Người Việt Khắp Nơi

Tài xế không chối tội, có thể bị trục xuất về VN

Thursday, 17/07/2014 - 11:44:45

Một người Việt Nam sống ở Farmington Hills đã bị quy trách nhiệm gây ra một vụ đụng xe ở Warren, vì lái xe khi say rượu. Tai nạn này làm cho một trong các hành khách của ông thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Tài xế gốc Việt này đã thỏa thuận không tranh cãi trước hai cáo buộc hình sự.



Nguyễn Minh Cường

DETROIT, Michigan - Một người Việt Nam sống ở Farmington Hills đã bị quy trách nhiệm gây ra một vụ đụng xe ở Warren, vì lái xe khi say rượu. Tai nạn này làm cho một trong các hành khách của ông thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Tài xế gốc Việt này đã thỏa thuận không tranh cãi trước hai cáo buộc hình sự.

Nhưng những rắc rối pháp lý của ông Nguyễn Minh Cường có thể không kết thúc với một bản án tù có thể được đưa ra. Ông có thể bị trục xuất về Việt Nam.

Theo tin của nhật báo Macomb Daily hôm thứ Năm, ông Cường, 35 tuổi, mới đây đã thỏa thuận không phản đối những cáo buộc về tội danh say rượu lái xe gây ra chết người, và tội danh say rượu lái xe gây thương tích tàn tật. Cường là chủ nhân của một tiệm làm móng tay. Nạn nhân thiệt mạng là nhân viên của tiệm này.

Trong đêm xảy ra tai nạn, ông đã lái chiếc xe Subaru Impreza 2007 thuộc về người anh của ông. Cường đã lạc tay lái khi đang chạy trên đường 12 Mile Road, ở phía đông của Dequindre, và tông vào hai cột điện, vào đêm 7 tháng 11 năm 2013.

Cô Kimber Lee Mao, 20 tuổi, cư ngụ ở Detroit, đã không đeo dây an toàn ở ghế phía sau. Cô đã tử thương trong tai nạn.

Mao là một người thợ làm móng tay chân tại tiệm 24/7 Nails, trên đường Telegraph Road ở Detroit, do Cường làm chủ. Bạn trai của cô là Alan Tyler, 23 tuổi, bị thương nặng trong tai nạn này. Cùng với Cường, họ đã trở về từ một buổi trình diễn ca nhạc Việt Nam mà họ tham dự để mừng sinh nhật của Mao.

Say rượu lái xe làm chết nguời là tội đại hình có thể bị phạt lên tới 15 năm tù, và lái xe say rượu gây ra chấn thương nghiêm trọng là trọng tội có thể bị phạt 5 năm tù giam.

Sự thỏa thuận không phản đối cáo buộc không phải là một lời nhận tội, nhưng được coi như là một lời nhận tội nhằm những mục đích đưa đến một bản án. Lời thỏa thuận này cũng giúp bị cáo tránh bị kiện tại tòa dân sự.

Luật sư Brian Legghio của Cường nói, “Quyết định không phản đối cáo buộc được đưa ra là vì Cường thừa nhận rằng ông đã có trách nhiệm trong vụ tai nạn này. Ông đã bày tỏ cho gia đình của cô Mao lòng ân hận và đau buồn của ông vì biến cố ấy. Ông đã giúp trả chi phí tổ chức tang lễ của cô.”

Trước đây Cường không có hồ sơ phạm tội hình sự, theo luật sư biện hộ cho biết.

Tuy nhiên, hai tội danh đại hình trong hồ sơ hình sự của ông Cương sẽ khởi sự những thủ tục trục xuất vì ông chưa có quốc tịch Mỹ. Cường đến Hoa Kỳ khi còn là một thiếu niên, rồi kết hôn và có một đứa con trai 3 tuổi.

Cường sẽ trở lại toà án địa hạt Macomb County để nghe tuyên án vào ngày 6 tháng Tám. Hiện thời ông được tại ngoại sau khi đóng tiền thế chân $100,000 Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT