Người Việt Khắp Nơi

Ban Trị Sự PG Hòa Hảo Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt

Thursday, 16/04/2015 - 11:17:22

Về phía đồng đạo PGHH có đầy đủ các vị chức sắc trong Ban Trị Sự PGHH Nam Cali, một số niên trưởng và rất đông tín đồ PGHH đến từ nhiều nơi, đa số mặc toàn đồng phục màu nâu.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Mặc dù Đức Huỳnh Phú Sổ, Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo, vắng mặt đã 68 năm, và tính theo năm sinh của ngài (1919) thì nếu còn sống nay Đức Huỳnh Giáo Chủ đã 96 tuổi, nhưng tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn tin tưởng vị giáo chủ còn sống, và ngài sẽ trở lại với bổn đạo khi thời cơ thuận tiện. Với niềm tin mãnh liệt đó, hàng năm Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Nam California đều tổ chức buổi lễ kỷ niệm thật trang trọng. Ngày Chủ Nhật 12 tháng Tư, 2015 vừa qua, buổi lễ diễn ra tại Hội Quán Ban Trị Sự PGHH ở địa chỉ 2114 W.Mc Faden Ave, Santa Ana, CA 92704.

Quan khách cùng các tín đồ PGHH tham dự nghi lễ tôn giáo Hòa Hảo kỷ niệm 68 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt (Thanh Phong/Viễn Đông)



Rất đông quan khách đến tham dự, trong đó có Hiền Tài Phạm Văn Khảm, Hiền Tài Hoa Thế Nhân, ông Khanh Nguyễn (đại diện Hội Đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ), Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Giáo sư TS Nguyễn Thanh Liêm và phu nhân, Giáo Sư Phạm Cao Dương và phu nhân; Giáo sư TS Phạm Thị Huê và phu quân, hai cựu Đại Tá Trần Cửu Thiên và Võ Văn Xét; GSV. Andrew Đỗ và LS Lê Công Tâm, DS Nguyễn Đình Thức (đại diện nghị sĩ tiểu bang Janet Nguyễn); LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali) và phu nhân; ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch CĐNV San Diego) và bà Đặng Kim Trang, Phó Chủ Tịch, ông Sơn Rotha (đại diện Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali); kỹ sư Phạm Ngọc Lân; anh Nguyễn Tấn Duy (ứng cử cộng đồng) và một số cơ quan truyền thông Việt ngữ tại địa phương, và phóng viên đài BBC Luân Đôn.
Về phía đồng đạo PGHH có đầy đủ các vị chức sắc trong Ban Trị Sự PGHH Nam Cali, một số niên trưởng và rất đông tín đồ PGHH đến từ nhiều nơi, đa số mặc toàn đồng phục màu nâu.
Buổi lễ diễn ra đơn giản nhưng thật trang nghiêm. Mở đầu là diễn văn chào mừng của ông Ngô Văn Ẩn, Trưởng Ban Tổ Chức. Sau lời chào mừng, ông nhắc lại chi tiết ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn và vắng mặt (nhật báo Viễn Đông đã nhiều lần tường thuật về chi tiết này trong những năm trước). Kế đến, ông Huỳnh Thoại Chơn, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý mời các vị trưởng lão cùng với GS Nguyễn Thanh Giàu ra trước bàn thờ cử hành nghi thức tôn giáo. Đạo Hòa Hảo xuất phát từ đạo Phật nên gọi là Phật Giáo Hòa Hảo nhưng các lễ nghi hoàn toàn khác Phật Giáo, chỉ đơn giản bằng việc dâng hương và cầu nguyện trước ngôi Tam Bảo, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cho cha mẹ, cho đất nước, cho đồng bào. Ngoài những bài nguyện trước bàn thờ còn ra Bàn Thông Thiên (ngoài trời) để cầu nguyện.
Sau lễ nghi tôn giáo, ông Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu nói về ý nghĩa ngày kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. Ông tường thuật ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ đi họp với Việt Minh Cộng Sản nhằm hòa giải sự va chạm giữa tín đồ PGHH và Việt Minh, nhưng từ đó Ngài đã vắng mặt đến hôm nay. Sau khi dùng những lời sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ để dẫn chứng về sự vắng mặt của ngài, Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu nói về ý nghĩa của ngày trọng đại này và kết luận: “Đức Huỳnh Giáo Chủ đã lấy chính bản thân Ngài làm tấm gương cảnh tỉnh những ai còn ngây thơ tin tưởng cộng sản. Biến cố ngày 25 tháng 2 do Việt Minh CS dàn xếp để âm mưu ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ là câu trả lời rõ ràng nhất, và vì thế PGHH không đội trời chung với bọn cộng sản vô thần, nên từ trước năm 1975, Việt cộng khó lòng xâm nhập được vào các làng xã, thôn ấp có tín đồ PGHH, và sau năm 1975, khi chiếm được miền Nam, Việt cộng đã trả thù tín đồ PGHH một cách nặng nề. Tuy nhiên, theo lời GS Nguyễn Thanh Giàu, ngày nào còn bọn Việt gian cộng sản cai trị, ngày đó Đức Huỳnh Giáo Chủ chưa xuất hiện trở lại vì Cộng sản là vô thần, là tà quyền mà Đức Huỳnh Giáo Chủ là hữu thần là chánh, là thiện. Chánh, thiện và hữu thần thì làm sao hòa hợp với tà, với ác, với vô thần được.
Sau đó hai đồng đạo Thái Mỹ Nỉ và Nguyễn Thanh Liêm đến từ San Diego lên diễn ngâm bài sấm giảng “Từ Giã Bổn Đạo” của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Một số quan khách được mời phát biểu ý kiến và cuối cùng, GS Nguyễn Thanh Giàu,thay mặt Ban Trị Sự nói lời cảm tạ và mời dùng cơm chay thân mật do đoàn phụ nữ PGHH khoản đãi. Muốn tìm hiểu về PGHH xin vào trang web: http://hoahao.org hay http://tuoitrephatgiaohoahao.com và liên lạc hoahao@hoahao.org.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT