lại tới 2,800 lần và nhận được 15,000 lượt thích, hơn 4,600 bình luận, phần lớn trong đó là từ Majic.
Majic không phải là người hoạt động nhiều trên Twitter. Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 11, 2016, bà đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ứng viên Hillary Clinton, dùng từ khóa "imwithher" (tôi ủng hộ bà ấy). Đây không phải là lần đầu tiên bà bị nhầm với Ivanka Trump trên Twitter. Tháng hai năm ngoái, bà cho biết rằng có "quá nhiều" người nhầm bà với con gái tỷ phú New York trên Twitter. "Có quá nhiều thông báo Twitter nhắc đến Ivanka Trump thay vì tôi. Tôi sợ rằng tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn", bà viết.

Bốn mẹ con sống sót thần kỳ sau khi kẹt trong thời tiết âm 10 độ C
NHẬT - Một người phụ nữ cùng 3 con trai đến từ Úc đã sống sót thần kỳ sau khi nhắn tin kêu cứu trên Facebook và mắc kẹt giữa trời lạnh -10 độ C suốt 12 tiếng đồng hồ. Vào khoảng 6 giờ chiều thứ Hai, một nhóm du khách người Úc gồm người mẹ ngoài 50 tuổi cùng 3 con trai ngoài 20 tuổi đã mất tích không dấu vết, sau khi họ cùng nhau leo núi ở vùng Nozawa Onsen, Nhật Bản.
Cảnh sát địa phương cho biết, nhóm du khách đã cố gắng liên lạc với mọi người thông qua mạng xã hội để cầu cứu, và cho biết họ đã bị mắc kẹt giữa núi tuyết. Dù nhà chức trách đã mở cuộc tìm kiếm, nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, tuyết dày và nhiệt độ giảm mạnh vào ban đêm, nên phải tới 8 giờ sáng thứ Ba, lực lượng cứu nạn mới phát hiện ra vị trí của 4 mẹ con người Úc trên đỉnh núi.
Dù nhiệt độ ngoài trời vào ban đêm trên đỉnh núi giảm còn âm10 độ C, nhưng 4 mẹ con vẫn sống sót thần kỳ. Được biết, 4 người đã cùng nhau tạo nên một chiếc hang tuyết để trú ẩn trong đó. Nhờ vậy, cả 4 mẹ con vượt qua đêm dài lạnh giá mà không bị nguy hiểm đến tính mạng. Các du khách tỏ ra khá khỏe mạnh sau khi được tìm thấy. Nozawa Onsen là khu trượt tuyết nổi tiếng gần Nagano của Nhật Bản.

Đeo tai nghe thường xuyên có thể ảnh hưởng thính giác
NEW YORK - Sử dụng tai nghe với âm lượng quá cao trong thời gian dài có thể khiến chúng ta bị mất thính giác. Khoảng 1 phần 5 giới trẻ gặp phải một số tình trạng mất thính giác do để âm lượng ở mức quá cao, khi nghe nhạc bằng tai nghe nhét tai (earbud) trong thời gian dài, theo một báo cáo khoa học cho biết.
Ông William H. Shapiro, nhà thính học tại Bệnh viện Langone thuộc Đại học New York, cho biết phần đầu tai nghe nằm trong tai nên khiến màng nhĩ phải chịu áp lực âm thanh cao hơn. Âm thanh tác động quá mạnh đến các sợi lông trong ốc tai và có thể gây tổn hại cho chúng. Nếu đang sử dụng tai nghe, các chuyên gia khuyên chỉ nên nghe ở mức 60% âm lượng, và không quá 60 phút mỗi ngày, để bảo vệ thính giác.

Nguy cơ bị hack từ thói quen chụp ảnh giơ ngón tay chữ V
NHẬT - Người dùng mạng xã hội, nhất là giới trẻ, thường giơ ngón tay chữ V khi chụp ảnh rồi đăng lên mạng, mà không biết rằng hành động này có thể khiến họ bị đánh cắp thông tin. Hiện nay, rất nhiều smartphone có khả năng nhận diện vân tay, và người dùng lại có thói quen sử dụng vân tay ngón trỏ. Các chuyên gia bảo mật tại Viện thông tin quốc gia Nhật cho biết, họ đã thành công sao chép vân tay từ bức ảnh của một người đang giơ ngón tay chữ V. Điều này cho thấy, người dùng điện thoại thông minh có thể bị đánh cắp thông tin dễ dàng theo cách họ không ngờ tới.
"Kẻ xấu có thể dùng dữ liệu này để xâm nhập điện thoại, máy điện toán… mà không cần biết mật khẩu, hoặc thâm nhập vào những khu vực hạn chế như văn phòng, nơi làm việc của người bị lộ thông tin", Giáo sư Isao Echizen cho biết. Ông Echizen và đồng nghiệp Tateo Ogane có thể lấy vân tay từ bức ảnh digital được chụp ở khoảng cách 3 mét, với ống kính 135mm, trên một máy ảnh DSLR.
Các hãng điện thoại cho hay, cho đến nay, họ chưa nhận được báo cáo nào liên quan đến việc mất dữ liệu vân tay, và cho rằng cách bảo mật này vẫn có nhiều ưu điểm lớn, tiện lợi cho người sử dụng, nhưng khẳng định sẽ xem xét nguy cơ này một cách cẩn thận để tránh những rủi ro trong tương lai.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT