Thế Giới

Nữ thẩm phán Afghanistan bị cựu tù nhân truy sát

Friday, 03/09/2021 - 05:05:57

Khoảng 250 nữ thẩm phán đang có nguy cơ bị giết, sau khi những tù nhân mà họ từng kết án được Taliban phóng thích.


Người Afghan ngồi bên ngoài tòa nhà của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại Tân Đề Li, Ấn Độ ngày 3 tháng 9, 2021 để kêu gọi thế giới hãy trợ giúp người tị nạn Afghan đang có mặt tại Ấn Độ. (Manish Rajput/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images)

 

KABUL - Các nhà hoạt động nhân quyền đang cố gắng bảo vệ mạng sống cho khoảng 250 nữ thẩm phán ở Afghanistan. Họ đang có nguy cơ bị giết, sau khi những tù nhân mà họ từng kết án được Taliban phóng thích. Một số nữ thẩm phán đã trốn ra nước ngoài, nhưng vẫn còn nhiều người bị kẹt lại ở Afghanistan.

Một nữ thẩm phán đã trốn sang Âu Châu kể lại, “Bốn hoặc 5 thành viên Taliban đã đến nhà riêng để truy lùng tôi. Họ là những người mà tôi từng tuyên án tù.”

Người phụ nữ này là một trong số các thẩm phán chạy trốn thành công, nhờ sự giúp đỡ của nhiều tổ chức nhân quyền cũng như các đồng nghiệp tại Hiệp Hội Nữ Thẩm Phán Quốc Tế (IAWJ).

Sau đó, người này tiếp tục tìm hiểu tình hình của những đồng nghiệp ở quê nhà.

“Tin nhắn của họ tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng. Họ nói với tôi rằng nếu không được giải cứu, tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm,” nữ thẩm phán ẩn danh nói.

Theo các tổ chức nhân quyền, các tù nhân mới được phóng thích đang đe dọa sát hại các nữ thẩm phán.

Bộ Trưởng Tư pháp Anh Robert Buckland hồi tuần trước thông báo nước này đã di tản 9 nữ thẩm phán khỏi Afghanistan, đồng thời đang nỗ lực cung cấp lối thoát an toàn cho “những người gặp nhiều nguy cơ.”

Theo giới hoạt động nhân quyền, nhiều nước Tây Phương không ưu tiên di tản các nữ thẩm phán khi Kabul thất thủ. Luật sư nhân quyền Sarah Kay thuộc mạng lưới Atlas Women nhận xét: “Các nước này chỉ quan tâm đến công dân của họ.”

Từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đã cấm hầu hết phụ nữ làm việc. Đặc biệt, những phụ nữ hoạt động trong ngành tư pháp trở thành mục tiêu bị săn lùng. Hồi tháng Giêng năm nay, hai nữ thẩm phán của một tòa thượng thẩm ở Afghanistan đã Taliban bắn chết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT