Người Việt Khắp Nơi

Nổ súng bắn chết đồng hương trên xa lộ 15 năm trước, nay Phong bị tù 50 năm

Saturday, 28/03/2015 - 08:58:07

Phong bị kết tội giết người bậc một. Anh đã bị bắt giữ ở tiểu bang Montana trong tháng 9 năm 2013, và sau đó bị buộc tội sát hại Phạm Tân Nghĩa. Nạn nhân là một học sinh 16 tuổi, học lớp 10 ở trường trung học Crawford High School.

Huỳnh Thanh Phong tại nhà giam ở Helena, Montana, nơi anh bị bắt năm 2013 trước khi bị dẫn độ về Nam California để chịu tội.

SAN DIEGO – Sau nhiều năm sống ở tiểu bang khác, một người Mỹ gốc Việt đã bị bắt vì tội bắn chết một người khác tại Nam California. Anh ta đã bị tuyên bán trong tuần này.
Huỳnh Thanh Phong, 38 tuổi, bị cáo buộc bắn một thiếu niên gốc Việt, trên xa lộ San Diego, cách đây gần 15 năm. Tại tòa mới đây, Phong bị kết án từ 50 năm tù cho tới tù chung thân tại tòa vào ngày thứ Tư, 25 tháng Ba, 2015.
Phong bị kết tội giết người bậc một. Anh đã bị bắt giữ ở tiểu bang Montana trong tháng 9 năm 2013, và sau đó bị buộc tội sát hại Phạm Tân Nghĩa. Nạn nhân là một học sinh 16 tuổi, học lớp 10 ở trường trung học Crawford High School.
Vụ nổ súng xảy ra hôm 13 tháng Hai, 2000, khi Nghĩa đang lái một chiếc xe Honda Accord, mà em mượn trên xa lộ Interstate 15 chạy về hướng nam, ở phía bắc của xa lộ tiểu bang Route 52. Ít nhất có bảy phát đạn đã bắn vào chiếc Honda từ một chiếc xe khác. Một trong những viên đạn ấy bắn trúng vào đầu của Nghĩa.
Vụ này không được giải quyết trong gần 13 năm.
Theo Phó Biện Lý Địa Hạt Jill DiCarlo cho biết, vụ nổ súng xảy ra sau một loạt đối đầu giữa hai nhóm bạn. Cách một tuần trước khi Nghĩa bị bắn chết, có một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm ấy, tại một phòng chơi bi da, và hai người đã bị thương. Trong một vụ khác, xảy ra cách mấy ngày sau đó, Phong và bạn bè của anh đã tấn công và đá vào một chiếc xe mà Nghĩa đậu ở bên ngoài một quán cà phê. Các công tố viên cho biết như vậy.
Vào ngày xảy ra vụ nổ súng, Nghĩa lái chiếc xe của bạn gái mình về nhà từ một phòng bi da, đang lái xe đi thì Phong nhìn thấy Nghĩa. Phong ngồi ở ghế hành khách trong một chiếc xe khác, bảo người lái xe đuổi theo Nghĩa trong chiếc Honda.
Sau khi họ đã lên tới xa lộ, Phong rút súng ra và bắt đầu bắn.
Theo công tố viên cho biết, cảnh sát San Diego đã thẩm vấn Phong trong năm 2000, dựa trên thông tin từ một nhân chứng, nhưng không có đủ bằng chứng để cho các công tố viên buộc tội anh tại tòa án lúc bấy giờ. Sau đó không lâu, Phong dời nhà ra khỏi vùng San Diego, và sống ở một số tiểu bang trước khi định cư tại Helena, Montana.
Trong năm 2012, một nhân chứng khác cung cấp thông tin về vụ nổ súng, theo ông DiCarlo cho biết. Cùng với bằng chứng hỗ trợ xác nhận, điều đó đã dẫn đến việc bắt giữ Phong.
Chánh án Frederic của Tòa Thượng Thẩm Diego đã tuyên án bị can tù giam từ 25 năm cho tới chung thân, cộng thêm 25 năm cho tới chung thân vì cho một cáo buộc sử dụng súng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT