Thế Giới

Pháp muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

Wednesday, 13/10/2021 - 05:26:33

Chính quyền Pháp sẽ đề nghị Quốc Hội gia hạn tình trạng khẩn cấp vì đại dịch tới cuối thángg 7, 2022, thay vì giữa tháng 11 năm nay.


Sinh viên xếp hàng chờ nhận thức ăn ngày 4 tháng 10, 2021 tại Paris. Họ bị thiếu thực phẩm vì hậu quả đại dịch Covid-19. (Nola Green/ Anadolu Agency via Getty Images)
 

 

PARIS - Chính quyền Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đề nghị Quốc Hội nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch Covid-19 tới ngày 31 tháng 7, 2022, theo phát ngôn viên chính phủ Gabreil Attal cho biết hôm thứ Tư.

Việc kéo dài tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Paris duy trì quyền ban hành các lệnh hạn chế, như yêu cầu thẻ chứng nhận chích ngừa tạo các nhà hàng , quán bar và rạp chiếu phim. Hiện nay, một số lệnh hạn chế mà chính phủ Pháp đang bị nhiều người dân phản đối, vì cho là vi phạm quyền tự do cá nhân.

Tình trạng khẩn cấp tại Pháp dự kiến chấm dứt vào 15 tháng 11. Đây cũng là ngày quy định yêu cầu thẻ chứng nhận y tế khi sử dụng một số dịch vụ sẽ hết hiệu lực. “Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại vẫn còn rất lớn. Chúng ta phải thận trọng cho tới mùa hè năm sau,” bà Attal nói.

Trong ngày thứ Ba, Pháp tường trình 5,880 ca bệnh, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên hơn 7.16 triệu người. Số người chết vì dịch bệnh ở Pháp hôm thứ Ba là 68 người, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 118,000 người.

Cho tới ngày 11 tháng 10, Pháp đã chích ngừa ít nhất 1 mũi vaccine cho 50.6 triệu người, tương đương 75.2% dân số. Khoảng 45.1 triệu người Pháp, tương đương 67% dân số, đã chích ngừa đủ 2 mũi vaccine.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT