Thế nhưng các thẩm phán đã công nhận động lực ấy. Vụ án còn có những khuyết điểm khác, trong đó có điều thiếu sót là video an ninh của quán cà phê đã không cho thấy cảnh Jessica bỏ thuốc độc vào ly cà phê của nạn nhân.
JAKARTA – Cô Jessica Wongso, người từng được sống ở Úc theo qui chế thường trú nhân, đã bị tuyên án 20 năm tù vì tội giết người bạn của cô là Mirna Salihin, bằng cà phê có pha chất độc cyanide trong một quán cà phê ở Jakarta, thủ đô Nam Dương. Vụ án này đã được người Nam Dương cũng như người Úc theo dõi trong mấy tháng qua. Người Úc có khuynh hướng bênh vực cô Jessica, cho rằng cô bị vu oan.
Vào đêm thứ Năm cô Jessica, 27 tuổi, đã bị kết tội sát nhân tại một tòa án ở Nam Dương.
Khi đọc bản phán quyết dài 377 trang trong khoảng bốn giờ đồng hồ, thẩm phán chủ tọa phiên tòa ông Kisworo nói, “Jessica Kumala Wongso đã bị kết tội theo đúng luật và được chứng minh là đã phạm tội cố ý giết người.”
Cảnh sát nói rằng cô Jessica đã trộn chất độc cyanide vào ly cà phê đá của cô bạn, khi họ ăn tối với một người bạn khác, tại một khu thương xá sang trọng ở Jakarta trong tháng Giêng năm nay.
Hội đồng thẩm phán kết luận rằng Jessica Wongso âm mưu giết người và không tỏ vẻ hối tiếc về chuyện mà hội đồng này gọi là một tội ác “thấp hèn và tàn bạo.”
Vụ án này từng bị cản trở nhiều lần trước khi được bắt đầu trong tháng Sáu.
Tòa được nghe phía công tố viên nói rằng động lực thúc đẩy vụ giết người là cô Jessica tức giận vì Salihin đã gợi ý rằng Jessica đã chủ động chia tay với người bạn trai rất phiền phức, và Wongso cũng ghen tị với mối quan hệ tốt đẹp của Salihin. Các luật sư biện hộ cho Jessica chế nhạo động lực này, nói rằng điều đó là “không thể chấp nhận được bởi lẽ thường.”
Thế nhưng các thẩm phán đã công nhận động lực ấy. Vụ án còn có những khuyết điểm khác, trong đó có điều thiếu sót là video an ninh của quán cà phê đã không cho thấy cảnh Jessica bỏ thuốc độc vào ly cà phê của nạn nhân.
Nhưng bồi thẩm đoàn nói rằng các bằng chứng khác cho thấy nạn nhân chết vì bị ngộ độc.
Ba chuyên gia người Úc về độc tố và pháp y đã làm chứng trong vụ án này. Họ nói rằng không có bằng chứng cho thấy chất độc cyanide là nguyên nhân gây ra cái chết.
Jessica và Mirna Salihin đều học tại một trường thiết kế ở Sydney, Úc và đã giữ liên lạc với nhau trong những năm sau khi họ tốt nghiệp.
Jessica từng làm việc cho sở cứu thương ở New South Wales, đã bị chất vấn trong nhiều giờ đồng hồ trước tòa xét xử tội sát nhân.
Cô phủ nhận các cáo buộc, và đã nhiều lần nói với tòa án rằng cô không thể nhớ được những động tác của cô sau khi đến quán cà phê.
Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình về cuộc xét xử đã gây sửng sốt cho dân chúng Nam Dương, khi họ nhìn vào cuộc sống của những phụ nữ trẻ thuộc giới thượng lưu. Họ cũng được xem một hệ thống pháp luật thường là võ đoán, thiếu công bình của đất nước.
Tổng cộng có 46 nhân chứng, trong số đó có cha, chồng và em gái sinh đôi của nạn nhân, cũng như các nhân viên quán cà phê, ra làm chứng tại phiên tòa.
Cảnh Sát Liên Bang Úc cũng hỗ trợ trong vụ án này, sau khi được bảo đảm rằng án tử hình sẽ không được áp dụng.
Tại tòa án, Jessica Wongso nói rằng cô sẽ kháng cáo chống lại phán quyết.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Chuyện gì đã xảy ra khiến 160 con cá voi khổng lồ nằm la liệt trên bờ biển với khoảng hơn chục con đã không còn sống
Những người dân đang tắm biển bất ngờ gặp 160 con cá voi mắc cạn ở bãi biển phía Tây nước Úc đang khiến không ít người xót xa
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...