Thế Giới

Thổ bắt được nghi can trong vụ bắn câu lạc bộ

Monday, 16/01/2017 - 11:26:37

Các đài TV của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đương sự đã chống cự khi bị vây bắt. Báo Hurriyet còn cho hay vào ngày 12 tháng 1 thì vợ của nghi can này và đứa con gái 1 tuổi của anh cũng bị bắt đưa về đồn cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghi can Abdulkadir Masharipov đẫm máu khi bị bắt sáng sớm thứ Ba tại Istanbul.


Một tay súng bị cho là đã sát hại 39 người trong một lễ mừng năm mới ở một câu lạc bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt, theo tin từ báo chí sáng sớm thứ Ba cho hay. Nghi can này bị bắt trong một cuộc hành quân vào một căn nhà ở khu phố Esenyurt của thành phố Istanbul khi căn nhà bị lục soát.
Được biết nghi can này tên là Abdulkadir Masharipov, một người có quốc tịch Uzbekistan. Sau khi bị bắt, nghi can được đưa đi kiểm định sức khỏe, trước khi bị cảnh sát thầm vấn. Hình ảnh của đương sự được công bố, với nhiều vết bầm trên mặt.
Các đài TV của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đương sự đã chống cự khi bị vây bắt. Báo Hurriyet còn cho hay vào ngày 12 tháng 1 thì vợ của nghi can này và đứa con gái 1 tuổi của anh cũng bị bắt đưa về đồn cảnh sát ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đài NTV cho hay cảnh sát đã biết tung tích của Masharipov khoảng bốn hay năm ngày trước, nhưng chưa quyết định bắt vội. Hiện chưa rõ nghi can có liên hệ gì với IS hay không, vốn lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát.
Vụ tấn công câu lạc bộ đã khiến 69 người khác phải nằm trong bệnh viện.

Đức lo lắng về chính sách đối ngoại của ông Trump
Khi được báo The Times của Anh và Bild của Đức phỏng vấn, ông Trump cho là 28 quốc gia của EU chỉ phục vụ cho lợi ích của Đức mà thôi, vì Đức là xứ đầu đàn. Ông còn nhận định là Châu Âu sẽ không vững vàng và NATO là một khối quá cồng kềnh và lỗi thời.
Ngoại Trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Hai nói, “Các nhận xét của ông Trump không những làm cả Châu Âu sửng sốt mà những nơi khác trên thế giới phải chú ý, dĩ nhiên NATO thì lo ngại là có lý do chính đáng.”
Theo ông Steinmeier thì nhận định của ông Trump quá khác biệt với nhận định của người sẽ nắm ghế Bộ Quốc Phòng sau này của Mỹ. Trong lúc ông Trump nhất định bảo là bà Thủ Tướng Angela Merkel đã sai lầm khi cho hàng triệu di dân vào Đức thì Phó Thủ Tướng Đức Sigmar Gabriel tuyên bố, “Cuộc khủng hoảng di dân tại Châu Âu bắt nguồn từ chính sách sai lầm của nội các Obama ở Trung Đông và vùng biển Địa Trung Hải.”

Trung Quốc chỉ trích Trump về Đài Loan
Báo chí của Trung Quốc tiếp tục chỉ trích ông Trump sử dụng chiến lược Đài Loan để đòi đàm phán với Trung Quốc là “hèn hạ.” Tờ Hoàn Cầu Thời Báo đi bài xã luận công kích ông Trump mạnh mẽ và đe dọa Trung Quốc sẽ có đòn giáng trả mạnh mẽ với bất kỳ mưu toan xem xét lại chính sách một Trung Hoa, một chính sách mà nhiều chính phủ Mỹ vẫn theo đuổi từ năm 1979 đến nay, khi chuyển sự nhìn nhận chính thức từ Đài Loan sang Trung Quốc.
Báo China Daily bằng Anh ngữ nhận xét Donald Trump đang “giỡn với lửa.” Tờ báo viết, “Nếu Trump quyết định chơi trò này khi nhậm chức, một giai đoạn đối đầu căng thẳng và gây thiệt hại chắn chắc sẽ không tránh được và chúng tôi không ngại xăng tay áo lên.”
Khi trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, ông Trump tuyên bố là mọi chuyện với Trung Quốc sẽ được đàm phán, kể cả chính sách “một Trung Hoa” nữa. Ngay lập tức bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trả lời là Bắc Kinh sẽ “quyết liệt tranh đấu đến cùng.”

Trump hứa sẽ cho mọi người có bảo hiểm y tế
Các nhà lập pháp Cộng Hòa cách đây vài ngày đã đi bước đầu bỏ phiếu về tài chính nhằm cố gắng “thanh toán” chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare. Hôm thứ Hai ông Donald Trump tuyên bố, chỉ năm ngày trước khi ông tuyên thệ nhậm chức, là ông đang hoàn thiện những bước cuối cùng để chuẩn bị thay thế chương trình bảo hiểm Obamacare và theo ông chương trình mới sẽ “khác với cái nhìn các nhà lập pháp Cộng Hòa ở Quốc Hội” nhưng ông Trump không nói rõ các chi tiết trong một cuộc phỏng vấn báo chí, chỉ nói mơ hồ là “sẽ có nhiều người được bảo hiểm sức khỏe.”
Ông còn cho hay ông sẽ đợi khi nào người được ông đề cử vào ghế Bộ Trưởng Y Tế là ông Tom Price được Thượng Viện chuẩn thuận, sẽ nói rõ hơn, nhưng hiện nay chưa có ngày giờ cho ông Price ra điều trần trước Thượng Viện. Theo ông Trump thì chính sách mới “sẽ đơn giản hơn Obamacare nhiều, ít tốn kém hơn mà lại hữu hiệu hơn.”

Scott Pruit ra điều trần, được chú ý
Khi lễ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Donald Trump sắp diễn ra, lại có những buổi điều trần ở Thượng Viện nhằm chuẩn thuận cho các ghế Bộ Trưởng. Tổng cộng tám buổi điều trần như thế đã được Thượng Viện xác nhận, trong số này nổi bật nhất chính là ghế Bộ Trưởng Giáo Dục của bà Betsy DeVos và Giám Đốc của cơ quan EPA về môi sinh là ông Scott Pruit. Ông Pruit sẽ ra điều trần ngày thứ Tư.
Nếu tuần trước chủ đề an ninh quốc gia là nổi bật thì trong tuần này các Bộ Trưởng lo về đối nội được chú ý, thí dụ như vấn đề giáo dục quốc gia và chính sách về thay đổi khí hậu toàn cầu của Mỹ trong tương lai. Chính cuộc điều trần của ông Scott Pruit, cựu Chánh Biện Lý của Oklahoma được ông Trump đề nghị làm Giám Đốc cơ quan liên bang EPA, sẽ được chú ý mạnh mẽ, vì ông Pruit chỉ trích rất mạnh cơ quan EPA mà ông sắp lãnh đạo. Một số nhà quan sát cho là chuyện ông Pruit vào làm lãnh đạo EPA là một thay đổi chính sách to lớn của chính phủ Trump về môi trường.

Nam Hàn muốn bắt giám đốc của Samsung
Một Chánh Biện Lý của ngành tư pháp Nam Hàn đang vận động để có được trát bắt giữ Lee Jae-yong, người thừa kế của tập đoàn Samsung, vì các cáo buộc biển thủ, hối lộ và trốn tránh pháp luật. Vụ này có liên quan đến một bê bối khổng lồ đã đưa đến việc nữ Tổng Thống Park Geung-hye bị Quốc Hội Nam Hàn luận tội và đang chờ ngày ra tòa.
Samsung là công ty bị tố cáo đã đưa hối lộ cho các công ty vô vị lợi của bà Choi Soon-sil, vốn là bạn thân của nữ Tổng Thống Park, và đang ngồi tù, để được nhiều phúc lợi đáp trả từ phía chính quyền.
Anh Lee là con trai của Chủ Tịch tập đoàn Samsung là ông Lee Ku-hee đang bị ốm nặng và anh thay mặt cha điều hành công ty. Nếu chuyện bắt giữ xảy ra thì Lee là Giám Đốc đầu tiên xộ khám vì chuyện bê bối này. Trong một thông báo, công ty Samsung nhận định trát bắt giữ anh Lee là một chuyện “rất khó hiểu.” Lee hiện là Phó Chủ tịch Samsung Electronics, nhưng đang nắm trọn quyền hành của công ty này.

Vận tải cơ Thổ Nhĩ Kỳ rớt xuống dân làng
Một phi cơ chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ với 10 người đã rơi trong một khu vực dân cư bên ngoài một phi trường của Kyrgyzstan, tàn phá gần phân nữa một ngôi làng và làm ít nhất 37 người chết, đa số là nạn nhân trên mặt đất. Chiếc máy bay Boeing 747 rơi vào khoảng 7 giờ 40 phút sáng giờ địa phương khi tiến gần đến phi trường Manas, nằm về phía nam của thủ đô Bishkek của xứ này, trong vùng Trung Á, theo lời đại diện của Bộ Cứu Nạn Khẩn Cấp của Kyrgyzstan cho hay.
Có 15 căn nhà của làng Dacha-Suu đã bị chiếc máy bay phá hủy. Số nhà của làng nằm sát bên phi trường khá nhiều. Phó Thủ tướng Muhammetkaly Abulgaziev của Kyrgyzstan cho hay chính sai lầm của các phi công đã gây ra thảm họa.
Chính phủ Kyrgyzstan cho hay cho đến chiều thứ Hai thì họ nhận diện được 15 tử thi, tất cả đều là người Kyrgyzstan. Bộ Y Tế xứ này cho biết có 15 người khác đang được chăm sóc trong các bệnh viện. Sương mù dày đặc cũng có thể gop phần làm các phi công không nhìn thấy rõ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT