Người Việt Khắp Nơi

Tâm tình của các ứng cử viên gốc Việt

Sunday, 26/10/2014 - 09:16:15

Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết, ông đã gửi thư mời tất cả 11 Ứng cử viên gốc Việt nhưng hiện diện trong buổi tâm tình hôm đó chỉ có bốn ứng cử viên là các ông Nguyễn Mạnh Chí, Joe Đỗ Vinh, Nguyễn Quốc Bảo và Tuấn Nguyễn tham dự.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Nhằm mục đích giúp cử tri tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về các ứng cử viên gốc Việt trước khi quyết định bỏ phiếu, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã tổ chức buổi tâm tình với các ứng cử viên tại hội trường VNCR trên đường Moran, Westminster từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 chiều thứ Sáu, 24 tháng10, 2014.

Từ bên phải là các ứng cử viên Tuấn Nguyễn (Fountain Valley), Bảo Nguyễn (Garden Grove), Đỗ Vinh (Garden Grove), và Nguyễn Mạnh Chí (Westminster). (Thanh Phong/Viễn Đông).




Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết, ông đã gửi thư mời tất cả 11 Ứng cử viên gốc Việt nhưng hiện diện trong buổi tâm tình hôm đó chỉ có bốn ứng cử viên là các ông Nguyễn Mạnh Chí, Joe Đỗ Vinh, Nguyễn Quốc Bảo và Tuấn Nguyễn tham dự.
Về phía truyền thông có Little Saigon Radio, SET/TV/ - Free VN.Net, Đài Mẹ Việt Nam, hai nhật báo Viễn Đông, Việt Báo và tuần báo Viet Tide. Ngoài ra có ông Phát Lưu (truyền thông mạng) và một số cư dân.
Sau nghi thức chào cờ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa và LS Trần Sơn Hà điều hợp buổi họp cho biết, mỗi ứng cử viên có 5 phút trình bày tiểu sử, lập trường và mục đích tranh cử. Sau đó, mỗi câu hỏi được nêu ra, bốn ứng cử viên đều phải trả lời theo thứ tự từ trái qua phải và ngược lại (theo ghế ngồi từ trái qua phải là Tuấn Nguyễn, Bảo Nguyễn, Đỗ Vinh và Nguyễn Mạnh Chí).
Sau khi nghe bốn ứng cử viên trình bày, các câu hỏi của truyền thông là:
-Cách đây vài năm, ông Joe Đỗ Vinh có tuyên bố trong một sinh hoạt ở nhà hàng Song Long rằng chúng ta có thể kết giao với thành phố Saigon. Xin cho biết bây giờ ông còn giữ ý định đó không? (ông Lưu Phát hỏi)
-Học khu Garden Grove đã có chương trình dạy song ngữ Anh – Việt tại các trường Trung học. Học khu Fountain Valley và Westminster có ủng hộ chương trình này không? (câu hỏi của P/v Viễn Đông)
-Ứng cử viên Nguyễn Quốc Bảo (ứng cử Thị Trưởng Garden Grove ) nói mục đích ra tranh cử để khôi phục niềm tin với HĐTP. Phải chăng HĐTP Garden Grove đã để mất niềm tin. Xin chứng minh? (Viễn Đông hỏi)
Sau đây là tóm tắt các câu trả lời:
Ứng cử viên Đỗ Vinh: Không phải tất cả người dân Việt Nam đều là cộng sản. Chúng tôi nói kết hợp là kết hợp với người dân Việt Nam không cộng sản. Tuyệt đối không chấp nhận kết hợp với chính quyền độc tài Việt cộng.
Ba ứng cử viên khác: Lập trường của chúng tôi là lập trường Quốc Gia, không chấp nhận bất cứ sự kết giao nào với các thành phố trong nước Việt Nam khi chế độ cộng sản còn tồn tại.
TS Tuấn Nguyễn và Kỹ sư Nguyễn Mạnh Chí: Nếu đắc cử, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc đem chương trình dạy song ngữ Anh – Việt vào Học Khu Fountain Valley cũng như Westminster.
Ứng cử viên Nguyễn Quốc Bảo: Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã đánh mất niềm tin của cư dân, họ chỉ chú trọng vào các hotel trên đường Harbor, không tạo công ăn việc làm cho các sinh viên ra trường, không trọng dụng nhân tài để những cư dân sau bao nhiêu năm miệt mài học hành phải đi nơi khác thi thố tài năng.
Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Chí: Tôi quyết liệt phản đối việc mở sòng bài tại Westminster. Có sòng bài sẽ gây thêm tội ác, sẽ làm cho nhiều gia đình tan nát. Phải có kế hoạch hữu hiệu để gia tăng ngân sách thay vì mở sòng bài.
Ứng cử viên Joe Đỗ Vinh: Thành phố nào cũng có những cái hay và dĩ nhiên có những cái cần sửa chữa. Thành phố Garden Grove cũng có nhiều điểm tốt cần được giữ lại, không phải cái gì làm cho mình không vừa lòng là xấu hết. Thành phố Garden Grove là thành phố lớn với 1/3 dân cư là người Mỹ gốc Việt, cộng đồng đang phát triển mạnh. Chúng tôi quan tâm đến cộng đồng nên mới ra tranh cử, nếu không chúng tôi ứng cử làm gì?
Sau hai tiếng đồng hồ tâm tình và trả lời một số câu hỏi của truyền thông, buổi tâm tình chấm dứt đúng theo chương trình ấn định.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT