Người Việt Khắp Nơi

Chùa Thiền Quang tưởng niệm, thọ tang cố HT. Thích Tâm Châu

Friday, 28/08/2015 - 09:05:00

Sau đó, môn đồ pháp quyến ra quỳ trước chánh điện, Hòa Thượng Thích Phước Thuận làm nghi thức trao khăn tang màu vàng cho từng người.

Bài THANH PHONG

MIDWAY CITY- Chùa Thiền Quang do Ni Sư Thích Nữ Chân Đạo làm Viện Chủ, tọa lạc tại số 8042 Harzard Ave, thành phố Midway, đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm và Thọ Tang cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới. Buổi lễ diễn ra trong khuôn viên chùa vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015.
Dưới chân tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có chân dung cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu, hai bên có hoa quả, nhang đèn và bên dưới có những món ăn và bình trà mà lúc còn sinh tiền Hòa Thượng hay dùng.
Mở đầu buổi lễ, Ni Sư Viện Chủ cho biết, là đệ tử của cố Hòa Thương nhưng vì vừa mổ tim và theo lời bác sĩ khuyến cáo không được đi xa, vì thế Ni Sư rất buồn không được đến Canada tham dự nghi thức tiễn biệt cố Hòa Thượng, nên Ni Sư mời Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Viện Chủ chùa Trí Phước ở Westminster đến cầu nguyện, chứng minh cho buổi lễ và cử hành nghi thức thọ tang cho môn đồ pháp quyến của cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu.

Hòa Thượng Thích Phước Thuận đọc tiểu sử cố HT Thích Tâm Châu trước môn đồ pháp quyền và các Phật tử. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ni Sư xúc động, hai tay chắp lại cúi đầu trước di ảnh cố Hòa Thượng Tâm Châu và nói, “Giờ đây chúng con xin đảnh lễ và tri ân tất cả những gì Thầy đã nuôi nấng dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học.” Sau đó, Hòa Thượng Thích Phước Thuận tuyên đọc tiểu sử cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu:
Cố Hòa Thượng có thế danh là Đoàn văn Hoành, sinh năm 1921 tại Ninh Bình, Bắc Việt, xuất gia năm 11 tuổi. Trong suốt cuộc đời tu hành, cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam như Ủy Viên Nghi Lễ, Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo VN, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc, Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Nam Việt Nam, Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ PGVN, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới, Chủ Tịch Hội Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới, Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Phật Giáo Thế Giới, Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới từ năm 1984, Đệ Nhất Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới.
Sau ngày 30 tháng Tư, 1975, Hòa Thượng sang Pháp tỵ nạn, sau đó qua Canada sáng lập Tổ Đình Từ Quang. Năm 1979 tại chùa Giác Hoàng ở Washington D.C. Hòa Thượng thành lập Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già VN Trên thế Giới, sau đó qua Đại Hội tại chùa Liên Hoa vùng Montreal, Canada, đổi tên thành Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới và Hòa Thượng giữ cương vị Chủ Tịch cho đến 10 giờ 15 phút sáng Thứ Năm ngày 20.8.2015, Ngài viên tịch tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, Montreal, Canada , hưởng thọ 95 tuổi.
Sau đó, môn đồ pháp quyến ra quỳ trước chánh điện, Hòa Thượng Thích Phước Thuận làm nghi thức trao khăn tang màu vàng cho từng người.
Tiếp theo, chư tôn đức Tăng, Ni ra trước chánh điện cử hành lễ Tưởng Niệm, thắp hương, vái lạy và cùng nhau tụng kinh. Một số Phật tử lên chia sẻ tâm tình của mình về cố Hòa Thượng Thích Tâm Châu.
Cô Công Tằng Tôn Nữ Kim Chi tâm sự, “Tôi được gặp Sư Ông nhiều lần, mỗi lần Ngài từ Canada qua Nam Cali tôi lại được dịp gặp Sư Ông, mỗi lời nói hay cử chỉ của Sư Ông chúng tôi vẫn nhớ mãi, không bao giờ quên được. Ngài mất đi là nỗi buồn cho hàng đệ tử chúng tôi trên khắp thế giới. Sư Ông cũng rất trân quý lá cờ vàng ba sọc đỏ, Ngài rất thích chụp hình dưới lá cờ VNCH.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT