Người Việt Khắp Nơi

Sài Gòn City giải nhì chung kết Túc Cầu Quốc Tế Little Saigon

Sunday, 18/12/2011 - 10:51:36

Đã vinh dự vào chung kết, đoạt giải nhì với cúp giải nhì trị giá 200 Mỹ kim và tiền thưởng 300 Mỹ kim trước đội Mễ Tây Cơ

Đội Mễ Tây Cơ vô địch


Trận chung kết ngày18-12-2011 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Hai bàn ghi tỉ số ở vòng chung kết là của cầu thủ Mai Thy Thế và Khanh, với tỉ số chung cuộc Sài Gòn City (Việt Nam) - Mễ Tây Cơ là gỡ huề 2-2 ở hiệp chính sau khi bị dẫn trước, nhưng chuyển đổi tình thế ngay sau các lượt thay cầu thủ. Tỉ số 0-2 được ghi trong hiệp phụ, trong một trận đấu mà khán giả lạnh toát cả người, đứng ngoài sân cũng nóng lòng không thua gì cầu thủ chạy ướt đẫm mồ hôi khi về chiều, tiết trời trở lạnh dần sang tối.
Sài Gòn City là sự kết hợp của Đội Golden West vô địch Túc Cầu Quốc Tế Little Saigon mùa giải 2010 và đội Ocean Blue vô địch Túc Cầu Quốc Tế Little Saigon dịp Lễ Tạ Ơn 2011 dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Thành Tâm và các phụ tá Richard Hoài và Kevin Tùng. Đội bóng này đại diện cộng đồng Việt Nam mang tên nhà đồng tổ chức bảo trợ Sài Gòn City trong Giải Túc Cầu Quốc Tế Little Saigon lần thứ 7 (Việt-Hàn-Nhật-Mễ) do Hiệp Hội Túc Cầu Little Saigon tổ chức ngày Chủ Nhật 18-12-2011 trên sân công viên Garden Grove vùng Little Saigon, đã vinh dự vào chung kết, đoạt giải nhì với cúp giải nhì trị giá 200 Mỹ kim và tiền thưởng 300 Mỹ kim trước đội Mễ Tây Cơ (5 lần á quân của giải Túc Cầu Quốc Tế Little Sài Gòn, với lần này cùng huấn luyện viên Leonel Perez). Đội Sài Gòn City 7 lần thi thì đã 5 lần vô địch giải Túc Cầu Quốc Tế Little Sài Gòn.


Sài Gòn City lãnh giải nhì Túc Cầu Quốc Tế 2011 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trước đó, trong trận đấu với Đại Hàn với sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Kim Sukbum và những tuyển thủ tên tuổi Đại Hàn, Sài Gòn City cũng đã thắng với tỉ số 2-2 ở hiệp chính, và 4-3 ở hiệp phụ và phạt đền dành vé vào chung kết. Giải ba là đội Nhật với cúp giải ba trị giá 200 Mỹ kim và tiền thưởng 200 Mỹ kim.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông, chủ nhân Nguyễn Minh Chiêu của Sài Gòn City Marketplace nói rằng muốn làm việc gì đó đem niềm vui vẻ như chơi thể thao, và túc cầu cũng là môn thể thao ông đã từng chơi hồi nhỏ, rồi bóng rổ…. Ông cũng cám ơn nhật báo Viễn Đông có những bài viết hỗ trợ sinh hoạt cộng đồng trên những lĩnh vực khác nhau từ thể thao tới văn nghệ….
Cũng trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông, nhà đồng tổ chức bảo trợ Thành Tâm của Coastline Beauty College cho biết hàng ngày đều có các cầu thủ tập luyện trên các sân bóng trong vùng, với khoảng 30 đội, cho khoảng mấy chục năm nay. Và đặc biệt cựu tuyển thủ chú ý vấn đề nhờ chơi thể thao, các thanh niên có sức khỏe tốt hơn cùng đời sống cũng lành mạnh, bỏ bớt hút thuốc, uống rượu…. Cũng theo ông, sân bóng hôm Chủ Nhật ban tổ chức bảo trợ và tự lo trước 6 năm mới có chỗ, rồi lo từ bảo hiểm các thứ cho giải thi đấu….


Giải nhất Túc Cầu Quốc Tế 2011 trao cho đội Mễ Tây Cơ - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cũng trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông, cô Lillian, cổ động viên đội Mễ nói cô có bạn bè tranh tài và cô cũng hiểu luật chơi túc cầu dù ngoài thể thao cô cũng có sở thích nhảy múa; cầu thủ và cổ động viên của đội cũng cho biết đội cũng sẽ cùng kéo nhau ra nhà hàng ăn mừng chiến thắng ngay sau trận đấu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT