Thể Thao

Ronda Rousey hạ đối thủ trong 34 giây

Monday, 03/08/2015 - 10:40:14

Kể từ khi bước vào hạng võ tự do Ultimage Fighting Champions Ship (gọi tắt là UFC), một môn đấm đá tối hậu tột đỉnh với hai võ sĩ được thảy vào chuồng để đánh nhau bằng bất cứ phương pháp nào cho đến khi có người thua cuộc, Rousey, 28 tuổi, gây khiếp đảm cho đối phương.

 
Ronda Rousey người Mỹ đang đấm vào mặt của Bethe Correia người Ba Tây trong cuộc so găng tại Rio de Janeiro, Brazil đêm thứ Bảy. (Getty Images)


Nữ vô địch môn võ tự do Ronda Rousey từ Venice, Nam California đã thay đổi chiến thuật trong trận đấu mới nhất, nhưng kết quả vẫn không thay đổi so với mấy trận thắng khác.
Với nội công được dồn vào những cú đấm mạnh long trời lỡ đất, thay vì đánh bại đối thủ bằng chiến thuật armbar, cô Rousey đánh gục Bethe Correia trong vòng 34 giây đầu tiên của hiệp thứ nhất ngay tại sân nhà của Correia ở Brazil. “Armbar” là dùng hai chân kẹp tay và đầu đối thủ trên sàn đấu.
Như vậy, Rousey với trong 12 trận thắng chưa thua trận nào (12-0), cô hạ 11 đối thủ trong hiệp đầu tiên, và một đối thủ trong hiệp thứ ba. Trong bốn trận mới nhất, Rousey hạ đo ván đối thủ trong 34 giây, 14 giây, 16 giây, và 66 giây.
Kể từ khi bước vào hạng võ tự do Ultimage Fighting Champions Ship (gọi tắt là UFC), một môn đấm đá tối hậu tột đỉnh với hai võ sĩ được thảy vào chuồng để đánh nhau bằng bất cứ phương pháp nào cho đến khi có người thua cuộc, Rousey, 28 tuổi, gây khiếp đảm cho đối phương.
Trong trận chiến mới nhất mà cô đã bay từ Bắc Mỹ xuống tận “nhà” của Correia để “bụp” đối phương một “tăng,” chính cô Correia đã châm dầu vào lửa khiến Rousey càng sôi sục trong nội tâm và đấm đá càng dữ tợn hơn, mặc dù người ta đã tiên đoán cô đấu giỏi hơn Correia rất nhiều trước khi bước lên khán đài.
Như để quảng bá thêm cho trận đấu và bán thêm vé, Correia nói ngạo nghễ rằng cô hy vọng Rousey sẽ không tự tử vì xấu hổ sau khi bị thua trận này và mất chức vô địch UFC hạng gà 135 pound (bantamweight).
Sau khi đánh gục Correia, nhà vô địch Rousey tuyên bố rằng cô mong từ nay về sau không ai dám mang chuyện gia đình của cô ra nói trước công chúng mỗi khi cần thách thức cô. Rousey rất đau đớn trước lời nói của Correia vì cha của cô đã tự tử chết trước đây.
Về phần Correia (9-0 trước khi đụng độ Rousey và nay là 9-1), võ sĩ từng chế ngự các đối phương nhờ sức mạnh và đánh áp đảo đối thủ, quần thảo tơi bời như người ta đánh nhau ở ngoài đường, thay vì dùng một chiến thuật võ nghệ đặc biệt nào.
Trước khi bước vào sân đấu, Correia đã khoác cờ Brazil lên người, được đa số khán giả nhà ủng hộ và hàng triệu người xem trên truyền hình. Cô lâm trận với khí thế hùng hỗ, giận dữ, hung hăng. Thế nhưng khí thế này không được hỗ trợ bởi tài năng, nên cô bị đánh gục mặt trên sàn đấu chỉ trong 34 giây. Lẽ đương nhiên khán giả Brazil rất thất vọng trước kết cục không vui này.
Trong trận thắng Correia, 32 tuổi, Rousey tận lợi thế sức trẻ và sự khôn ngoan của một nhà vô địch UFC, liên tiếp tung ra hàng chục cú đánh trực diện vào mặt kết hợp lên gối nhằm dồn Correia vào góc võ đài ngay trong mấy giây đầu.
Với 12 trận toàn thắng trong sự nghiệp, trong đó có kỷ lục thắng đo ván siêu nhanh 14 giây, Rousey được mệnh danh là “nữ hoàng UFC.” Cô được Hollywood mời đóng một loạt vai tạo ấn tượng khá đậm trong các phim được nhiều người xem như “Fast & Furious 7,” “Biệt Đội Đánh thuê 3.”
Rousey có lúc bày tỏ ý định muốn được thượng đài cùng các đồng nghiệp nam cùng hạng cân vì quá chán khi phải hạ các đối thủ nữ hết trận này đến trận khác. Dù ý tưởng này sau đó bị chính mẹ của Ronda ngăn cấm cũng như UFC không bao giờ đồng ý, nhưng nữ võ sĩ vừa xinh đẹp lại giỏi võ này không nói suông về tài năng của mình.
Từng chế nhạo công khai nam võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather không xứng đáng được mệnh danh là “độc cô cầu bại,” Rousey đang chứng minh cho cả thế giới thấy cô mới đích thực là người bách chiến bách thắng trong môn võ dữ dằn, tàn bạo nhất thế giới.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT