Người Việt Khắp Nơi

Tết Trung Thu cho người lớn chậm phát triển

Saturday, 14/09/2013 - 11:36:34

Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, chúc mừng Trung Thu đến với các người lớn chậm phát triển. Nhân dịp này, ông trao tặng Ban Giám Đốc Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview một Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Thành Phố, và chúc mọi người một Tết Trung Thu vui vẻ.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Mặc dù còn 6 ngày nữa mới đến Tết Trung Thu (15-8 âm lịch) nhưng cũng như mọi năm, Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California phối hợp cùng Ban Giám Đốc Trung Tâm Westview do cô Angie Fisher làm Giám Đốc, đã tổ chức sớm Tết Trung Thu cho hàng trăm người lớn chậm phát triển thuộc các sắc dân khác nhau từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày Thứ Sáu 13.9.2013 tại công viên nằm cạnh Trung Tâm Westview ở địa chỉ 8295 Westsminster Ave, Suite 130, Westminster, CA. 92683.

Thầy Nguyễn Văn Khoa (cầm micro) gọi tên các em để Cô Annie Vũ phát quà. Người mặc áo xanh là cô Giám Đốc Angie Fisher.




Những tấm lều xanh, trắng khá lớn được dựng lên ngay giữa công viên để có chỗ cho các người tham dự ngồi tránh nắng. Không chỉ có hàng trăm các người lớn chậm phát triển còn có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng TP Westminster, Thầy Vũ Hoàng (Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị), Thầy Nguyễn Văn Khoa (Chủ Tịch Ban Đại Diện) Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali, cô Quyên Trần, Đại diện TNS Lou Correa; cô Annie Vũ, đại diện New York Life cùng các Thầy, Cô phụ trách các người chậm phát triển. Một số Thầy, Cô giáo thuộc Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ cũng có mặt để phân phối quà tặng và đặc biệt để phân phát thực phẩm và quà bánh.
Cô Annie Vũ, đại diện New York Life, một trong những người bảo trợ chính cho buổi Tết Trung Thu năm nay nói với p/v Viễn Đông:
“Annie rất thương các em nên năm nay Annie bảo trợ thức ăn chính cho các em là món thịt nướng barbecue rất ngon. Annie đã cùng làm việc với Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali ba năm nay và Annie cũng tham gia vào ban Bảo Trợ của ban tổ chức. Annie nghĩ, những người làm việc nhiều như Annie và nhất là làm về tài chánh nó rất dễ bị stroke nên đây là cơ hội để Annie tham dự với các em; nhìn thấy các em sinh hoạt, ăn uống vui vẻ, Annie rất là vui, mặc dù về thể xác các em không được như người bình thường nhưng Annie nghĩ, về tinh thần các em là những người có tâm hồn rất trong sáng, rất giản dị và rất đáng khích lệ. Annie làm công việc này cũng muốn để các em thấy cộng đồng Việt Nam chúng ta rất thương yêu và đùm bọc các em, cùng với Ban Giám Đốc Westview, các Thầy, cô giáo đều hết lòng chăm sóc, yêu thương các em.”
Cô Angie Fisher, Giám Đốc Trung Tâm Westview, cho Viễn Đông biết, năm nay Thầy Vũ Hoàng có nói với cô: “Cô cứ mời càng đông càng tốt”, vì thế năm nay đông hơn mọi năm vì tôi mời cả những em khuyết tật nặng ở các chương trình khác đến tham dự. Ngoài mục đích giúp các em có những ngày vui, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh ngoài trời; chúng tôi còn có mục đích giúp các em các sắc tộc hiểu biết văn hóa, phong tục Việt Nam, vì thế lát nữa đây các em sẽ trình diễn những bài hát, những vũ điệu về Tết Trung Thu, và các Thầy bên Ban Đại Diện Các TTVN cũng nói về ý nghĩa Tết Trung Thu để các em hiểu rõ thêm nét văn hóa đặc thù của Việt Nam chúng ta.
Thị Trưởng Westminster, ông Tạ Đức Trí, chúc mừng Trung Thu đến với các người lớn chậm phát triển. Nhân dịp này, ông trao tặng Ban Giám Đốc Trung Tâm Đa Văn Hóa Westview một Bằng Tưởng Lục của Hội Đồng Thành Phố, và chúc mọi người một Tết Trung Thu vui vẻ.
Bà Quyên Trần, đại diện Nghị sĩ Lou Correa, cũng mang đến tặng cho ban tổ chức 500 tập sách để phát cho các em tô màu hướng dẫn luật đi đường.
Thầy Nguyễn Văn Khoa, đại diện Các Trung Tâm Việt Ngữ ngỏ lời cám ơn Ban Giám Đốc Westview, các vị mạnh thường quân, các Thầy, cô giáo và anh chị em thiện nguyện đã giúp đỡ cho việc tổ chức ngày Trung Thu hôm nay thật tốt đẹp.
Cô Annie Vũ và Hoa Hậu Kiều Diễm đã phát những phần quà cho các thiện nguyện viên, sau đó đến tất cả các người lớn chậm phát triển có mặt. Hàng trăm phần quà do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ cũng như nhiều mạnh thường quân bảo trợ gồm bánh Trung Thu, đồ chơi, lồng đèn, giấy bút v.v…được trao cho từng người lớn chậm phát triển.
Trong lúc xem văn nghệ, các người tham dự được mời thưởng thức barbecue và các món ăn như cơm chiên, mì xào thập cẩm, chả giò, bánh bao v.v..
Sau gần một ngày vui chơi, ăn uống, ca hát và giải trí, buổi Tết Trung Thu kết thúc lúc 2 giờ chiều sau lời cám ơn của cô Giám Đốc Angie Fisher.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT