Hôn Nhân, Cuộc Sống

Đại học Cal State tìm cách làm giảm chi phí sách giáo khoa

Monday, 18/08/2014 - 01:55:06

Đang giữa mùa hè, trong khi nhiều sinh viên khác ra chơi ngoài bãi biển hoặc bận rộn với công việc, thì cô Elizabeth Rodriguez gởi email cho các giảng viên, để xin thông tin về những cuốn sách cô cần cho năm thứ ba tại trường đại học Cal State Dominguez Hills, vào mùa thu này.



(Getty Images)
 
Đang giữa mùa hè, trong khi nhiều sinh viên khác ra chơi ngoài bãi biển hoặc bận rộn với công việc, thì cô Elizabeth Rodriguez gởi email cho các giảng viên, để xin thông tin về những cuốn sách cô cần cho năm thứ ba tại trường đại học Cal State Dominguez Hills, vào mùa thu này.

Phương pháp của cô là sớm tìm kiếm những cuốn sách giá rẻ, thông qua các trang web như Amazon và eBay, thay vì phải trả trọn giá cho các sách giáo khoa mà giá có thể lên $300 Mỹ kim tại các hiệu sách của nhà trường.

Chiến lược này xem có vẻ đơn giản hơn nhiềuso với cách của anh Marcos Gutowski, sinh viên năm thứ tư của trường đại học Cal State, San Marcos.

Anh ngưng luôn chuyện mua sách, trừ khi anh tin chắc rằng mình cần những cuốn sách ấy để học cho xong một khóa học, và sau đó anh sẽ chia sẻ sách với một người bạn cùng lớp, hoặc thuê một văn bản trên mạng Internet.

Những phản ứng tiêu cực như vậy của các sinh viên đã không lọt ngoài tầm nhìn của các viên chức tại viện đại học California State University. Họ đã chú ý, quan tâm đến giá cả tăng vọt của các sách giáo khoa, các sách thuê, những chương trình mua lại, v.v. Đại học này gần đây đưa ra một nỗ lực mới, nhằm cung cấp những lựa chọn giá cả phải chăng hơn, như những sách giáo khoa kỹ thuật số, sách cho thuê, những chương trình mua lại. Và điều quan trọng nhất là những biện pháp khích lệ dành cho ban giảng huấn, đề nghị các giáo sư tái thiết kế các khóa học, nhằm đưa ra những phương thức để sinh viên có thể mua sách rẻ hoặc miễn phí, thay thế cho các sách giáo khoa.

Hệ thống đại học gồm 23 trường này cũng đang dẫn đầu một nỗ lực hợp tác với trường Đại học California và các trường đại học cộng đồng, để phát triển một thư viện trên mạng gồm những sách giáo khoa miễn phí, trong 50 khóa học được nhiều người ưa chuộng nhất.

Giữa lúc các trường đại học cộng đồng tìm cách làm giảm chi phí tổng quát của giáo dục, thì nhiều người đang tập trung nỗ lực vào các tài liệu giáo trình. Theo các giới chức Cal State cho biết, những tài liệu này làm một sinh viên trung bình phải tốn hơn $1,000 Mỹ kim mỗi năm.

Đó là một sự bổ sung 18% hàng năm thêm vào học phí $5,472 Mỹ kim của một sinh viên bậc cử nhân.

Theo trang web của UC cho biết, các sinh viên phải trả khoảng $1,500 Mỹ kim cho các sách giáo khoa và học liệu, thêm khoảng 11% vào số tiền 13,200 Mỹ kim trong học phí và lệ phí tính chung. Tại các trường đại học cộng đồng của California, nhiều sinh viên có thể trả tiền cho sách giáo khoa nhiều hơn so với học phí, theo các giới chức cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT