Thế Giới

Phát hiện tín hiệu hộp đen của chuyến bay EgyptAir

Wednesday, 01/06/2016 - 10:10:01

Ủy ban điều tra của Ai Cập trước đó cũng đưa tin tàu Pháp nhận được tín hiệu, nhưng chưa xác nhận nó đúng là từ hộp đen máy bay EgyptAir. Cơ quan này cho biết việc tìm kiếm hộp đen máy bay đang được gia tăng. Lực lượng tìm kiếm sẽ được tăng thêm 1 tàu nữa trong vòng một tuần, theo lời ông John Lethbridge, đến từ công ty tìm kiếm Deep Ocean Search có trụ sở tại Mauritius.

Phát hiện tín hiệu hộp đen của chuyến bay EgyptAir

PHÁP - Cơ quan Điều Tra và Phân Tích Pháp hôm thứ Tư xác nhận, thiết bị tìm kiếm trên tàu hải quân Pháp Laplace đã phát hiện tín hiệu từ đáy biển của khu vực tìm kiếm, phát ra từ một trong các hộp đen của máy bay EgyptAir, bị rơi xuống Địa Trung Hải vào tháng trước.

Ủy ban điều tra của Ai Cập trước đó cũng đưa tin tàu Pháp nhận được tín hiệu, nhưng chưa xác nhận nó đúng là từ hộp đen máy bay EgyptAir. Cơ quan này cho biết việc tìm kiếm hộp đen máy bay đang được gia tăng. Lực lượng tìm kiếm sẽ được tăng thêm 1 tàu nữa trong vòng một tuần, theo lời ông John Lethbridge, đến từ công ty tìm kiếm Deep Ocean Search có trụ sở tại Mauritius.

Các nhà điều tra đang rà soát tại một số vùng biển sâu nhất Địa Trung Hải, để tìm kiếm hộp đen của máy bay EgyptAir MS804 rơi vào ngày 19 tháng 5, làm 66 người thiệt mạng. Trên máy bay có hai hộp đen là thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái. Hộp đen được thiết kế để phát ra tín hiệu trong vòng 30 ngày sau một vụ tai nạn. Đội tìm kiếm hiện còn gần 3 tuần để tìm ra chúng ở độ sâu 9,840 feet (3,000 mét).

Hãng Xiaomi mua nhiều bằng sáng chế của Microsoft

TRUNG QUỐC - Hãng sản xuất Smartphone của Trung Quốc Xiaomi đã mua bản quyền hàng trăm bằng sáng chế từ công ty Hoa Kỳ Microsoft, trong một hành động mà các chuyên gia cho là sẽ 'dọn đường cho Xiaoming bắt đầu xuất cảng điện thoại thông minh sang thị trường phương Tây'. Microsoft sẽ có lợi trong thương vụ này, vì một số phiên bản Android của họ, kể cả Office và Skype, sẽ được cài đặt trước trên các sản phẩm của Xiaomi.

Hiện nay, Xiaomi đang cố gắng đạt đến mục tiêu doanh số của họ, khi vào năm 2015, công ty có trụ sở chính ở Bắc Kinh này đề ra chỉ tiêu là sẽ bán ra 100 triệu smartphones, nhưng chỉ bán được có 71 triệu cái, phần lớn do sự cạnh tranh khốc liệt từ chính các công ty trong nước. Theo hãng nghiên cứu IDC, trong 3 tháng đầu năm 2016, Oppo và Vivo đã qua mặt Xiaomi về số lượng điện thoại làm ra và Huawei, một 'gã khổng lồ' khác của Trung Quốc, vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán. Nếu vào năm 2014, Xiaomi còn xếp hạng 3 thế giới thì hiện nay hãng này đã tuột xuống hạng 7.

Malaysia sa thải 15 nhân viên di trú

MALAYSIA - Chính phủ Malaysia đã cho nghỉ việc 15 nhân viên trong Sở Di Trú, với cáo buộc rằng những người này đã “phá hoại hệ thống kiểm soát passport, khiến một số du khách nhập cảnh vào Malaysia chưa được kiểm tra lý lịch rõ ràng.” Mối nghi ngờ đã dấy lên khi chỉ trong 1 ngày mà hệ thống computer ở các phi trường bị hư liên tục. Cả 15 nghi can bị đuổi việc bị tố cáo đã cố ý phá hư máy để cho một số hành khách không bị kiểm tra an ninh ở phi trường khi nhập cảnh vào Malaysia.

Được biết có 65 nhân viên ngành di trú được sắp xếp lại vị trí, và các nhà điều tra cho hay có hơn 100 nhân viên ngành di trú của Malaysia đã dính líu vào vụ bê bối mới nhất này. Từ 2 năm qua, chính phủ Malaysia thú nhận hệ thống điện toán của phi trường của quốc gia Đông Nam Á này bị trục trặc, khiến bọn buôn lậu quốc tế và bọn khủng bố lợi dụng. Cả Anh và Úc đều báo động là có thể có khủng bố xảy ra tại thủ đô Kuala Lumpur từ hai năm qua.

Philippines muốn đàm phán song phương về Biển Đông

PHILIPPINES - Tân Tổng Thống Philippines đã có ý định đàm phán song phương về chuyện Biển Đông, một ý tưởng lập tức được Trung Quốc ca ngợi. Trước đây, Tổng Thống Rodrigo Duterte chủ trương đàm phán đa phương về chuyện tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm cả Hoa Kỳ, Nhật và Úc cùng các quốc gia Đông Nam Á có liên hệ vào chuyện tranh chấp chủ quyền.

Nhưng mới đây, ông Duterte lại tuyên bố ông không muốn an ninh của Philippines cứ phải dựa dẫm vào đồng minh lâu năm và duy nhất là Hoa Kỳ. Các quan sát viên nhận thấy, ông Duterte muốn nhắn với Washington là ông muốn có thêm tự do để đàm phán với Bắc Kinh. Phía Trung Quốc ngay lập tức ca ngợi tuyên bố của Philippines, và hy vọng 'tân chính phủ Philippines sẽ quay lại con đường đàm phán song phương, nhằm củng cố các mối liên hệ trong vùng'. Ông Duterte đưa ra quan điểm trái hẳn với chủ trương cứng rắn với Trung Quốc của người tổng thống tiền nhiệm của Philippines.

Nữ du khách Thụy Điển bị cưỡng hiếp tập thể ở Nam Hàn

SEOUL - Một nhóm thanh niên Nam Hàn ở độ tuổi 20 đã lừa một nữ du khách Thụy Điển vào hộp đêm, chuốc rượu cô cho say mềm rồi cưỡng hiếp nạn nhân. Cụ thể, nhóm thanh niên gồm 3 người đã gạ gẫm nữ du khách Thụy Điển rằng, họ sẽ “chỉ cho cô thấy cuộc sống về đêm của Nam Hàn.” Sau đó, nhóm này dẫn nạn nhân tới một hộp đêm ở Hongdae, thủ đô Seoul uống rượu đến sáng hôm sau.

Kết quả là nữ du khách Thụy Điển say mềm. Các nghi can sau đó đưa nạn nhân về nhà một người trong số họ rồi giở trò đồi bại. Thậm chí nhóm thanh niên còn chụp ảnh nạn nhân khỏa thân, theo lời cảnh sát Seoul cho biết. Sau khi tỉnh lại, nạn nhân đã báo lại sự việc với Đại sứ quán Thụy Điển. Ngay sau đó, cảnh sát Seoul đã khởi động một cuộc điều tra và bắt giữ 3 nghi can, nhờ có ảnh chụp các nghi can trong điện thoại di động của nạn nhân.

Trước đó, hồi tháng 3, tại khu vực Hongdae cũng xảy ra một vụ cưỡng hiếp trong đó, nạn nhân là nữ du khách người Úc. Hongdae là nơi thanh niên Nam Hàn lẫn người nước ngoài ưa thích và thường lui tới, nhờ phong cách nghệ sĩ độc đáo và bầu không khí sôi động ở đây.

Tổng Thống Venezuela nổi giận với tổ chức OAS

VENEZUELA - Chính phủ Venezuela lại bị áp lực rất mạnh khi tổ chức vùng OAS kêu gọi một lần nữa phải tổ chức họp khẩn cấp để bàn về cuộc khủng hoảng kinh tế nguy ngập hiện nay của quốc gia này, với sự đồng ý của giới chính trị đối lập. Tổng Thống Nicolas Maduro đã tỏ ra tức giận, cho là OAS đã 'can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.'

Cơn khủng hoảng kinh tế ở Venezuela càng lúc càng trở nên tồi tệ, khi người dân nước này bắt đầu thiếu thốn mọi thứ như thực phẩm, thuốc men, điện lực, giấy vệ sinh, thậm chí thiếu luôn cả bao cao su ngừa thai. Nhiều doanh nghiệp quốc tế bắt đầu hiện tượng 'bỏ của chạy lấy người' ở Venezuela. Hãng Coca Cola tuyên bố ngưng sản xuất, hai hãng hàng không quốc tế Lufthansa và LATAM loan báo sẽ ngưng mọi chuyến bay trong vài tháng tới. Ricardo Cusanno, Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại Venezuela, cho hay: “Có thể nói dân chúng Venezuela hiện đã thiếu thốn mọi thứ, 85% các công ty ở đây đều ngưng sản xuất hàng hóa.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT