Địa Ốc

Nhà mới xây ở California sẽ bị hạn chế tưới nước

Friday, 05/06/2015 - 12:56:51

Những mức giới hạn này là do Ủy Ban Tiêu Chuẩn Xây Dựng của tiểu bang ấn định, để đáp ứng với lệnh hành chánh của Thống Đốc Jerry Brown. Lệnh này buộc những người sử dụng nước ở đô thị phải cắt giảm 25 phần trăm, trong đợt hạn hán bốn năm ở California.

Một ngôi nhà đang được sửa chữa ở San Jose, Bắc California trong tháng Tư vừa qua. (David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)

 

Những bãi cỏ ngốn nước đã bị chỉ trích khá nhiều trong bốn năm hạn hán của California. Đầu tháng Sáu này, các giới chức đưa ra thêm một biện pháp mạnh khác, bằng cách hạn chế nghiêm ngặt khối lượng nước mà các cảnh quan mới được xây dựng có thể sử dụng.
Những mức giới hạn này là do Ủy Ban Tiêu Chuẩn Xây Dựng của tiểu bang ấn định, để đáp ứng với lệnh hành chánh của Thống Đốc Jerry Brown. Lệnh này buộc những người sử dụng nước ở đô thị phải cắt giảm 25 phần trăm, trong đợt hạn hán bốn năm ở California.
Các công ty xây dựng và phát triển gia cư có thể đáp ứng những quy định mới, bằng cách trồng cây bụi thay vì trồng cỏ, hoặc bằng cách đặt các van nhỏ giọt nước ra chậm, thay vì đặt những vòi phun nước theo lối truyền thống.
Người ta vẫn có thể nhìn thấy cỏ, nhưng thấy cỏ ít hơn hẳn. Những quy định này không ảnh hưởng đến các cảnh quan đang có, hoặc những người sử dụng nước được tái chế hoặc tái sinh. Các tiêu chuẩn mới sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Hai, đối với các tòa nhà văn phòng, trường học và bệnh viện được đề nghị, và vào ngày 15 đối với các khu xây dựng nhà ở.
Orange County có 89,000 ngôi nhà, căn chung cư và condo mới, trong luồng phát triển gia cư. Marketpointe Realty Advisors của San Diego cho biết như vậy. Vẫn chưa rõ hàng chục ngàn ngôi nhà ấy sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Các quy định này không nói rõ về chuyện phải tưới các bãi cỏ như thế nào, hoặc nói chính xác những loại cỏ và cây bụi nào có thể được trồng. Brian Ferguson, một phát ngôn viên của Nha Dịch Vụ Tổng Quát của tiểu bang cho biết như thế. Thay vì vậy, các công ty xây nhà
phải hình dung ra cách thức đáp ứng những giới hạn về hiệu quả.
Các giới chức chính quyền địa phương sẽ cưỡng vách tuân thủ các quy định về thiết kế, mặc dù Orange County đã có một tiêu chuẩn cho những khu vực cảnh quan rộng lớn hơn.
Các quy định mới này dựa trên một tiêu chuẩn đo lường về thực hiện: các cảnh quan phải giảm xuống dưới một mức sử dụng nước nào đó cho mỗi bộ vuông. Tiêu chuẩn đo đạc ấy là khác với đề nghị ban đầu của Thống Đốc Brown. Đề nghị này là nhằm hạn chế loại kỹ thuật tưới nước, mà các công ty xây dựng có thể lắp đặt trên một công trình kiến thiết mới.
Dù vậy, các quy định này sẽ buộc người ta phải tìm ra kỹ thuật tưới nước hữu hiệu, theo Tracy Quinn cho biết. Ông là một nhà phân tích chính sách cho các chương trình nước, tại Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên, một tổ chức bảo vệ môi trường.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT