Thế Giới

Thủ tướng nói Trung Cộng không quân sự hóa Biển Đông

Friday, 24/03/2017 - 08:48:08

Trung Quốc bị quốc tế chỉ trích vì việc xây dựng đại quy mô ở Biển Đông, mặc dù hôm thứ Sáu ông Cường nói với các phóng viên ở Úc rằng việc phát triển ấy chỉ nhằm vào những mục đích dân sự.


Thủ Tướng Lý Khắc Cường tại Quốc Hội Trung Cộng ngày 15 tháng Ba. (Getty Images)

 

Thủ Tướng Lý Khắc Cường (Li Keqiang) nói rằng Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông, mặc dù ông thừa nhận rằng thiết bị phòng thủ trên các hòn đảo trong đường thủy lộ bị tranh chấp ấy đã được đặt ở đó, để duy trì “tự do hàng hải.”

Trung Quốc bị quốc tế chỉ trích vì việc xây dựng đại quy mô ở Biển Đông, mặc dù hôm thứ Sáu ông Cường nói với các phóng viên ở Úc rằng việc phát triển ấy chỉ nhằm vào những mục đích dân sự.

Lý Khắc Cường nói, “Các cơ sở của Trung Quốc, các hòn đảo và các rạn san hô của Trung Quốc, đều chính yếu nhắm vào những mục đích dân sự. Và ngay cả khi có một khối lượng thiết bị hoặc cơ sở phòng thủ nào đó, thì mục đích là để duy trì quyền tự do hàng hải.”

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông có tài nguyên phong phú. Mỗi năm hàng hóa thương mại chở bằng đường biển trị giá khoảng 5 ngàn tỷ Mỹ kim đi qua đó. Các nước láng giềng Brunei, Mã Lai, Phi Luật Tân, Đài Loan, và Việt Nam, cũng tuyên bố chủ quyền trên đường thủy chiến lược ấy.

Hoa Kỳ ước tính Bắc Kinh đã bồi đắp thêm hơn 3,200 mẫu đất (1,300 hectare đất) trên bảy nơi ở Biển Đông trong ba năm qua, xây dựng những đường phi đạo, hải cảng, nhà chứa máy bay, và thiết bị truyền thông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT