Thế Giới

Phi Luật Tân: Thủ lãnh cộng sản bị tiêu diệt

Monday, 01/11/2021 - 06:33:56

Lực lượng Phi Luật Tân mới đây đã tiêu diệt một thủ lãnh phiến quân cộng sản, trong cuộc bố ráp tại miền nam quốc gia...


Ông “Phi cộng” Jorge Madlos đã bị thanh toán hôm thứ Bảy, 30 tháng 10, 2021. Hình này chụp ông ta ngày 26 tháng 12, 2010, khi ông Madlos giữ chức phát ngôn viên của Mặt Trận Dân Chủ Quốc Gia thuộc Đảng Cộng Sản Phi Luật Tân. (Getty Images)


MANILA - Lực lượng Phi Luật Tân mới đây đã tiêu diệt một thủ lãnh phiến quân cộng sản, trong cuộc bố ráp tại miền nam quốc gia.

Trong nhiều thập niên qua, Jorge Madlos, có biệt danh là Ka Oris, là lãnh đạo và phát ngôn viên của phe phiến quân cộng sản hoạt động tại vùng núi miền nam Phi Luật Tân.

Vào thứ Hai Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana nói rằng quân chính phủ đã tiêu diệt Madlos ở tỉnh Bukidnon vào thứ Bảy. Ông Lorenzana mô tả cái chết của Madlos là một tổn thất lớn cho nhóm phiến quân New Peoples Army.

Chỉ huy quân sự địa phương, Thiếu Tướng Romeo Brawner cho biết dân làng đã báo tin về sự hiện diện của một nhóm khoảng 30 tay phiến quân, đang tổ chức một cuộc họp với cư dân của một ngôi làng hẻo lánh gần thị trấn Impasug-ong.

Chiến đấu cơ đã được điều động để bắn rocket vào vị trí của phiến quân, trước khi quân đội ra lệnh tấn công trên bộ. Sau cuộc đấu súng dài gần một tiếng đồng hồ, lực lượng chính phủ tìm thấy thi thể của Madlos, 72 tuổi, cùng phụ tá hỗ trợ y tế của ông ta, và nhiều súng đạn.

“Công lý đã được thực thi cho những cộng đồng dân cư đã bị kẻ này khủng bố trong nhiều thập niên qua,” Tướng Brawner nói với phóng viên.

Trong khi đó, trong thông báo trên một trang web có liên quan, tổ chức phiến quân nói rằng, Madlos đang được nhân viên y tế chở bằng xe máy để đi trị bệnh thì bị quân chính phủ bắn hạ. Phe phiến quân nói rằng, cả Madlos và người đi cùng ông ta đều không có vũ khí, và không có vụ không kích hay đấu súng nào đã diễn ra.

Quân đội Phi Luật Tân từ lâu nay vẫn cáo buộc Madlos và tổ chức của ông ta đã gây ra nhiều vụ tấn công chết người nhắm vào lực lượng an ninh, đồng thời tấn công các hãng khai thác mỏ và các đồn điền nông nghiệp để tống tiền – vốn được phe phiến quân này gọi là “thuế cách mạng.”

Quân đội Phi Luật Tân ước tính phe phiến quân cộng sản vẫn còn khoảng 3,500 đến 4,000 tay súng, bất chấp sự suy thoái, đầu hàng và chia rẽ nội bộ trong những năm qua. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Manila và phiến quân, do Na Uy làm trung gian, đã thất bại sau khi cả hai bên đều cáo buộc phía kia tiếp tục gây ra các vụ tấn công chết người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT