Thế Giới

Pháp bắt giữ nghi can muốn tấn công nhà thờ

Wednesday, 22/04/2015 - 10:45:20

Nghi can cũng đang bị nghi ngờ đã giết một người phụ nữ. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa tìm ra mối liên hệ giữa nghi can và người phụ nữ bị sát hại. Nạn nhân Aurelie Chatelain được tìm thấy đã chết trong xe của cô tại vùng ngoại ô Paris hôm 19/4.

Cảnh sát kiểm tra khu nhà của nghi can tại vùng Saint Dizier.

 

PARIS, Pháp - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ một người đàn ông, đang âm mưu tấn công một số nhà thờ, sau khi kẻ này gọi xe cấp cứu vì tự bắn phải chính mình. Một người đàn ông 24 tuổi, mang quốc tịch Algeria nhưng đã sống ở Pháp vài năm, đã bị bắt giữ hôm 19/4 tại Paris, sau khi kẻ này được cho là đã vô tình tự bắn vào chân hắn ta và gọi xe cấp cứu.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã lần theo dấu máu đến chiếc xe của nghi can. Ở đó, họ tìm thấy vũ khí và những bản ghi chú về những mục tiêu tiềm năng. Các giấy tờ thu được cho thấy “chắc chắn rằng nghi can này đang lập kế hoạch cho một vụ tấn công, có thể vào 1 hoặc 2 nhà thờ”, Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp Bernard Cazzeneuve cho biết hôm thứ Tư.
Ông Cazzeneuve cũng cho hay “một số vũ khí, súng trường, đạn dược và áo chống đạn” đã được tìm thấy trong xe và nhà của nghi can. Hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ nghi can từng có quan hệ với các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, kẻ này được các cơ quan an ninh xác định là đang có ý định tìm đường đến Syria, ông Cazzeneuve cho biết.
Nghi can cũng đang bị nghi ngờ đã giết một người phụ nữ. Tuy nhiên, nhà chức trách hiện chưa tìm ra mối liên hệ giữa nghi can và người phụ nữ bị sát hại. Nạn nhân Aurelie Chatelain được tìm thấy đã chết trong xe của cô tại vùng ngoại ô Paris hôm 19/4.
Được biết, người phụ nữ 32 tuổi đến Paris để tham dự một khóa huấn luyện. Thi thể của cô được phát hiện khi những người qua đường nhìn thấy khói bốc ra từ xe hơi của cô, do một chiếc laptop trong xe bị cháy.
Pháp đã tăng cường an ninh sau những vụ tấn công khủng bố gần đây, xảy ra tại văn phòng tòa soạn báo Charlie Hebdo và siêu thị người Do Thái. “Những tên khủng bố đang nhằm vào Pháp để chia rẽ chúng ta”, Thủ Tướng Pháp Manuel Valls đã lên tiếng cảnh báo vào hôm thứ Tư.
Pháp là một trong những nước châu Âu có rất nhiều người Hồi giáo sinh sống, và nhà chức trách Pháp đang lo ngại rằng, một số công dân nước này đang trở nên quá khích và có tư tưởng khủng bố, do ảnh hưởng từ các nhóm cực đoan ở Trung Đông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT